Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


"Ðức Tin và Lý trí", Thông điệp mới của Ðức Thánh Cha

Thông điệp mới của Ðức Thánh Cha.

Roma [Apic 5/06/98] - Theo nhiều nguồn tin không chính thức, có lẽ một thông điệp mới của Ðức Thánh Cha với tựa đề "Ðức tin và lý trí" sẽ được sẽ được công bố vào mùa thu này.

Hãng thông tấn Ansa của Ý đã đưa tin trên hôm thứ Sáu 5/06/98. Ðây sẽ là thông điệp thứ 13 của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II kể từ lúc ngài được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16/10 năm 1978.

Theo hãng thông tấn Ansa, thông điệp "Ðức tin và lý trí" sẽ đề cập đến mối quan hệ giữa Kitô giáo, triết lý và các trào lưu tư tưởng hiện đại. Trong thông điệp có lẽ Ðức Gioan Phaolô II cũng sẽ phê bình các trào lưu tôn giáo chối bỏ quan niệm về "nhân vị".


Ðức Hồng Y Sodano nêu lên vấn đề nhân quyền trong hoạt động chính trị và xã hội

Ðức Hồng Y Sodano nêu lên vấn đề nhân quyền trong hoạt động chính trị và xã hội.

Roma [Apic 5/06/98] - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng quyền con nguời là khởi điểm và mục tiêu tối hậu của mọi hoạt động chính trị và xã hội.

Tuyên ngôn trên đây đã được Ðức Hồng Y Sodano nhân danh Tòa Thánh đưa ra trong một lá thư gởi cho ủy ban tổ chức việc kỷ niệm 50 năm Hiến Chương thành lập Tổ Chức các quốc gia Châu Mỹ và Bảng Tuyên Ngôn các Quyền và Bổn Phận Con Nguời , được tổ chức tại Caracas, thủ đô Venezuela.

Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh TòaThánh cũng nhắc lại cảm tình sâu xa của Tòa Thánh đối với Tổ Chức các quốc gia Mỹ Châu. Ngài tái khẳng định sự cần thiết phải qui chiếu về những giá trị luân lý làm nền tảng cho các văn bản pháp lý. Ngài cũng đề cao tình liên đới được nêu bật trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Mỹ Châu. Ngài viết như sau: "một nền văn hóa về quyền con nguời giả định một nền văn hóa của trách nhiệm và tình liên đới".


Giáo Hội Công Giáo tại Nga được Nhà nước thừa nhận

Giáo Hội Công Giáo tại Nga được Nhà nước thừa nhận.

Mascova [Apic 5/06/98] - Giáo Hội Công Giáo tại Nga đã được Nhà Nước chính thức nhìn nhận.

Ðức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa Nga, đã loan báo như trên hôm thứ Năm 4/06/98 vừa qua. Bộ Tư Pháp Nga đã chính thức thông báo cho giáo quyền.

Việc thừa nhận này đã được khoảng 300 ngàn tín hữu Công Giáo Nga hoan hỉ đón chào.Với việc thừa nhận này, Giáo Hội Công Giáo tại Nga được hưởng quyền tự do phụng tự và mở rộng và Giáo Hội tại Siberi cũng hy vọng hưởng được một qui chế tương tự.

Dạo tháng 9/1998 vừa qua, cuộc tranh luận về đạo luật tôn giáo mới đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Mặc dù thế giới đã lên tiếng phản đối, tổng thống Boris Yelsin vẫn ký một đạo luật có tính cách kỳ thị đối với các nhóm tôn giáo thiểu sổ. Các giáo hội và tôn giáo "không được xem là truyền thống" không được hoàn toàn nhìn nhận về mặt pháp lý. Giáo Hội Công Giáo, mặc dù có mặt tại Nga từ nhiều thế kỷ qua, vẫn không được xem là truyền thống. Chỉ có những cộng đồng nào được thiết lập tại Nga ít nhứt là từ 15 năm qua mới được thừa nhận.

Ðức Cha Kondrusiewicz xác định rằng trong những tháng sắp tới, mỗi giáo xứ còn phải đăng ký nơi các chính quyền địa phương. Ðiều này xem ra không dễ dàng bởi vì các chính quyền địa phương không hiểu biết gì về cơ cấu phẩm trật và tập trung của Giáo Hội Công Giáo La Mã. Theo luật, tất cả các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký trước cuối năm 1999. Việc thừa nhận khoảng 200 linh mục công giáo ngoại quốc đang làm việc tại Nga, hiện đang còn là một vấn đề bỏ ngõ. Ðức cha Kondrusiewicz cho biết ngài sẽ gặp gỡ với chính quyền vào khoảng giữa tháng 6/1998 tới để bàn về vấn đề này.


Hội Ðồng Giám Mục Philippines ủng hộ lễ an táng với nghi thức danh dự cho cố tổng thống Marcos

Hội Ðồng Giám Mục Philippines ủng hộ lễ an táng với nghi thức danh dự cho cố tổng thống Marcos.

(Philippines Inquirer 5/06/98) - Philippines (Manila) - Thứ Năm vừa qua (4/06/98), Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã lên tiếng ủng hộ việc cử hành lễ an táng với nghi thức danh dự cho cựu tổng tống Ferdinand Marcos và để cho thi hài ông được chôn cất tại nghĩa trang dành cho những vị anh hùng của Philippines, hoặc là tại quê quán của ông.

Trong một cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines đưa ra nhận định rằng việc chôn cất cố tổng thống Marcos tại nghĩa tranh anh hùng dân tộc, không có nghĩa ông Marcos là anh hùng dân tộc hay nó có thể giải trừ những sai phạm của ông trong quá khứ. Tuy nhiên trong cương vị là một cựu nguyên thủ quốc gia, ông Marcos nên được chôn cất với nghi thức danh dự dành cho một vị tổng thống. Những lỗi lầm và vi phạm nhân quyền dưới thời của ông không thể thay đổi sự thật ông đã làm tổng thống của Philippines.

Ông Marcos bị lật đổ dạo năm 1986 sau hai thập niên làm tổng thống Philippines. Ông và gia đình sang sống lưu vong bên Hawaii thuộc Hoa Kỳ và qua đời tại đây. Xác của ông đã được đưa về quê quán nhưng vẫn còn được giữ lạnh trong hầm mộ. Bà quả phụ Imelda Marcos đã lên tiếng bà sẽ không an táng ông Marcos cho đến khi nào chính phủ cho phép thi hài của ông được chôn cất tại nghĩa trang anh hùng với đầy đủ nghi thức danh dự dành cho một vị nguyên thủ quốc gia. Tổng thống đắc cử của Philippines, ông Joseph Estrada đã ngỏ ý là ông sẽ cho phép thi hài cựu tổng thống Marcos được chôn tại nghĩa tranh anh hùng.

Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz bày tỏ cảm nghĩ của ngài như sau: "Ai đó có thể nghĩ ông Marcos là một vị thánh, người khác có thể nghĩ ông ta là một người tội lỗi. Dù là thánh hay người có tội, chúng ta cũng không thể chối bỏ sự kiện ông đã làm tổng thống của Philippines. Ông Marcos có thể phạm nhiều lỗi lầm, nhưng người dân cũng không nên quên những điều tốt ông đã làm cho đất nước. Chúng ta không thể để thi hài của ông nằm đó mà không được chôn cất tử tế, lâu như vậy." Vị chủ tịch HÐGM Philippines cũng khẳng định thêm rằng việc chôn cất ông Marcos tại nghĩa tranh anh hùng dân tộc hoàn toàn là quyết định của chính phủ và giáo hội không muốn can dự vào. Giáo hội cũng biết rằng đây là vấn đề sẽ gây nhiều xúc cảm và tranh luận đặc biệt từ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền dưới chính thể của ông Marcos.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư vừa qua (3/06/98), Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz bày tỏ sự lạc quan và hy vọng đối với các chương trình do tân tổng thống Joseph Estrada đưa ra, cụ thể trong các vấn đề như tu chính hiến pháp, bãi bỏ ngân quỹ phát triển địa phương dành cho các dân biểu và thượng nghị sĩ của quốc hội, tư hữu hóa một số các công ty của chính phủ. Và mới đây, ông Estrada cũng tuyên bố là sau khi chính thức lên nhậm chức, ông sẽ bãi bỏ chương trình kiểm soát dân số bằng các phương pháp ngừa thai nhân tạo được cổ động mạnh mẽ dưới chính phủ của tổng thống Fidel Ramos, sắp mãn nhiệm. Ông Joseph Estrada cho biết ông có lập trường bảo vệ sự sống và ông muốn để cho các cặp vợ chồng tự do quyết định số con cái theo tín ngưỡng tôn giáo và lương tâm của họ.


Trung Quốc cảnh cáo Tòa Thánh

Trung Quốc cảnh cáo Tòa Thánh.

(Reuters 5/06/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Phản ứng một cách quyết liệt sau khi hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo loan báo việc mở một chương trình thông tin bằng Hoa Ngữ trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), thứ Sáu 5/06/98, chính quyền Bắc Kinh đã cảnh cáo Tòa Thánh đừng can dự vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã nói như sau: "Trung Quốc hy vọng Tòa Thánh sẽ không sử dụng các phương tiện truyền thông và "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) để can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Fides, mục tiêu của chương trình Hoa Ngữ trên Internet là để cung cấp cho các tín hữu Kitô Trung Quốc các tin tức về các sinh hoạt của ÐTC và Tòa Thánh, cũng như các tin liên quan tới Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Những tin tức được Fides truyền đi qua "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) đa số là những tin tức có thể được coi là bị chính quyền Bắc Kinh cấm cho phổ biến trong nước.


Tổng thống Yeltsin hội kiến với giáo chủ Chính Thống Nga

Tổng thống Yeltsin hội kiến với giáo chủ Chính Thống Nga.

(Reuters 5/06/98) - Nga (Mascơva) - Theo chương trình, thứ Sáu 5/06/98, là ngày tổng thống Boris Yeltsin của Nga có cuộc hội kiến với Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Nga. Báo chí tại Mascơva đã mô tả cuộc hội kiến này như là một cố gắng của tổng thống Yeltsin để thuyết phục đức thượng phụ Alexis II tham dự lễ an táng các hài cốt của gia đình Nga hoàng Nicolas II.

Một phát ngôn viên của điện Cẩm Linh xác nhận rằng cuộc hội kiến diễn ra vào cuối ngày 5/06/98 nhưng không cho biết địa điểm và đề tài được hai bên thảo luận. Tờ Kommersant, một nhật báo có nhiều uy tín tại Nga nói rằng: ông Yeltsin và vị giáo chủ chính thống Nga chỉ thảo luận có một đề tài duy nhất, đó là nghi lễ an táng cho Nga hoàng Nicolas II và các người thân trong gia đình. Theo dự trù lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 17/07/98 tới đây, tại thành phố St. Petersburg, cựu thủ đô dưới thời Nga hoàng.

Tuy một ủy ban giảo nghiệm của chính phủ đã xác định các hài cốt được tìm thấy tại thành phố Urals dạo năm 1991 thực sự là của Nga hoàng và gia đình, nhưng Giáo Hội Chính Thống Nga đã hoài nghi về tính cách thực giả của những bộ hài cốt đó đồng thời kêu gọi chính phủ Nga nên tiếp tục các cuộc giảo nghiệm khác. Dù không công khai xác định, Giáo Hội Chính Thống Nga đồng ý rằng các bộ hài cốt cần được chôn cất tử tế theo nghi lễ Kitô, và trong trường hợp tất cả những hoài nghi vừa nói được cởi bỏ thì các bộ hài cốt nên được chôn cất xứng đáng. Ðây là lý do tại sao Ðức thượng phụ Alexis II chưa muốn tham dự lễ an táng sắp tới các hài cốt của gia đình Nga hoàng. Nếu như thế thì tổng thống Boris Yeltsin cũng sẽ không có mặt và điều này sẽ làm mất đi tầm quan trọng của biến cố mà chính phủ Nga hy vọng sẽ mang lại hòa giải cho đất nước.


Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ ủng hộ việc mừng Năm Thánh 2000

Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ ủng hộ việc mừng Năm Thánh 2000.

Tin Istanbul (Fides 5/06/98): Trong những ngày từ 20 đến 26 tháng 5/1998 vừa qua, bốn mươi (40) nhà báo quốc tế cùng với 20 nhà báo trong nước (Thổ Nhỉ Kỳ) đã đi thăm những di tích tôn giáo tại ISTANBUL và miền TÂY ANATOLIA của Thổ Nhỉ Kỳ. Chuyến đi thăm nầy do bộ Du Lịch của Thổ Nhỉ Kỳ đứng ra tổ chức và nằm trong chương trình có tên gọi là "Du Lịch Ðức Tin" do chính phủ bảo trợ, để ủng hộ cho việc mừng năm thánh 2000 của Giáo Hội Công Giáo.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô ISTANBUL, ông FERMANI UYGEN, phó bộ trưởng bộ Du Lịch, đã giải thích về chương trình "Du Lịch Ðức Tin" như sau: Trong bối cảnh mừng 2000 năm sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, Thổ Nhỉ Kỳ muốn kêu gọi sự chú ý của thế giới đến phần gia tài phong phú trên bình diện văn hóa và tôn giáo, nhất là đến những di tích của kitô giáo nằm trong lảnh thỗ của Thổ Nhỉ Kỳ ngày nay. Ðối với người kitô, thì phần đất miền Tây ANATOLIA có những di tích tôn giáo liên quan đến Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và đến hai thánh Tông Ðồ Phaolô và Gioan. Chẳng hạn như tại thành phố SELUK, tên gọi ngày nay của Êphêsô ngày xưa, có nhà thờ chính tòa tôn kính Thánh Gioan Tông Ðồ.

Ông DEMIREL, tổng thống của Thổ Nhỉ Kỳ mới đây đã lên tiếng mời ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Thổ Nhỉ Kỳ trong dịp mừng năm thánh 2000. Ðiều chắc chắn là trong thời gian mừng năm 2000, sẽ có nhiều khách du lịch và tín hữu kitô hành hương đến kính viếng những di tích của Kitô Giáo trên đất Thổ Nhỉ Kỳ ngày nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page