Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thơ Mục Vụ của Các Giám Mục Cuba gởi toàn thể các tín hữu

Thơ Mục Vụ của Các Giám Mục Cuba gởi toàn thể các tín hữu.

Tin Cuba (RG 1/06/98 và CWN 1/06/98): Trước khi lên đường đi Roma để gặp ÐTC Gioan Phaolô II, các Giám Mục công giáo Cuba, đã công bố hôm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống vừa qua (31/05/98), một bức thơ mục vụ gởi toàn thể các tín hữu trong nước, để trình bày về chương trình mục vụ nhằm phục vụ tốt hơn cho đất nước.

Theo nhận xét của các Giám Mục, đất nước CUBA ngày nay đang cần có một bầu khí tốt đẹp hơn về sự chung sống, bao dung và đối thoại, sao cho mọi người dân đều cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc xây đựng một xã hội công bằng hơn và tự do. Về phần mình, Giáo Hội Công Giáo sẵn sàng củng cố cho mạnh mẽ hơn những giá trị Kitô, những giá trị đã trở thành như là phần gia tài quý giá của đất nước Cuba. Việc Cuba cởi mở ra với thế giới bên ngoài, như ÐTC Gioan Phaolô II đã mong ước như vậy khi ngài viếng thăm Cuba hồi tháng Giêng 1998 vừa qua, (việc cởi mở ra với thế giới bên ngoài đó) đòi hỏi cần phải có trước một sự cởi mở thật sự bên trong đất nước, trong xã hội Cuba hiện nay.

Các giám mục Cuba nhấn mạnh rằng: Giáo Hội không đi tìm bất cứ hình thức quyền bính nào, nhưng chỉ muốn gia tăng khả năng phục vụ của mình đối với mọi thành phần dân chúng Cuba. Trong năm 1998 nầy, năm kỷ niệm 50 năm công bố Tuyên Ngôn của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, các giám mục mong ước sao cho những quyền lợi căn bản của người dân được nhìn nhận và tôn trọng. Cuối cùng, các giám mục Cuba đề nghị thực thi Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, như là một con đường mới vượt qua được sự đối nghịch hiện nay giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Ðối lại với ý thức hệ ủng hộ sự thống trị của vài người trên tất cả, các giám mục Cuba đề nghị một hệ thống xã hội và kinh tế được xây trên tình liên đới.


Khủng hoảng ơn gọi linh mục tại Argentina

Khủng hoảng ơn gọi linh mục tại Argentina.

Buenos Aires - Argentina [Apic 1/06/98] - Số linh mục tại Argenina ngày càng giảm sút, nhưng bù lại số phó tế vĩnh viễn ngày càng gia tăng.

Theo những số liệu của Ủy Ban Giám Mục về các thừa tác vụ, trong năm năm đầu của thập niên 90, số tân linh mục giảm sút 22 phần trăm. Bù lại số phó tế tăng 59 phần trăm. Hơn nữa, con số các giáo xứ do các phó tế điều khiển cũng tăng 26 phần trăm.

Các phó tế vĩnh viễn có thể cử hành các nghi thức tôn giáo như rửa tội, hôn phối, giảng Phúc Âm và trao Mình Chúa.

Theo Ủy Ban Giám Mục về các thừa tác vụ, để duy trì con số linh mục hiện nay, Giáo Hội phải phong chức thêm mỗi năm 180 linh mục. Hiện nay mỗi năm chỉ co thêm 80 tân linh mục. Theo linh mục Carlos Francini, thư ký của ủy ban, độc thân không phải là lý do chính của cơn khủng hoảng ơn gọi, bởi vì ngay cả trong các Giáo Hội Tin Lành, mặc dù các mục sư được phép lập gia đình, con số mục sư vẫn ngày càng giảm sút.


Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi ngưng các cuộc thử nghiệm nguyên tử

Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi ngưng các cuộc thử nghiệm nguyên tử.

(UCAN IA0186.0978 1/06/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Ấn Ðộ vừa lên tiếng kêu gọi Ấn Ðộ và Pakistan nên ngưng các vụ thử nghiệm nguyên tử để tránh dẫn tới thảm họa chiến tranh nguyên tử trong vùng Nam Á.

Linh Mục George Pereira, phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho biết trong khóa họp của Ủy Ban Thường Trực từ ngày 10-11/06/98 tới đây, các Giám Mục Ấn Ðộ sẽ bàn tới mối đe dọa tại vùng Nam Á phát sinh bởi cuộc chạy đua võ trang nguyên tử. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm thứ Sáu (29/05/98) vừa qua, cha Pereira nói như sau: "Chúng tôi lo ngại bởi vì các quốc gia khác trong vùng đang có nguy cơ bị ảnh hưởng lây bởi cuộc chạy đua võ trang nguyên tử này. Giáo Hội Ấn Ðộ kêu gọi cả chính phủ Ấn Ðộ lẫn Pakistan hãy tự chế và nỗ lực tìm ra những giải pháp khẩn cấp hầu mang lại hòa bình cho người dân trong vùng Nam Á. Giáo Hội không thể thinh lặng khi mà viễn tượng của một cuộc chiến tranh bằng võ khí nguyên tử đang tỏ hiện trước mắt." Vị phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cũng tiết lộ là Hội Ðồng Giám Mục sẽ cho công bố một tuyên ngôn chính thức sau khóa họp của ủy ban thường trực kêu gọi Ấn Ðộ và Pakistan ngưng các chương trình chế tạo võ khí nguyên tử.

Về phần mình, Ðức Cha Vincent Concessao, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận New Delhi đã nói với phái viên của hãng thông tấn UCAN cũng vào hôm thứ Sáu 29/05/98 vừa qua rằng, đã tới lúc để cả hai quốc gia bắt đầu một con đường đối thoại và tôn trọng lẫn nhau trước khi võ khí nguyên tử hủy diệt toàn vùng Nam Á. Ðiều đáng buồn là các chương trình phát triển kinh tế và xã hội nay đang bị xếp lại đàng sau để được thay thế bằng một chương trình chế tạo võ khí nguyên tử." Ðức Cha Concessao xác định rằng giáo hội Ấn Ðộ ủng hộ bất cử một cuộc đối thoại hòa bình song phương giữa hai chính phủ để giải quyết cuộc đối đầu nguy hiểm hiện nay.


Các vấn đề ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo Nhật trong thế kỷ 21

Các vấn đề ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo Nhật trong thế kỷ 21.

(UCAN JA0180.0978 1/06/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản nên chú trọng vào các công tác săn sóc mục vụ cho các thành phần di dân lao động, đối thoại liên tôn và bảo vệ môi sinh trong thế kỷ 21 sắp đến.

Trên đây là đề nghị của các Giám Mục và bề trên các dòng tu tại Nhật trong khóa họp diễn ra từ ngày 26-29 tháng 5/98 vừa qua tại Funabashi, vùng ngoại ô thủ đô. Trong khóa họp này, chủ yếu các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nhật bàn về hướng đi tương lai của giáo hội địa phương. Ba lãnh vực nói trên đều nằm trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và qua đó nói lên hình ảnh của ngài như là một Ðấng Cứu Ðộ của yêu thương và cảm thông, luôn đến với những người đang lâm vào cảnh hoạn nạn. Các lãnh vực này cũng rất phù hợp với vai trò của Giáo Hội Công Giáo Nhật trong những thập niên tới.

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nhật ghi nhận, sự hiện diện tại Nhật của các thành phần di dân lao động đến từ các nước trong vùng Ðông Nam Á và Nam Mỹ đòi hỏi một sự chú tâm đặc biệt của Giáo Hội. Sự pha lẫn của các nền văn hóa khác nhau tại Nhật là cơ hội để Giáo Hội biểu lộ sự trưởng thành của mình qua những dấn thân săn sóc mục vụ cho những người di dân lao động, vì hoàn cảnh phải sống xa quê cha đất mẹ. Các tín hữu Công Giáo Nhật cũng có dịp để tiếp đón các anh chị em đồng loại và sống như những chứng nhân của đức tin Kitô giáo.

Bày tỏ sự kinh hoàng về tin Ấn Ðộ và Pakistan thực hiện các vụ thử nghiệm nguyên tử, các Giám Mục và bề trên các dòng tu Nhật cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đối thoại liên tôn nhắm duy trì nền hòa bình. Qua việc chia sẻ kinh nghiệm và đến với các anh chị em Phật Giáo và đạo Thần ở Nhật, các tín hữu Kitô sẽ ý thức được rằng chỉ có tôn giáo mới có thể ngăn ngừa được mối nguy hiểm của thứ võ khí giết người hàng loạt đang đe dọa sự an nguy của Á Châu. Liên quan tới lãnh vực môi sinh, các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nhật nêu bật tính cách nổi bật của nền thần học về sự sáng tạo và môi sinh, đặc biệt trong giai đoạn hiện tượng quả địa cầu ngày một nóng dần sẽ làm cho nhiều quần đảo ở Á Châu chìm ngập trong vùng Thái Bình Dương. Giáo Hội địa phương phải đóng một vai trò tích cực trong công tác giảm trừ tiến trình hủy hại môi trường sống của con người bởi các kỹ thuật công nghệ tân tiến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page