Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chủ tịch Yasser Arafat

Ðức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chủ tịch Yasser Arafat.

Roma [Apic 29/05/98] - Chủ tịch của chính quyền tự trị Palestine, ông Yasser Arafat sẽ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Ðây là lần thứ năm, chủ tịch Yasser Arafat được Ðức Thánh Cha tiếp kiến. Ông Afit Safieth, giám đốc Văn Phòng Ðại Diện của Tổ Chức Giải Phóng Palestine bên cạnh Tòa Thánh cho biết: tiến trình hòa bình tại Trung Ðông, Ðại Năm Thánh 2000 tại Bethlehem và tình trạng đáng lo ngại tại Gierusalem sẽ là đề tài của cuộc nói chuyện giữa Ðức Thánh Cha và chủ tịch Arafat.

Hôm 28/05/98 vừa qua, khi tiếp kiến đại sứ Jordanie bên cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha đã nhắc lại lập trường chính thức của Tòa Thánh và bày tỏ hy vọng rằng với thiên niên kỷ thứ ba gần kề bên, tính cách thánh thiêng và độc nhứt vô nhị của Thành Thánh Giêrusalem sẽ chóng được chính thức nhìn nhận kèm theo những bảo đảm trên bình diện quốc tế.


Các nhà nghiên cứu lên tiếng cảnh cáo về điều được gọi là "hội chứng năm 2000"

Các nhà nghiên cứu lên tiếng cảnh cáo về điều được gọi là "hội chứng năm 2000".

Gierusalem [Apic 29/05/98] - Các nhà nghiên cứu Mỹ lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ của điều được gọi là "hội chứng năm 2000".

Rất có thể các khách hành hương với một tâm lý không được lành mạnh sẽ mắc phải điều mà các nhà nghiên cứu gọi là điên loạn thần bí, khi họ viếng thăm Thánh Ðịa vào dịp mừng năm thánh 2000.

Hội chứng năm 2000 có thể biểu hiện duới hình thức những thị kiến và đủ loại "nói tiên tri".

Nhà tâm lý trị liệu Israel, ông Jair Barel, đã làm nhiều cuộc nghiên cứu về điều ông gọi là "hội chứng Giêrusalem". Ông ghi nhận rằng Gierusalem sẽ "thôi miên" những nguời yếu tâm lý và tạo ra những phản ứng tâm lý đặc biệt.

Với lượng khách hành hương đổ xô về Gierusalem, các nhà khoa học Mỹ khuyên các chuyên gia tâm lý Do Thái hãy chuẩn bị để đối phó với vấn đề này. Theo một cuộc nghiên cứu do bộ Du Lịch Israel thực hiện, năm 2000, sẽ có khoảng 4 triệu du khách và khách hành hương đến thánh địa.


Lễ tuyên thệ của các tân Vệ Binh Thụy Sĩ

Lễ tuyên thệ của các tân Vệ Binh Thụy Sĩ.

Roma [Apic 29/05/98] - Ngày Chúa nhựt 28/06/98 tới đây, 40 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ làm lễ tuyên thệ.

Nghi lễ, theo dự trù, rất đơn giản ,sẽ diễn ra trong sân trước đồn vệ binh chứ không tại Sân Thánh Damaso như thường lệ từ trước đến nay. Nghi lễ tuyên thệ nầy lẽ ra đã diễn ra hôm 6 tháng 5/1998 vừa qua, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi vệ binh Cedric Tornay dùng súng hạ sát viên chỉ huy là ông Alois Estermann và vợ ông, rồi quay ra tự sát vào tối hôm 4/05/98 vừa qua.

Theo truyền thống, ngày 6/05/98 hằng năm là ngày tuyên thệ của các tân vệ binh. Sở dĩ ngày 6/05/98 hằng năm được chọn làm ngày tuyên thệ của các vệ binh Thụy Sĩ là bởi vì ngày 6/05 năm 1527, 147 Vệ Binh Thụy Sĩ đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ lãnh thổ của Ðức Giáo Hoàng.

Vệ Binh Thụy Sĩ được Ðức Giáo Hoàng Jules II thành lập năm 1506. Ðây là một đội ngũ gồm khoảng 100 thiện nguyện viên công giáo được tuyển chọn từ tất cả mọi huyện bên Thụy Sĩ và được tổ chức theo hình thức quân đội với nhiệm vụ bảo vệ Ðức Giáo Hoàng và nơi ngài cư ngụ. Một đơn vị được cắt cử để tháp tùng Ðức Thánh Cha trong những chuyến công du ngoại quốc của ngài.

Hiện nay Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ gồm có 5 sĩ quan, 25 hạ sĩ quan và 70 binh sĩ. Thời hạn phục vụ là hai năm, nhưng có thể được gia hạn.


Gia đình là phương cách hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ em

Gia đình là phương cách hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ em.

(CWN 29/05/98) - Chile (Santiago de Chile) - Bảo vệ và hỗ trợ cho các gia đình là phương thế hữu hiệu nhất để bảo về trẻ em đang cần được giúp đỡ.

Trên đây là quan điểm của Ðức Tổng Giám Mục Francisco Errazuriz, tân Tổng Giám Mục Santiago, đưa vào hôm thứ Tư (27/05/98) giữa lúc quốc hội Chile thảo luận về những thay đổi trong "Ðạo Luật làm Phụ Huynh" (Law of Parenthood). Luật này của Chilê cho tới nay thừa nhận quyền của các trẻ em được sinh ra trong gia đình được cưới hỏi hợp lệ nhiều hơn so với các trẻ em sinh ra bởi các cha mẹ ngoại hôn. Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz bác bỏ những lời chỉ trích của báo chí địa phương là Giáo Hội Công Giáo Chile chống lại việc cải tổ đạo luật này. Ngài khẳng định như sau: "Các Giám Mục Chilê hoàn toàn ủng hộ những sáng kiến mới liên quan tới đạo luật này, tuy nhiên Giáo Hội muốn nhấn mạnh rằng phương cách hữu hiệu nhất để ngăn ngừa những điều xấu (evils) là củng cố cơ cấu gia đình. Luật mới sẽ có ích lợi gì cho các trẻ em ngoại hôn, nếu ngay từ đầu các em đã bị tước bỏ quyền được có một mái gia đình vững chắc, và được hỗ trợ đầy đủ về mặt tinh thần? Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz cũng nói thêm rằng trẻ em sinh ra từ những vụ ngoại hôn đáng được hưởng một nền giáo dục và y tế tốt, cũng giống như tất cả các trẻ em khác vậy, tuy nhiên tất cả những quyền lợi này sẽ giúp ích nhiều hơn nếu đời sống của các em được bảo vệ bởi một mái ấm gia đình vững chắc hơn là bởi các luật lệ của chính phủ.

Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz đã chính thức nhậm chức cai quản Tổng Giám Mục Santiago de Chile ngày 17/05/98 vừa qua, thay thế Ðức Hồng Y Carlos Oviedo. Công tác đầu tiên của ngài là tiến hành việc thiết lập một Văn Phòng Mục Vụ Gia Ðình đã được Ðức Hồng Y Oviedo khởi xướng từ năm 1997. Văn phòng này đã được khánh thành vào hôm thứ Hai (25/05/98).


ÐTC bổ nhiệm Tổng Giám Mục mới của Giáo Phận Seoul (Hán Thành)

ÐTC bổ nhiệm Tổng Giám Mục mới của Giáo Phận Seoul (Hán Thành).

Vatican - 29.05.98 - Tại Nam Hàn, ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Cha Nicholas Cheoung Jin-Suk, 67 tuổi, hiện là Giám Mục Giáo Phận Cheong Ju, làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Seoul (Hán Thành), thủ đô Cộng Hòa Nam Hàn, thay thế Ðức Hồng Y Stephen Kim Sou-Hwan, xin từ chức vì hạn tuổi. Ðức Hồng Y Kim Sou-Hwan sinh ngày mồng 8 tháng 5 năm 1922 (76 tuổi), thụ phong linh mục 15.09.195; tấn phong Giám Mục giáo phận Masan năm 1966; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Seoul 9.04.1968; được tôn phong làm Hồng Y tiên khởi của Nam Hàn 28.04.1969, do Ðức Phaolô VI. Năm 1975, Tòa Thánh đặt làm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Pyeong Yang (Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn), nhưng thực sự cho tới lúc này, ngài chưa được Nhà Nước Cộng Sản cấp giấy phép để viếng thăm giáo phận này.

Mới đây, trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Kim làm một trong ba vị Chủ Tịch đặc ủy của ngài. Ðức Hồng Y Kim đã đón tiếp ÐTC hai lần tại Seoul: Lần I vào Tháng 5 năm 1984, trong chuyến viếng thăm mục vụ kỷ niệm 200 năm Tin Mừng được rao giảng (do nguời giáo dân) tại Ðại Hàn. Trong dịp này ÐTC tôn phong lên Bậc Hiển Thánh 103 Chân Phước Tử Ðạo Ðại Hàn;Lần thứ hai vào tháng 10 năm 1989, nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Seoul và được bế mạc bằng Thánh Lễ trọng thể do ÐTC chủ sự với sự tham dự của hai triệu giáo dân.


ÐTC gặp các Giám Mục Cuba

ÐTC gặp các Giám Mục Cuba.

Vatican - 29.05.98. Sáng thứ Sáu 30/05/98, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Walls, loan tin cho giới báo chí biết: từ mồng 8 đến 13 tháng 6/1998 này, ÐTC sẽ gặp các Giám Mục Cuba, tất cả là 13 vị tại Vatican. Ngoài ra, các Giám Mục Cuba cũng sẽ gặp các Vị đứng đầu các Cơ Quan Trung Ương của Giáo Triều Roma. Phát ngôn viên giải thích: Mục đích của cuộc gặp gỡ này là đánh giá về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC đã thực hiện tại Cuba vào cuối tháng Giêng 1998 vừa qua và nghiên cứu về các viễn tượng mà chuyến viếng thăm này đã mở ra cho Giáo Hội và cho dân tộc Cuba.


Bách hại tôn giáo tại Bangladesh đang gia tăng

Bách hại tôn giáo tại Bangladesh đang gia tăng.

(CWN 29/05/98) - Pháp (Paris) - Tổ Chức Nhân Quyền Không Biên Giới (Human Rights Without Frontiers), trụ sở tại Paris, lên tiếng cảnh cáo hôm thứ Năm vừa qua (28/05/98), rằng cuộc bách hại Kitô giáo đang gia tăng tại Bangladesh theo sau những vụ tấn công của những người Hồi Giáo cực đoan vào các nhà thờ và trường học của người Kitô.

Theo tin được ghi nhận, ngày 28/04/98, một nhóm người Hồi Giáo tại một quận ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, đã đến đập phá một trường nữ và nhà thờ, cũng như một nhà thờ tin lành Baptist. Họ đã đe dọa tánh mạng của các linh mục, nữ tu và các nhân viên làm việc tại những nơi này. Nguyên nhân của vụ đập phá này là do phía người Hồi Giáo nghe tin thất thiệt qua loa phóng thanh tại một đền thờ Hồi Giáo ở gần đó rằng những người Kitô đang mưu tính đến tháo dỡ đền thờ của họ.

Bangladesh là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới với tổng số dân là 135 triệu. 85 % theo Hồi Giáo, 12 % theo Ấn Giáo, 3 % còn lại theo các đạo, thờ vật linh, Kitô giáo và Phật Giáo. Người kitô ở Bangladesh chiếm khoảng nửa triệu chia đều giữa Tin Lành và Công Giáo.


Các Giám Mục Congo kêu gọi giải trừ các đội quân tư nhân

Các Giám Mục Congo kêu gọi giải trừ các đội quân tư nhân.

(CWN 29/05/98) - Congo (Brazaville) -Trong cuộc họp tại Brazaville vào thứ Năm vừa qua (28/05/98), các Giám Mục Congo đã kêu gọi chính trị gia tại các nước Châu Phi giải trừ các đội quân võ trang tư nhân, đồng thời kêu gọi chính phủ nghiêm cấm cá nhân thành lập đội quân riêng để bảo vệ cho quyền lợi của họ.

Trong một thông cáo được công bố, các Giám Mục Congo nói như sau: "Chúng ta phải giải thoát xã hội khỏi những đội quân võ trang tư nhân. Bất cứ hình thức vi phạm nào cũng sẽ phải bị trừng phạt bằng việc cấm các cá nhân phạm lỗi tham gia chính trị và trút bỏ quyền dân sự. Cán cân chính trị tại Congo đã nghiêng về phía lãnh tụ quân đội Denis Sassou Nguesso dạo tháng 10 năm ngoái (1997), sau khi quân đội dưới quyền lãnh đạo của ông Nguesso đánh bại các lực lượng ủng hộ tổng thống Pascal Lissouba và thủ tướng Bernard Kolelas.

Các cuộc giao chiến giữahai phe quân đội kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 10 năm ngoái (1997), đã khiến cho từ 10 đến 15 ngàn người bị thiệt mạng và phá hủy hầu như hoàn toàn thủ đô Brazaville của Congo.


Giáo hội công giáo Nam Phi mở chiến dịch bảo vệ sự sống

Giáo hội công giáo Nam Phi mở chiến dịch bảo vệ sự sống.

(CWN 29/05/98) - Nam Phi (Johannesburg) -Trong tuần này, Tổng Giáo Phận Durban bên Nam Phi đã mở chiến dịch bảo vệ sự sống mang tên là "Quyền Ðược Sống". Chiến dịch này trước hết sẽ tìm cách giúp đỡ vật chất và tinh thần cho các bà mẹ mang thai đang có ý định giết con mình.

Cũng trong tuần này, Giáo Hội Công Giáo Nam Phi đã yêu cầu tòa thượng thẩm ở Pretoria tuyên bố luật cho phép phá thai theo yêu cầu, đang được chính phủ áp dụng, là vi hiến. Ðứng trước tình trạng phá thai tự do đang lan tràn tại Nam Phi, cùng với 7 giáo phận kế cận, linh mục Massimo Biancalani của Tổng Giáo Phận Durban đã đứng ra điều động chiến dịch bảo vệ quyền được sống của các thai nhi.

Công tác đầu tiên của chiến dịch này là việc thiết lập một trung tâm có tên là Mater Vitae, nơi các phụ nữ đang mang thai có thể đến tạm trú trong trường hợp họ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, về mặt tài chánh cũng như tinh thần, trong lúc đang mang thai. Trung tâm này được coi là trung tâm đầu tiên cho phụ nữ mang thai, trong số các trung tâm khác sẽ được thành lập trên toàn quốc. Dự án này đang được nhiều tổ chức công giáo tại Nam Phi, trợ giúp và ủng hộ.


Các Giám Mục Cuba sẽ viếng thăm Tòa Thánh vào tháng Sáu 1998

Các Giám Mục Cuba sẽ viếng thăm Tòa Thánh vào tháng Sáu 1998.

(CWN 29/05/98, Reuters 29/05/98) - Roma - Các Giám Mục Cuba sẽ viếng thăm Tòa Thánh vào tháng Sáu 1998 tới đây để tường trình lên ÐTC Gioan Phaolô II về những tiến bộ trong quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Cuba theo sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cuba dạo cuối tháng Giêng 1998 vừa qua.

Dẫn đầu phái đoàn các Giám Mục Cuba là Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Havana. Tin từ Cuba nói rằng Ðức Hồng Y Ortega sẽ phúc trình lên ÐTC về bầu khí mới trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, tuy nhiên cũng có nhiều sự thay đổi cần thiết vẫn chưa thực hiện được. Chính quyền cộng sản Cuba vẫn chưa đáp ứng trước những yêu cầu để cho giáo hội công giáo được xử dụng rộng rãi hơn các phương tiện truyền thông xã hội của nhà nước, cải tiến chương trình giáo dục tôn giáo và cho phép xây cất thêm nhà thờ.

Trong khi đó, thứ Sáu 29/05/98, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ hội kiến với các Giám Mục Cuba vào tháng Sáu 1998 tới đây. Phái đoàn 13 vị Giám Mục Cuba do Ðức Hồng Y Jaime Ortega dẫn đầu sẽ viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 8-13 tháng Sáu 1998. Ngoài cuộc hội kiến riêng với ÐTC, các vị Giám Mục Cuba cũng sẽ gặp gỡ các chức sắc tại giáo triều. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cho biết lý do của những cuộc hội kiến này là để thẩm định về ảnh hưởng chuyến công du mục vụ của ÐTC tại Cuba đồng thời nghiên cứu những con đường mà chuyến viếng thăm của ÐTC đã mở ra cho Giáo Hội Công Giáo Cuba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page