Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội nghị các đại diện Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

Hội nghị các đại diện Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.

Bruxelles - Bỉ [Apic 28/05/98] - Hôm 28/05/98, đại diện của 8 hội đồng giám mục  Châu và các tổ chức công giáo quốc tế đã nhóm tại Bruxelles, Bỉ, để suy tư về chính sách tỵ nạn và di dân của liên hệp Âu Châu.

Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức theo sáng kiến của Ủy Ban các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, gồm các giám mục đại diện của các hội đồng giám mục tại 15 nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu. Mục đích cuộc gặp gỡ là để thảo luận về hai đề nghị do Ủy Ban Âu Châu đệ trình lên Hội Ðồng Âu Châu. Ðề nghị thứ nhứt được đưa ra ngày 30/7 năm vừa qua (1997), nhằm thiết lập một qui ước liên quan đến những thể lệ đón nhận những nguời từ các nước đệ tam muốn nhập cư vào các quốc gia thành viên của Liên Hiệp. Ðề nghị thứ hai được đưa ra ngày 5/03/ năm 1998, yêu cầu có một hành động chung nhằm tạm thời bảo vệ những nguời di cư.

Cuộc gặp gỡ hôm 28/05/98 của đại diện các hội đồng giám mục âu châu chưa đạt được đồng thuận. Các tham dự viên đã đồng ý tiếp tục trao đổi để có một lập trường chung đối với chính sách tỵ nạn và di dân của liên hiệp âu châu.


Tân tổng giám mục tin lành Luther tại Oslo

Tân tổng giám mục tin lành Luther tại Oslo.

Oslo - Nauy [Apic 28/05/98] - Hôm Chúa nhựt 24/5 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Tin Lành Luther, Gunnar Staalsett, đã làm lễ nhậm chức tổng giám mục Oslo, Nauy. Với chức vụ này, ngài cũng trở thành giáo chủ của Giáo Hội Tin Lành quốc giáo Nauy.

Ðức tổng giám mục Gunnar Staalsett, năm nay 63 tuổi, đã từng được biết đến trong các nổ lực đại kết. Ngài không những đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo hội tin lành Luther, mà còn là thành viên của Ảy Ban Giải Nobel Hòa bình . Từ năm 1977 đến năm 1979, ngài là chủ tịch của Ðảng Trung Hữu tại Nauy. Từ năm 1985 đến năm 1995, đức tổng giám mục Gunnar Staalsett đã được bầu làm tổng thư ký của Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới.

Kể từ cuộc cải cách tin lành hồi năm 1537, Giáo Hội Tin Lành Luther được xem là quốc giáo tại Nauy. Các giám mục và hạt trưởng được vị nguyên thủ quốc gia bổ nhiệm theo sự giới thiệu của Giáo Hội lên hội đồng quốc gia.


Ðức Thánh Cha cổ võ việc tái thiết nền tảng luân lý tại Lettoni

Ðức Thánh Cha cổ võ việc tái thiết nền tảng luân lý tại Lettoni.

Roma [Apic 28/05/98] - Ðức Thánh Cha cổ võ việc tái thiết luân lý tại Lettoni. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Atis Sjanits, tân đại sứ của Lettoni bên cạnh Tòa Thánh, nhân dịp ông này đến trình ủy nhiệm thư, Ðức Thánh Cha đã ghi nhận rằng những biến cố năm 1991 quả là phi thường, nhưng chúng đã không làm phát sinh tức khắc một thế giới mới. Ðối với ÐTC Gioan Phaolô II, giữa những thách đố mà Lettoni đang phải đương đầu trong giai đoạn chuyển tiếp này, luân lý phải được xem là một tiêu chuẩn quan trọng. Ngài nhấn mạnh đến mối liên lạc giữa luân lý, tự do và chân lý. Ðức Thánh Cha nói như sau: "Tự do chỉ có thể là tự do khi nó hướng đến chân lý và được điều khiển bởi chân lý. Tách lìa khỏi chân lý, tự do sẽ khô cằn và có thể dẫn đến những hình thức nô lệ mới. Về ý nghĩa đích thực của hai chữ độc lập, Ðức Thánh Cha nói như sau: "Cần phải có một ý niệm đúng đắn về độc lập. Ðộc lập không chỉ có nghĩa là từ bỏ sự lệ thuộc hủy hoại của quá khứ, mà còn phải chấp nhận sự lệ thuộc hổ tương có tính xây dựng, vốn ngày càng trở thành một thực tế trong đời sống quốc tế. Một sự độc lập như thế đòi hỏi phải có sự đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page