Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Gian hàng của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm quốc tế Lisboa, Bồ Ðào Nha

Gian hàng của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm quốc tế Lisboa, Bồ Ðào Nha.

Roma [Apic 21/5/98] - Tòa Thánh đóng góp vào cuộc triển lãm quốc tế tại Lisboa, Bồ Ðào Nha với gian hàng có chủ đề "Suối Nguồn Sự Sống".

Cuộc triển lãm quốc tế Lisboa sẽ khai mạc hôm qua thứ Sáu 22/05/98 với chủ đề: "Ðại Dương, gia sản của nhân loại". Ðây là cuộc triển lãm quốc tế cuối cùng của thế kỷ 20. Một số quan sát viên dự đoán sẽ có khoảng 15 triệu du khách đến thăm cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm được tổ chức vào đúng dịp Bồ Ðào Nha kỷ niệm 500 năm ngày ông Vasco de Gama khám phá Ấn Ðộ, mở ra con đường về Ðông Phương và khai mào công cuộc truyền giáo.

Gian hàng của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm Lisboa chiếm một khoảng đất rộng trên 600 thước vuông, chia thành hai khu: một khu triển lãm và một khu dành cho việc tĩnh tâm. Cả gian hàng được thiết kế như một chiếc tàu đua du khách đến một Ðại Dương siêu việt.

Phần đầu của chủ đề được cảm hứng từ Cựu Ước, từ công cuộc sáng tạo qua Con Tàu Noe rồi đến cuộc vuợt qua Biển Ðỏ. Sang phần Tân Ước, Gian hàng của Tòa Thánh nêu bật sự hiện diện của nước trong suốt cuộc đời Chúa Kitô, không những lúc Ngài chịu Phép Rửa tại sông Giordan, mà còn tại tiệc cưới Cana, nơi Ngài hóa nước thành ruợu. Nước cũng được nhắc đến qua hình ảnh Chúa Giêsu rao giảng bên bờ Hồ Galilê. Nước còn hiện diện trong đời sống Giáo Hội, nhứt là trong các bí tích.

Chủ đề "Suối Nguồn Sự Sống" được minh họa bằng 150 tác phẩm nghệ thuật đến từ tất cả các giáo phận Bồ Ðào Nha, các viện bảo tàng của Vatican và Israel, cách riêng Vương cung thánh đường Mộ Thánh.


Các Giám Mục Ý đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện "xin Chúa Thánh Thần hãy luôn luôn hiện diện trong đời sống của con người"

Các Giám Mục Ý đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện "xin Chúa Thánh Thần hãy luôn luôn hiện diện trong đời sống của con người".

Vatican - 21.05.98 - Chiều thứ Năm 21.05.98, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, trong ngày kết thúc Khóa Họp thứ 44 , các Giám Mục Ý đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện "xin Chúa Thánh Thần, Ðấng ban sự sống, hãy luôn luôn hiện diện trong đời sống của con người". Giảng trong buổi cầu nguyện nầy, Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, nói: "Chúa Thánh Thần, Ðấng đã được Chúa Kitô ban cho chúng ta, là dấu hiệu của việc tái sinh hoàn toàn và của đời sống mới. Chúng ta có biết bao nhiêu lý do để cảm tạ hành động của Chúa Thánh Thần trong xã hội và trong nền văn hóa của Ý. Trong xã hội Ý, không thiếu những bạo hành, cảnh nghèo khổ và nhất là thiếu các giá trị hùng mạnh. Trong buổi chiều này, chúng ta nghĩ ngay đến các người nghèo đang gặp cuộc sống khó khăn, đến những người, cách riêng các người phụ nữ, nạn nhân của kỳ thị và của bạo động, đến các người già cả, các bệnh nhân, bị bỏ quên bởi lãnh đạm và nhất là đến con số không thể đếm được về các trẻ em không được quyền sinh ra".

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng kết thúc: "Bổn phận chúng tà là rao giảng Tin Mừng sự sống, không sợ thù địch và tính cách bất bình dân. Ðối với tâm trạng phá thai cần phải đối phó bằng sức mạnh của sự sống".


Back to Radio Veritas Asia Home Page