Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp 125 Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Brazil

ÐTC tiếp 125 Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Brazil.

Vatican - 16.05.98 - Ðứng trước những tấn cống liên tiếp của Thuyết Duy Vật chống Kitô giáo, hiện đang lan tràn vào các lãnh vực xã hội, các tín hữu công giáo cần dấn thân mỗi ngày mỗi nhiều hơn trong việc lãnh đạo đời sống công cộng". Ðó là những lời ÐTC nói lên trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bẩy 16/05/98, dành cho 125 Nghị Sĩ và Dân Biểu quốc hội Brazil, do Phó Tổng Thống, ông Marco Maciel, hướng dẫn.

ÐTC nói: "Là những nhà chính trị của một quốc gia theo truyền thống công giáo, và như là những công dân tự do và có trách nhiệm, quý vị có bổn phận quan trọng phải dấn thân áp dụng một cách đứng đắn các nguyên tắc luân lý, dựa trên luật tự nhiên, được Mạc khải xác nhận. Công ích thực của xã hội được xây dựng trên các nguyên tắc này. Giáo hội không ngừng hướng dẫn lương tâm con người theo đường lối này, nhưng không bao giờ xen lấn vào những chế độ chính trị cụ thể, được tự do chấp nhận, bởi vì đó không phải là sứ vụ của Giáo Hội".

Nhắc lại sự cần thiết phải phục vụ người dân, ÐTC nhấn mạnh đến gương của Chúa Kitô "Ðấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hy sinh sự sống để cứu chuộc nhiều người". Việc phục vụ của những người công giáo làm chính trị, là nhằm đến việc cổ võ tôn trọng các quyền của mỗi một con người, nhưng cách riêng của các người nghèo và các người cần được giúp đỡ". Nói đến đây, ÐTC nhấn mạnh đến "việc thực hành một cách nghiêm chỉnh các nhân đức luân lý, nhất là công bình và liêm khiết, rất cần cho các nhà chính trị công giáo, bởi vì rao giảng chân lý không đủ, nhưng cần thực hành chân lý một cách trong sáng, trong việc cai trị xã hội, và cần thực hành tính cách không thiên vị trong phục vụ và cần thực hành việc tôn trọng các quyền của những người đối lập chính trị".

Sau khi nhấn mạnh rằng quyền chính trị không thể độc lập khỏi việc tôn trọng luật tự nhiên và các giá trị luân lý nền tảng, ÐTC nhắc lại lời xác nhận của Thông điệp Năm thứ một trăm" rằng: Một nền dân chủ không có những giá trị cáo quí, thì thường dễ trở thành chế độ độc tài công khai hoặc trá hình". Sau cùng ÐTC căn dặn các nhà chính trị Brazil hãy hành động để Tin Mừng thấm nhập vào tất cả các nẻo đường của đời sống, cách riêng vào trong các phương tiện truyền thông xã hội, trong nỗ lực liên lỉ bênh vực các giá trị Phúc Âm như: quyền sống, phẩm giá gia đình, giáo huấn tôn giáo trong các trường học, tôn trọng người phụ nữ và trẻ em, bênh vực quyền có việc làm và được đồng lương xứng đáng, vàï lưu ý bênh vực các người di dân và các dân tộc bản xứ.


ÐTC tiếp Câu Lạc Bộ Xe hơi Nước Ý (Automobile Club d'Italia)

ÐTC tiếp Câu Lạc Bộ Xe hơi Nước Ý (Automobile Club d'Italia).

Vatican - 16.05.98 - Sáng thứ Bẩy, 16/05/98, ÐTC đã tiếp các vị lãnh đạo "Câu Lạc Bộ xe hơi nước Ý" (Automobile Cluba d'Italia). Trong diễn văn đọc cho các hội viên, với những lời lẽ đầy lo lắng về con số mỗi ngày mỗi gia tăng của tai nạn xe hơi, ÐTC mời gọi hãy "giáo dục giới trẻ về việc lái xe một cách nghiêm chỉnh và có trách nhiệm, trong sự tôn trọng nghiêm nhặt các luật lệ của an ninh đường xá, để xe hơi đừng trở nên dụng cụ gây nên chết chóc nữa".

Trong các mục tiêu của Câu Lạc Bộ Xe Hơi nước Ý, ÐTC nhắc lại trước hết "việc bảo vệ giá trị sự sống". Ngài nói: "Ðây là một bổn phận quan trọng. Với các sáng kiến tương xứng, anh chị em hãy biết gần gủi hướng dẫn các thanh niên, bởi vì, một khi được hướng dẫn trong việc lái xe và được chuẩn bị một cách nghiêm nhặt về sự tôn trọng các luật lệ về an ninh đường xá, họ sẽ xử dụng xe hơi một cách đứng đắn và trách nhiệm, như vậy họ sẽ không trở nên dụng cụ gây nên chết chóc. Tiếc thay, con số nạn nhân về tai nạn xe hơi mỗi ngày mỗi gia tăng".

ÐTC khuyên các người lái xe hãy có thái độ của người Samaritano nhân hậu đối với những ai, trên đường, bị tai nạn hoặc xe bị hư. "Ðây là một cách thực hiện tình liên đới và sự giúp đỡ huynh đệ đối với những ai gặp khó khăn trên đường."

Sau cùng ÐTC cảm ơn sáng kiến của Hội Xe Hơi nước Ý trong việc cộng tác với Hội xe hơi thế giới, thực hiện chương trình đặc biệt, nhắm giúp đỡ những khách hành hương đến Roma bằng xe hơi, để tham dự các lễ Nghi của Năm Toàn Xá 2000.


ÐTC gửi sứ điệp cho các vị lãnh đạo Trung Tâm Văn Hóa Hoa Kỳ hành hương Roma

ÐTC gửi sứ điệp cho các vị lãnh đạo Trung Tâm Văn Hóa Hoa Kỳ hành hương Roma.

Vatican - 16.05.98 - Thứ Sáu 15.05.98, trong sứ điệp trao cho các vị lãnh đạo trung tâm văn hóa Hoa Kỳ, đang hành hương ở Roma, do Ðức Hồng Y Adam Maida, Tổng giám mục Detroit (Hoa Kỳ) hướng dẫn, ÐTC viết: "Việc rao giảng Tin Mừng mà Giáo hội được mời gọi thực hiện trước thềm của Ngàn năm thứ ba , đòi một đối thoại thành thực với các nền văn hóa, hằng ngày gây ảnh hưởng trên các thái độ, trên đời sống của con người, hướng về mầu nhiệm của số phận chúng ta và của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa". Nhân đó, ÐTC nhắc lại rằng "khả năng của Phúc Âm để soi sáng cho các vấn đề nền tảng này, có thể được dùng như một sức mạnh lớn cho việc phát triển, thanh luyện và phong phú hóa mọi nền văn hóa". Ðồng thời, "kiểu sống và những lợi ích phát xuất từ nền văn hóa của một dân tộc, là như một thúc đẩy của Chúa Quan Phòng cho các tín hữu Kitô trong nỗ lực ti tìm hiểu cách hoàn hảo hơn và rao giảng cách hiệu nghiệm hơn Tin Mừng của Chúa Giesu Kitô". Vì những lý do này, ÐTC ước mong càng ngày người ta càng hiểu biết hơn về sự phong phú của truyền thống văn hóa công giáo và về giá trị của nó đối với các vấn đề nan giải mà xã hội Hoa kỳ ngày nay gặp phải.


Cuộc hành hương quốc tế vĩ đại của binh sĩ tại Lộ Ðức

Cuộc hành hương quốc tế vĩ đại của binh sĩ tại Lộ Ðức.

Lộ đức - 16.05.98 - Cuộc hành hương quốc tế vĩ đại lần thứ 40 của các binh sĩ tại Ðền Thánh Lộ Ðức, bên Pháp, đã được khai mạc hôm thứ Sáu 15.05.98. Tham dự cuộc hành hương quốc tế hằng năm nấy, có 15 ngàn sĩ quan và binh sĩ hiện đang hoạt động, các binh sĩ hồi hưu và gia đình của họ. Trong đoàn hành hương này có đại diện binh sĩ các nước thuộc miền Tây Châu Âu, thuộc Tổ chức Nato, tức tổ chức phòng thủ bắc đại Tây dương, và phái đoàn của các nước Trung và Ðông Âu. Ngoài ra còn có đại diện của quân đội Australia và Argentina.

Cuộc hành hương quốc tế của anh em binh sĩ lần thứ 40 nầy suy tư về đề tài: "Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự" và do Ðức Giám Mục Michel Dubost, Tổng Tuyên Úy quân đội Pháp, hướng dẫn. Ðức Cha Dubost cũng là vị đứng đầu Ủy Ban tổ chức Ngày thế giới Thanh niên, hôm tháng 8 1997 vừa qua tại Paris. Ðề tài suy tư trên đây được ghi trong chương trình chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000.


Việt Nam phản đối dự luật chống bách hại tôn giáo của hạ viện Hoa Kỳ

Việt Nam phản đối dự luật chống bách hại tôn giáo của hạ viện Hoa Kỳ.

(AFP 16/05/98) - Việt Nam (Hà Nội) - Tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Việt Nam, số ra thứ Bảy 16/05/98, đã phản đối một dự luật chống bách hại tôn giáo vừa được hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào hôm thứ năm (14/05/98). Dự luật này liệt kê Việt Nam vào trong danh sách các quốc gia có thể bị trừng vì thành tích vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Hãng thông tấn AFP, trong bản tin gửi đi từ Hà Nội ghi nhận, trong bài bình luận, tờ Nhân Dân nói rằng, liệt kê Việt Nam vào danh sách nói trên là bóp méo thực tại về tự do tôn giáo tại quốc gia này. Ngoài ra đó là một hành động can dự vào chuyện nội bộ của Việt Nam và gây phương hại cho quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Thứ Năm vừa qua (14/05/98), hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chống bách hại tôn giáo, dự luật này nếu được tổng thống Bill Clinton phê chuẩn, sẽ dẫn tới việc thiết lập một văn phòng tại bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách việc theo dõi tình trạng bách hại tôn giáo tại các nơi trên thế giới. Nếu sự đàn áp tôn giáo được chứng thực, thì chính phủ Hoa Kỳ bị buộc ban hành các biện pháp trừng phạt lên quốc gia liên hệ. Ðược biết, tổng thống Bill Clinton đã ngỏ ý là ông sẽ phủ quyết dự luật này vì ông cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ. Tại thượng viện Hoa Kỳ cũng đang có một dự luật tương tự nhưng các thượng nghị sĩ chưa biểu quyết về dự luật này.

Bản tin nói trên của hãng thông tấn AFP cũng ghi nhận thêm rằng nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo cũng như của giáo hội công giáo Việt Nam hiện còn đang bị giam trong tù, một số khác thì được tự do nhưng các hoạt động và sinh hoạt của họ vẫn thường xuyên bị theo dõi và kiểm soát. Ðảng cộng sản Việt Nam cũng theo dõi rất sát tất cả các hoạt động tôn giáo. Bài bình luận của tờ Nhân Dân thì lại nói là tại Việt Nam hoàn toàn không có tù nhân tôn giáo hay tù nhân vì chính kiến, nhưng chỉ có những người bị giam giữ vì vi phạm pháp luật.


Giáo hội công giáo Philippines chấp nhận kết quả bầu cử

Giáo hội công giáo Philippines chấp nhận kết quả bầu cử.

(UCAN 16/05/98) - Philippines (Manila) - Mặc dù chưa có kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngày 11/05/98 vừa qua, và cuộc đếm phiếu vẫn còn đang tiếp diễn, giáo hội công giáo Philippines ngỏ ý sẽ tôn trọng chính thể dưới quyền lãnh đạo của ông Joseph Estrada, người đang dẫn đầu rất xa các ứng cử viên tổng thống khác.

Trong giai đoạn tranh cử, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Philippines, đặc biệt là Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, và Hội Ðồng Giám Mục, đã công khai kêu gọi các tín hữu công giáo đừng bỏ phiếu cho ông Estrada, xét về khả năng lãnh đạo của ông cũng như những vụ tai tiếng về luân lý trong đời tư của ông. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử cho thấy, gần 40% trong số 27 triệu cử tri đi bầu đã bỏ phiếu chọn ông làm tổng thống kế nhiệm, với tỉ lệ này và có tổng cộng 11 ứng cử viên tổng thống, người ta tin là ông Estrada sẽ là người thắng cuộc. Kết quả đếm phiếu sơ khởi của Ủy Ban bầu cử cho thấy đến ngày thứ Bảy 16/05/98, ông Estrada dẫn đầu các đối thủ của ông đến cả hai triệu phiếu. Có 4 ứng cử viên tổng thống đã tuyên bố thua cuộc.

Ðức Hồng Y Jaime Sin đã tuyên bố cuộc bầu cử vừa qua là trong sạch và công bằng. Ngài chấp nhận ý muốn của các cử tri và sẵn sàng làm những gì có thể để chính phủ của ông Estrada được thành công theo như mong đợi của người dân. Một linh mục của giám tỉnh dòng Tên tại Philippines, cha Romeo Intengan đã nói với hãng thông tấn UCAN như sau: "Có thể chúng tôi không hài lòng với kết quả cuộc bầu cử, nhưng chúng tôi chấp nhận tiếng nói của người dân. Cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử không chính xác hoàn toàn, nhưng ít ra người ta có thể dự đoán chiều hướng kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Giáo hội sẽ cộng tác, nhưng luôn luôn cảnh giác để tránh điều mà nhiều người đang lo sợ là sự trở lại của những tay chân thân tín với nhà độc tài Ferdinand Marcos.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Joseph Estrada đã từng giữ chức thị trưởng một thành phố trong thủ đô Manila. Và mới đây, khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử, bà Imelda Marcos, góa phụ của nhà độc tài, đã kêu gọi những người ủng hộ bà hãy dồn phiếu cho ông Joseph Estrada.


Back to Radio Veritas Asia Home Page