Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thủ tướng Pakistan hối tiếc về hành động tự kết liễu mạng sống của Ðức Cha Joseph

Thủ tướng Pakistan hối tiếc về hành động tự kết liễu mạng sống của Ðức Cha Joseph.

(Reuters 10/05/98) - Pakistan (Faisalabad) - Thứ Bảy 9/05/98, thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan đã bày tỏ hy vọng rằng cái chết của Ðức Cha John Joseph để phản đối luật phạm thượng sẽ không gây phương hại cho quan hệ giữa người Kitô giáo và Hồi Giáo tại Pakistan.

Trong một sứ điệp gửi cho gia đình của Ðức Cha Joseph và cộng đồng Kitô Giáo Pakistan, ông Sharif nói là ông hết sức hối tiếc về hành động tự kết liễu mạng sống của Ðức Cha Joseph đồng thời ông cam kết rằng quyền của người thiểu số tại Pakistan được hiến pháp bảo đảm. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Trong trường hợp này, thật là điều hối tiếc khi vị Giám Mục quá cố, thay vì theo đường hướng của pháp luật, đã quyết định hành động ngược lại. Chúng tôi hy vọng là sự kiện này sẽ không làm phương hại tới quan hệ thân hữu giữa người Kitô và Hồi Giáo. Ðiều cần thiết trong lúc này là mọi người phải kiên nhẫn và sống tinh thần khoan nhượng đối với tín ngưỡng và tôn giáo của nhau."

Hàng ngàn người đang tề tựu về nhà thờ chánh tòa ở thành phố Faisalabad để chuẩn bị cho lễ chôn cất Ðức Cha Joseph vào Chúa Nhật 10/05/98. Khu vực xung quanh nhà thờ chánh tòa đã được cảnh sát phong tỏa và chỉ có người Kitô giáo mới được phép vào trong để viếng xác của ÐC Joseph. Nhiều người mang những tấm biểu ngữ đòi bãi bỏ luật phạm thượng trong khi các công nhân người Kitô giáo tại Faisalabad đã nghỉ việc để đến viếng linh của của vị Giám Mục quá cố. Theo mong đợi, có nhiều nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn quốc về dự lễ chôn cất Ðức Cha Joseph. Theo các thống kê, người Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số 120 dân Pakistan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page