Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quảng bá các đoạn Kinh Thánh trên các phương tiện di chuyển công cộng tại Thụy Sĩ

Quảng bá các đoạn Kinh Thánh trên các phương tiện di chuyển công cộng tại Thụy Sĩ.

Lousanne - Thụy Sĩ [Apic 4/05/98] - Từ Lễ Phục Sinh cho đến cuối tháng Tư 1998 vừa qua, nhiều câu Kinh Thánh đã được quảng bá trên các phương tiện di chuyển công cộng tại những thành phố chính của Thụy Sĩ.

Chiến dịch quảng bá Kinh Thánh này là do sáng kiến của Hảng Quảng Cáo Kitô Giáo có tên là Hảng C, tức vì Chúa Kitô, Chiến Dịch sẽ được lặp lại vào dịp Lễ Hiện Xuống sắp tới.

Các câu Kinh Thánh có mang sứ điệp Hy Vọng đã được dán trên các phương tiện di chuyển công cộng tại 12 thành phố Thụy Sĩ. Tổng cộng có tất cả 2,500 tấm bản đã được dán trên các xe buýt và xe điện từ Lễ Phục Sinh cho đến cuối tháng Tư 1998 vừa qua.

Từ lúc được thành lập hồi năm 1984 cho đến nay, hảng quảng cáo Kitô Giáo C này đã quảng bá đều đặn các câu Kinh Thánh bằng con đường quảng cáo. Năm 1993, Hảng này đã cho in 48 câu Kinh Thánh trên 12 triệu gói đường, trong đó 10 triệu đã được tiêu thụ.

Ðể tài trợ cho hoạt động, Hảng C kêu gọi lòng hảo tâm của dân chúng Tin Lành cũng như Công Giáo.


Ðức Tổng Giám Mục Khartoum, Soudan đã được trả tự do

Ðức Tổng Giám Mục Khartoum, Soudan đã được trả tự do.

Khartoum - Soudan [Apic 4/05/98] - Ðức Cha Gabriel Rubeir Wako, Tổng Giám Mục Khartoum, Soudan, đã được trả tự do hôm thứ Bảy 3/05/98 vừa qua, sau một ngày bị giam giữ.

Các linh mục, giáo dân cũng như Ðức Tổng Giám Mục Marco Dino Brogi, sứ thần Tòa Thánh tại Soudan đã lên tiếng phản đối về vụ bắt giữ. Hôm 22 tháng 04/1998 vừa qua, một tòa án tại Soudan đã buộc đức cha Wako bồi thường 500 ngàn đô la cho một thương gia người Soudan vì ông này tố cáo Ðức Cha đã không chịu trả tiền cho số lương thực mà ông ta đã cung cấp cho người tỵ nạn. Nhưng Ðức Cha Wako cho biết tòa tổng giám mục không hề nhận được số lương thực ấy.

Việc bắt giữ Ðức Tổng Giám Mục Khartoum đã khiến cho nhiều quan sát viên phải ngỡ ngàng, bởi vì từ ngày 4 đến 18 tháng 05/1998 này, Ðức Cha được chính tướng Ahmed el Bechu, nguyên thủ quốc gia Soudan, mời tham dự cuộc hòa đàm giữa chính phủ và quân đội giải phóng Soudan dự trù diễn ra tại Nairobi.


Một phái đoàn của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh gặp gỡ với đại diện của Quỉ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới

Một phái đoàn của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh gặp gỡ với đại diện của Quỉ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới.

New York [Apic 4/05/98] - Hồi cuối tuần qua, một phái đoàn của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, do Ðức Cha Oscar Rodriguez, Tổng Giám Mục Tegueigalpa, kiêm chủ tịch của Liên Hội Ðồng, cầm đầu, đã gặp gỡ với đại diện của Ngân Hàng Phát Triển Liên Mỹ Châu, Quỉ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới.

Quan ngại vì những hậu quả về mặt xã hội và kinh tế mà vấn đề nợ nần trong vùng đã tạo nên, các đức giám mục Châu Mỹ Latinh đã bày tỏ ước muốn được cộng tác với ba tổ chức trên. Phái đoàn đã yêu cầu giảm nợ cho các nước Châu Mỹ Latinh, đồng thời chấp nhận cộng tác với ba tổ chức này trong một số lãnh vực như chống tham nhũng và đề cao vai trò của xã hội dân sự trong cuộc cải tổ kinh tế.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila cảnh cáo quân đội đừng can thiệp vào cuộc bầu cử

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila cảnh cáo quân đội đừng can thiệp vào cuộc bầu cử.

(AFP 4/05/98) - Philippines (Manila) - Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, vừa đưa ra lời cảnh cáo quân đội đừng can thiệp vào cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần tới 11/05/98, và bất cứ một hành động can thiệp nào của quân đội sẽ phải đối đầu với sức mạnh của nhân dân.

Trong một thông cáo liên quan tới bầu cử và sẽ được đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật tại thủ đô Manila, một ngày trước khi các cử tri đi bỏ phiếu, vị Tổng Giám Mục Manila khẳng định rằng quyết định của các cử tri phải được chấp nhận, một khi sự chọn lựa của họ đã rõ ràng và cho dù chọn lựa đó có khác biệt với sự chọn lựa của riêng cá nhân. Trong thông cáo, Ðức Hồng Y Sin không nêu do danh tánh ai là người sẽ chủ mưu các vụ gian lận hay cướp phiếu để dành phần thắng về phía họ, nhưng rõ ràng ngài cho là có thể quân đội sẽ can thiệp và tổng tư lệnh nắm quyền kiểm soát quân đội không ai khác hơn là tổng thống Fidel Ramos.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận có uy tín tại Philippines cho thấy, ứng cử viên do tổng thống Ramos đề cử là ông Jose De Venecia, chủ tịch quốc hội, về sau ứng cử viên của phe đối lập là ông Joseph Estrada, phó tổng thống, rất xa. Phe đối lập cáo buộc rằng tổng thống Ramos có thể dùng tới thủ đoạn cướp phiếu và các hình thức gian lận khác để giành phần thắng cho người ông đề cử. Lời cáo buộc này đã bị ông Ramos thẳng thắn bác bỏ. Tuy nhiên những vụ bạo động liên quan tới bầu cử đang xảy ra trong những ngày này, đặc biệt là tại miền Nam Philippines, đã khiến cho công chúng lo sợ là sẽ có biến loạn nếu phe đối lập thắng cử.

Tuy Ðức Hồng Y Sin đã công khai tuyên bố rằng, ông Joseph Estrada, ứng cử viên tổng thống của phe đối lập, không xứng đáng về mặt luân lý và khả năng lãnh đạo, để làm một vị nguyên thủ quốc gia, nhưng trong thông cáo nói trên, ngài xác định gian lận trong bầu cử là một tội phạm nghiêm trọng chống lại người dân và chống cả Thiên Chúa. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Can thiệp vào tiến trình bầu cử để giành phần thắng bằng bất cứ thủ đoạn gian xảo nào, là một tội ác nghiêm trọng chống lại các cử tri và chống Thiên Chúa. Cấu kết với quân đội để thực hiện những thủ đoạn lọc lừa tức là phản bội sự tin tưởng của người dân, khi mà vai trò của quân đội phải là bảo vệ chủ quyền của quốc gia chứ không cho riêng tham vọng của một cá nhân nào. Trong trường hợp có gian lận bầu cử, sức mạnh nhân dân, những người được Thiên Chúa ban sức mạnh, một lần nữa sẽ chứng minh sự Quan Phòng của Thiên Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page