Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bề trên các dòng tu miền Nam Ấn soạn thảo chương trình huấn luyện chung

Bề trên các dòng tu miền Nam Ấn soạn thảo chương trình huấn luyện chung.

(UCAN IB9949.0973 30/4/'98) - Ấn Ðộ (Alwaye) - Bề trên các dòng tu tại miền Nam Ấn đã đồng ý gia tăng mối hợp tác liên dòng qua việc soạn thảo một chương trình huấn luyện chung, dành cho tất cả nữ tu của các dòng.

Thỏa thuận trên đây được đạt tới trong khóa họp bán niên của Hội Ðồng Các Dòng Tu Toàn Quốc, diễn ra tại Alwaye thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn. Chủ tịch hội đồng, nữ tu Hazel D'Lima đã ca ngợi quyết định của các dòng tu tại bang Tamil Nadu và Pondicherry tham gia vào chương trình hợp tác này. Chương trình huấn luyện chung dành cho các nữ tu mang tựa đề: "Niềm Hy Vọng Tiến Ðến Việc Huấn Luyện Toàn Diện" (Blossom Towards a Holistic Formation), bao gồm các lãnh vực văn hóa, môi sinh, linh hướng, đối thoại liên tôn, lịch sử giáo hội, giáo dục truyền thông, ngôn ngữ và phụ nữ học.

Chủ Tịch Hội Ðồng các Dòng Tu, chị Hazel D'Lima bày tỏ cảm nghĩ là một chương trình huấn luyện toàn diện và có hệ thống như trên sẽ giúp chuẩn bị các nữ tu trở thành môn đệ có khả năng và hiệu quả đứng trước những thách đố ngày một gia tăng như tại Ấn Ðộ hiện nay. Nữ tu Rogasitta, thuộc dòng Nữ Tỳ của Ðức Maria, một trong những người soạn chương trình, cho hãng thông tấn UCAN biết các môn học trong chương trình nhắm đào sâu đức tin của các nữ tu và giúp cá tính tăng trưởng.


Hai Linh Mục Việt Nam chịu chức ở Nhật

Hai Linh Mục Việt Nam chịu chức ở Nhật.

(UCAN JA9867.0973 30/04/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Hai anh em người Việt Nam tị nạn tại Nhật đã được thụ phong linh mục ngày 21/03/98 vừa qua, trong một thánh lễ do Ðức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Tổng Giám Mục Tokyo, chủ sự, tại nhà thờ Thánh Ignacio ở thủ đô Tokyo.

Cha Cao Son Tan, 41 tuổi, dòng Tên, nay lấy tên Nhật là Shin Takayama, và người em của cha là Cao Duy Linh, 33 tuổi, dòng Phanxicô Viện Tu, nay được gọi là Rintaro Takeuchi. Cả hai đến tị nạn tại Nhật vào tháng 11 năm 1979, lúc đó cha Tan được 23 tuổi và cha Linh 14 tuổi. Cùng đồng tế trong thánh lễ có ÐC Berard Toshio Oshikawa, Giám Mục Naha và thuộc dòng Phanxicô Viện Tu, Linh Mục Adolfo Nicolas, giám tỉnh Dòng Tên và Linh Mục Eugenius Masaru Kawashimo, giám tỉnh dòng Phanxicô Viện Tu. Ðặc biệt thân sinh của hai vị tân linh mục từ Việt Nam đã sang Nhật dự lễ phong chức của hai cha, cũng như các thân nhân đến từ Hoa Kỳ.

Trong bài diễn văn tại lễ phong chức, cha Cao Duy Linh đã phát biểu như sau: "Chúng tôi được sinh ra tại Việt Nam, quê hương của 117 vị tử đạo, và chúng tôi đã nhận ra được ơn gọi của mình tại Nhật, nổi tiếng với gương của 26 vị tử đạo. Khi chúng tôi rời bỏ Việt Nam trên con thuyền mong manh, lúc đó tôi còn rất nhỏ. Tôi cầu nguyện xin Chúa cứu sống. Giờ đây, là một linh mục, tôi sẽ cầu nguyện để đạt tới cuộc sống vĩnh hằng (eternal life). Về phần mình, cha Cao Duy Linh cho hãng thông tấn UCAN biết, cuộc sống đơn sơ và cách đối xử tử tế của những ngư phủ tại Tohoku, thuộc miền Tây Bắc Nhật Bản, khi hai anh em cha đặt chân đến từ Việt Nam, là một trong các động lực thúc đẩy cha trở thành linh mục. Giờ đây, cha ước muốn được làm linh mục sống giữa những người vô gia cư.


Chủ tịch Fidel Castro có thể sẽ cho phép tổ chức Hội Nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại Cuba

Chủ tịch Fidel Castro có thể sẽ cho phép tổ chức Hội Nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại Cuba.

Vatican [CWN 30/04/98] - Chủ tịch Fidel Castro đã đồng ý cứu xét việc đề nghị cho tổ chức Hội Nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại La Havana vào tháng Giêng năm 1999.

Trong một cuộc họp báo sau chuyến viếng thăm của thủ tướng Canada, ông Jean Christien, chủ tịch Fidel Castro đề cao các công tác xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại Cuba và nói rằng ông không thấy có lý do nào để không cho tổ chức Hội Nghị của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại đây. Ông còn nói thêm rằng, ông cũng không hề chống lại việc ngay cả các giám mục và linh mục Hoa Kỳ hay Canada đến tham dự Hội Nghị.

Cũng trong cuộc họp báo, chủ tịch Fidel Castro ca ngợi những sáng kiến của tổng thống Bill Clinton trong các lãnh vực giáo dục và y tế. Ông cũng than phiền về việc Ðức Cha Juan Geraldi bị sát hại một cách dã man tại Guatemala.

Hội nghị của Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh, nếu diễn ra tại Cuba vào tháng Giêng năm 1999, sẽ là biến cố kỷ niệm đúng một năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC tại Cuba.


Trung Quốc tiếc nuối về việc ÐTC mời hai Giám Mục tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Trung Quốc tiếc nuối về việc ÐTC mời hai Giám Mục tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(Reuters 30/04/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Thứ Năm 30/04/98, chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối về lời mời của Tòa Thánh cho hai vị Giám Mục Trung Quốc đến tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đồng thời cho đây là điều trái nguyên tắc (unauthorized), bởi vì giáo hội công khai của Trung Quốc không thừa nhận quyền của ÐTC.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc đã nói như sau: "Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối về việc mời hai vị Giám Mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Tất cả đều biết rằng giáo hội Trung Quốc có chính sách độc lập và là một giáo hội tự trị. Hiện tại Trung Quốc không có quan hệ chính thức cũng như liên lạc tôn giáo với Tòa Thánh". Người phát ngôn của chính phủ Bắc Kinh từ chối xác nhận là chính quyền Trung Quốc đã từ chối cấp chiếu khán xuất ngoại cho hai Ðức Cha Matthias Ðoàn Âm Minh, Giám Mục Vạn Huyên và Ðức Cha phụ tá Từ Chi Huyền.


Tân Tổng Giám Mục Santiago de Chile sẽ theo đuổi con đường hòa giải

Tân Tổng Giám Mục Santiago de Chile sẽ theo đuổi con đường hòa giải.

(CWN 30/04/98) - Chile (Santiago) - Trong sứ điệp đầu tiên gửi cho các tín hữu Công Giáo tại thủ đô của Chile hôm thứ Hai 27/04/98, Ðức Cha Javier Brazuriz Ossa, tân Tổng Giám Mục Santiago nói ngài sẽ noi bước vị tiền nhiệm theo đuổi con đường hòa giải để giải quyết những căng thẳng về mặt chính trị trong xã hội Chile hiện nay.

Ðức Tổng Giám Mục Ossa vừa được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm cai quản Tổng Giáo Phận Santiago, thay thế Ðức Hồng Y Carlos Oviedo Cabada về hưu vì mang bệnh. Lễ nhậm chức Ðức Tân Tổng Giám Mục sẽ diễn ra vào ngày 17/05/98 tới đây. Trong một cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Ossa cho biết ngài sẽ khởi đầu sứ mạng mới của mình trong niềm hy vọng và cảm nghĩ là những gì ngài thực hiện sẽ phù hợp với con đường hòa giải mà vị tiền nhiệm của ngài đã vạch ra. Ðức Tổng Giám Mục Ossa nói như sau: "Tôi muốn tiếp tục những nỗ lực của Ðức Hồng Y Oviedo Cabada hòa giải xã hội Chile và làm việc trong tình hiệp thông. ÐTC Gioan Phaolô II đã trao cho tôi một trách nhiệm vượt quá khả năng của tôi. Quyết định của ngài không làm tôi nản chí, nhưng trái lại nó giúp tôi tin tưởng bởi vì trên hết cả, chương trình và những hoạt động của Thiên Chúa là của riêng mình Ngài mà thôi. Chúng được thực hiện với sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng thương xót vô biên của Ngài".


Tổng thống Brazil chỉ trích các Giám Mục ủng hộ người dân nghèo lấy hàng ở các cửa tiệm

Tổng thống Brazil chỉ trích các Giám Mục ủng hộ người dân nghèo lấy hàng ở các cửa tiệm.

(CWN 30/04/98) - Brazil (Brasilia) - Tổng thống Brazil, ông Fernando Henrique Cardoso vừa lên tiếng chỉ trích các Giám Mục Công Giáo nước này vì đã bênh vực cho người dân nghèo xâm nhập vào các siêu thị để lấy hàng hóa.

Khoảng 10 triệu dân tại 8 thành phố ở miền Ðông Bắc Brazil đang gặp nạn thực phẩm khan hiếm vì hạn hán trầm trọng nhất kể từ 15 năm qua. Một số đã tự động vào các siêu thị để lấy hàng hóa. Một số giám mục địa phương cho rằng hành động này có thể được coi là hợp lý trong hoàn cảnh cực kỳ khẩn cấp. Các Giám Mục kêu gọi chính phủ Brazil nên thi hành trách nhiệm của mình, đó là thực hiện chương trình cải cách ruộng đất và phân phát lương thực cho các nạn nhân của bất công xã hội.

Lên tiếng vào hôm thứ Ba 28/04/98, tổng thống Cardoso nói rằng, những lời phê bình trên đây của các giám mục là một nguyên nhân gây nên các vụ "hôi của" tại các siêu thị, và theo ông việc một nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo nào khuyến khích người dân hành động như thế đều bị coi là vô luân và thiếu trách nhiệm. Một lời phê bình như thế chỉ là mị dân và có thể gây hại thêm cho người nghèo. Cũng vào hôm thứ Ba 28/04/98, ông loan báo một chương trình phân phối thực phẩm cho khoảng 5 triệu người đang bị thiếu ăn. Vị tổng thống Brazil cũng kêu gọi dân chúng trong vùng theo dõi việc phân phối thực phẩm đồng thời cảnh giác chống tham những, hay việc xử dụng thực phẩm như một công cụ chính trị.


Chính Thống Giáo Hy Lạp bầu giáo chủ mới

Chính Thống Giáo Hy Lạp bầu giáo chủ mới.

(CWN 30/04/98) - Hy Lạp (Athens) Thứ Ba vừa qua (28/04/98), các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Hy Lạp đã chọn vị giáo chủ mới thay thế Ðức Thượng Phụ Seraphim, qua đời ngày 9/04/98 vừa qua. Tân Tổng Giám Mục thủ đô Athen là Ðức Tổng Giám Mục Christodoulos (Metropolitan Christodoulos), 59 tuổi và được coi là một nhà cải cách sẽ dẫn đưa giáo hội Chính Thống Giáo Hy Lạp bước vào kỷ nguyên mới.

Trong chức vị mới của mình, Ðức Tổng Giám Mục Christodoulos sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề nan giải hiện giờ, chẳng hạn như giáo hội đang bị cáo buộc lạm dụng ngân quỹ và có nhiều sai sót trong việc điều hành, tranh chấp với chính phủ về quyền sở hữu các tài sản của giáo hội, quan hệ căng thẳng với giáo hội Công Giáo và các giáo hội Chính Thống khác...


Tổng thống Balan chính thức mời ÐTC viếng thăm quê hương

Tổng thống Balan chính thức mời ÐTC viếng thăm quê hương.

(Reuters 30/04/98) - Balan (Varsava) - Thứ Năm 30/04/98, tổng thống Alexander Kwasniewski của Balan đã chính thức mời ÐTC viếng thăm quê hương.

Lên tiếng với các ký giả sau khi đã tận tay trao giấy mời của chính phủ Balan cho Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ông Kwasniewski đã nói như sau: "Chúng tôi mong đợi chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ diễn ra vào năm tới". Trong thư mời, vị tổng thống Balan đã cám ơn ÐTC vì những đóng góp to lớn của ngài cho quê hương, trong vòng hai thập niên qua, đồng thời bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC sẽ củng cố thêm tinh thần cho đất nước và dân chúng đối diện với những thách đố trước mắt, trong đó có cả chương trình Balan gia nhập làm thành viên của Liên Hiệp Quốc. Bức thư mời có đoạn viết như sau: "Tất cả chúng con ở Balan rất ý thức về sự săn sóc và thiện cảm của ÐTC đối với quê hương Balan trong hai mươi năm qua, và chúng con muốn ngài biết là chúng con vẫn cần tới sự săn sóc và thiện cảm đó biết bao".

Về phần mình, Ðức Hồng Y Josef Glemp, giáo chủ Balan cho biết chuyến viếng thăm Balan của ÐTC dự trù sẽ diễn ra vào tháng Sáu năm 1999. ÐTC sẽ đi thăm mục vụ 8 thành phố của Balan. Ðây là lần thứ 8 ÐTC viếng thăm Balan kể từ sau ngày lên làm Giáo Hoàng.


Thủ phạm sát hại Ðức Cha Geraldi Conedera bị bắt giữ

Thủ phạm sát hại Ðức Cha Geraldi Conedera bị bắt giữ.

(Reuters, AFP 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thứ Năm 30/04/98, cảnh sát Guatemala đã bắt giữ một người bị tình nghi là thủ phạm chính sát hại Ðức Cha Juan Geraldi Conedera.

Một phát ngôn viên phủ tổng thống Guatemala từ chối tiết lộ danh tánh của người bị tình nghi nhưng cho biết sẽ có cuộc họp báo để công bố chi tiết liên quan tới vụ án cũng như thủ phạm. Trong khi đó, Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FBI đã gửi một nhân viên đến Guatemala vào thứ Năm 30/04/98 để khảo xét các bằng chứng thu thập được tại nơi Ðức Cha Conedera bị sát hại. Một phát ngôn viên của Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Guatemala xác nhận là Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang Hoa Kỳ sẽ hợp tác giúp điều tra về vụ án, và họ sẽ làm những công tác theo lời yêu cầu của nhà chức trách Guatemala. Cơ Quan FBI sẽ gửi thêm nhân viên đến Guatemala trong những ngày tới.

Cho đến nay, chưa có lời công bố chính thức nào về động lực tới việc sát hại Ðức Cha Conedera. Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền, báo chí và các nhà quan sát, trong số này có bà Rigoberta Menchu, người được giải Nobel Hòa Bình, thì vụ sát hại Ðức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala có liên quan tới chính trị. Bà Menchu nói bà tin rằng một đội quân tử thần, muốn phá hoại thỏa ước hòa bình giữa chính phủ Guatemala và phiến quân cánh tả, là thủ phạm gây nên cái chết của Ðức Cha Conedera.

Ðức Cha Conedera đã được chôn cất ngay tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Guatemala, sau một thánh lễ an táng trọng thể vào hôm thứ Tư 29/04/98.


Bộ nội vụ Guatemala công bố danh tánh thủ phạm sát hại Ðức Cha Geraldi Conedera

Bộ nội vụ Guatemala công bố danh tánh thủ phạm sát hại Ðức Cha Geraldi Conedera.

(Reuters 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm 30/04/98, bộ nội vụ Guatemala đã công bố danh tánh thủ phạm bị tình nghi sát hại Ðức Cha Juan Geraldi Conedera, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala.

Bộ trưởng nội vụ Guatemala, ông Rodolfo Mendoza cho biết, người đang bị cảnh sát bắt giữ là một thanh niên tên là Carlos Enrique Vielman, 24 tuổi. Thủ phạm đã từng có tiền án về tội hiếp dâm, hành hung phụ nữ và say rượu tại nơi công cộng. Ông Mendoza nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc điều tra về vụ án của Ðức Cha Conedera, và anh Vielman chị bị tình nghi là thủ phạm chính mà thôi chứ chưa phải là kẻ đã ra tay sát hại Ðức Cha Conedera. Các viên chức trong chính phủ Guatemala đã từ chối phê bình về nguyên do cáci chết của vị Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala.


Cái chết của Ðức Cha Geraldi cản trở tiến trình hòa bình tại Colombia

Cái chết của Ðức Cha Geraldi cản trở tiến trình hòa bình tại Colombia.

Bogota - Colombia [CWN 30/04/98] - Ðức Cha Alberto Giraldo, tổng giám mục Medellin, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia nói rằng cái chết của Ðức Cha Geraldi cản trở tiến trình hòa bình tại Colombia.

Phát biểu hôm thứ Tư 29/04/98 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Medellin bày tỏ sự đau buồn về cái chết của Ðức Cha Geraldi, ngài gọi là người bạn thân của ngài. Ngài kêu gọi người dân Guatemala hãy bình tỉnh và đừng để cho cuộc thảm sát hủy hoại tiến trình hòa bình. Ngài tin tưởng rằng ai sát hại Ðức Cha Geraldi, người đó ngăn cản tiến trình hòa bình, nhưng đối với người Công Giáo, máu của các Kitô hữu là hạt giống làm phát sinh các Kitô hữu và canh tân giáo hội.


Ðức Hồng Y Vinko Puljie phê bình lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc

Ðức Hồng Y Vinko Puljie phê bình lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Sarajevo [CWN 30/04/98] - Ðức Hồng Y Vinko Puljie, tổng giám mục Sarajevo, lên tiếng phê bình thái độ dững dưng của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đối với những người Công Giáo tại Bosnia - Herzegovina.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) hồi tuần trước, sau khi ngài và một số tín hữu hành hương bị tấn công tại Derventa, Ðức Hồng Y Puljie nói rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình đã không bảo vệ các nhóm hành hương khỏi các băng đảng, mặc dù các nhóm hành hương đã có phép của chính quyền Serbia và thỏa thuận trước của các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Cũng trong một cuộc họp báo hồi tuần trước, Ðức Hồng Y tổng giám mục Sarajevo nói rằng cảnh sát đã không bắt giữ bất cứ người nào có dính líu vào cuộc tấn công. Một số lại được chở bằng xe buýt đến Derventa. Chính quyền địa phương và cảnh sát quốc tế cũng đã biết trước những gì sẽ xảy ra.


Các thổ dân tại Mehico bị làm cho tuyệt sinh

Các thổ dân tại Mehico bị làm cho tuyệt sinh.

Thành Phố Mehico [CWN 30/04/98] - Ðức Cha Felipe Arizmendi Esquivel, giám mục Tapachula tại bang Chiapas, Mêhicô, xác nhận rằng chính phủ Mêhicô đang tài trợ cho một chiến dịch nhằm tuyệt sinh hóa hàng loạt các thổ dân.

Phát biểu hôm thứ Ba vừa qua (28/04/98), đức cha Arizmendi nói rằng chiến dịch này được tài trợ bởi nhiều tổ chức quốc tế vì tin rằng dân số thổ dân quá đông tại Chiapas. Ðức Cha Esquivel cũng nói rằng chiến dịch này nhằm tuyệt sinh hóa các phụ nữ thổ dân sau khi giải thích rất sơ sài về các thủ tục.

Ðức Cha Esquivel than phiền về sự kiện vẫn còn những nhà lãnh đạo tin một cách sai lầm rằng các chương trình hạn chế sinh sản sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thổ dân, vì họ nghĩ rằng ít có con càng có cuộc sống tiện nghi hơn.


Tôn giáo mới và các giáo phái lan tràn tại Ý

Tôn giáo mới và các giáo phái lan tràn tại Ý.

(Reuters 30/04/98) - Roma - Càng ngày càng có nhiều người dân Ý bỏ giáo hội Công Giáo để theo các tôn giáo mới hoặc các giáo phái đang lan tràn tại Ý.

Trên đây là nhận định của bản báo cáo vừa được Bộ Nội Vụ Ý công bố vào hôm thứ Năm 30/04/98. Bản báo cáo ghi nhận rằng ngay tại Ý, một quốc gia không có truyền thống đa nguyên tôn giáo, con số các giáo phái đang phát triển với tốc độ không ngờ. Trong vòng vài năm qua, có khoảng 76 nhóm tôn giáo khác nhau đã được thành lập với tổng cộng số tín hữu khoảng 78,500 người. 61 nhóm giáo phái ma thuật (magic cult) đã mọc lên trên khắp nước lôi kéo khoảng 6,500 tín đồ.

Theo bộ nội vụ Ý, bản báo cáo được thực hiện vì mối quan tâm của công chúng trước hiện tượng các giáo phái mọc lên trong giai đoạn tiến đến năm 2000. Người ta lo sợ là một số cá nhân hay phe nhóm, vì lòng cuồng nhiệt tôn giáo, có thể sẽ dùng sự kiện kết thúc kỷ nguyên thứ hai để biện minh cho những hành động tàn độc hay sai lệch (cruelty or deviant acts). Vì thế bộ nội vụ Ý nhận thấy cần phải làm một cuộc nghiên cứu để tìm hiểu về hiện tượng các giáo phái mới, xem chúng có nguy cơ như thế nào đối với an ninh trật tự trong xã hội.

Cũng theo bản báo cáo, một trong những giáo phái mới được coi nguy hiểm nhất là giáo phái Khoa Học Luận với khoảng 7 ngàn thành viên hiện nay, bỏi vì giáo thuyết của Khoa Học Luận có khả năng làm cho tâm thần của các thành viên trong giáo phái suy nhược hoàn toàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page