Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo chủ Giáo Hội Anh Giáo kêu gọi sự thông hiệp với Công Giáo trong Thánh Thể

Giáo chủ Giáo Hội Anh Giáo kêu gọi sự thông hiệp với Công Giáo trong Thánh Thể.

Luxembourg [Apic 27/04/98] - Ðức Tổng giám Mục George Carey, tổng giám mục Caterbury, kiêm giáo chủ Giáo Hội Anh Giáo, kêu gọi Giáo Hội Công Giáo làm thế nào để trước năm 2000, có thể thông hiệp Thánh Thể với Anh Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Carrey đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một bài thuyết trình tại Luxembourg hôm thứ Bảy 25/04/98 vừa qua. Vị giáo chủ Giáo Hội Anh Giáo nói như sau: "Năm Thánh 2000 có thể là một dịp để, qua sự thông hiệp với người Công Giáo, có thể củng cố các mối liên kết của đức tin và của cộng đồng Kitô".

Ðức Tổng Giám Mục Carey nhắc lại rằng, từ bao lâu nay Giáo Hội Anh Giáo vẫn thực thi sự thông hiệp trong Thánh Thể với các tín hữu của các Giáo Hội Kitô khác.


Một số giám mục Brasil biện minh cho việc người nghèo lấy đồ của các siêu thị

Một số giám mục Brasil biện minh cho việc người nghèo lấy đồ của các siêu thị.

Indalatuba - Brasil [27/04/98] - Một số giám mục Brasil biện minh cho việc người nghèo xâm nhập vào các siêu thị để lấy hàng hóa.

Tại miền Ðông Bắc Brasil, thực phẩm khan hiếm vì nạn hạn hán cho nên nhiều người nghèo đã tự động xâm nhập vào các siêu thị để lấy hàng hóa. Một số giám mục của miền này nói rằng trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp, nhưng người đói ăn có thể ăn cắp những gì đang ở trước mắt họ. Người trước tiên phải làm nhiệm vụ của mình là chính phủ: Chính phủ phải thực hiện chương trình cải cách ruộng đất và phân phát lương thực cho các nạn nhân của bất công xã hội.

Trong phiên họp thường niên của hội đồng giám mục Brasil nhóm tại Indalatuba, thuộc bang Sao Paolo từ ngày 22/04/98 đến 1/05/98 này, gần 300 giám mục Brasil bàn về vai trò của người giáo dân trong đời sống Giáo Hội. Các ngài cũng thẳng thừng tố cáo chính phủ là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng nghèo đói và khốn khổ hiện nay tại miền Ðông Bắc.

Nói về việc người nghèo xâm nhập các siêu thị, một vị gáim mục đã giải thích như sau: "Chính sự chậm trể của chính phủ đã khiến cho người dân nghèo phải chiếm đất và xâm nhập các siêu thị. Thay vì đưa quân đội đến ngăn cản các gia đình ùa vào các siêu thị, chính phủ nên dùng quân đội để phân phát lương thực".


Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với tình hình tại Phi Châu

Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với tình hình tại Phi Châu.

Roma [Apic 27/04/98] - Giáo Hội ủng hộ các nỗ lực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm ổn định tình hình tại Phi Châu.

Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu tuần trước 24/04/98, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã tái khẳng định 5 điểm ưu tiên của Tòa Thánh đối với Phi Châu như sau: "giáo dục dân chúng về quyền con người để chấm dứt luật của kẻ mạnh, bãi bỏ nợ nần nước ngoài, phát triển dân chủ và gia tăng đối thoại chính trị, xem việc xuất khẩu khí giới như một hành động cộng tác vào các cuộc xung đột và diệt chủng, cuối cùng trợ giúp Phi Châu một cách vô vị lợi."

Chia sẻ quan điểm của ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tình hình Phi Châu, đức cha Tauran ghi nhận rằng, Phi Châu không thiếu tài nguyên thiên nhiên và nhân lực. Ngài nói rằng tất cả những thảm cảnh mà Phi Châu đang trải qua đều gắn liền với nhau, bất công đẻ ra chiến tranh, các cuộc xung đột dẫn đến thiếu thốn, đói khổ khiến người dân phải dời chỗ ở, nghèo nàn làm cho cả xã hội rơi vào tuyệt vọng và thụ động.


Back to Radio Veritas Asia Home Page