Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Carlos Belo thành lập một hiệp hội nhắm phát triển nhân tài địa phương

Ðức Cha Carlos Belo thành lập một hiệp hội nhắm phát triển nhân tài địa phương.

(UCAN ET9887.0972 23/04/98) - Ðông Timor (Dili) - Dạo trung tuần tháng Tư 1998, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Ðông Timor, đã thành lập một hiệp hội mang tên ngài, nhắm mục đích phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân tài địa phương.

Lên tiếng trong dịp lễ khai mạc, Ðức Cha Belo cho biết hiệp hội này ra đời dựa trên cảm hứng từ những giáo huấn của công đồng chung Vatican II về vai trò của giáo dân trong xã hội. Sứ mạng của hiệp hội là làm thế nào để phát triển và nuôi dưỡng nhân tài địa phương trong các lãnh vực như nghệ thuật, thể thao và hoạt động văn hóa. Ðức Cha Belo bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Nghệ thuật là một yếu tố văn hóa hoàn vũ. nghệ thuật là cách tỏ bày những ước muốn của con người trước vẽ đẹp. Ðiều quan trọng ở đây là nó được kết đọng từ những thực tại trong xã hội.

Ðược biết tuy hiệp hội được lấy tên của Ðức Cha, nhưng Ðức Cha Belo sẽ không trực tiếp tham gia vào các sinh hoạt nội bộ bởi vì ngài tin rằng các lãnh vực như giáo dục, nghệ thuật và thể thao thuộc về khả năng chuyên môn của giáo dân.


Ðức Tổng Giám Mục Khartoum bị kết án một năm tù

Ðức Tổng Giám Mục Khartoum bị kết án một năm tù.

Khartoum - Soudan [Apic 23/04/98] - Ðức Cha Gabriel Zubou Wako, Tổng Giám Mục Khartoum, Soudan, bị kết án một năm tù.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Comboni của hội đồng truyền giáo Comboni thuộc phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm 23/04/98, một phiên tòa tại Khartoum đã kết án đức cha một năm tù và ra lệnh tịch thu 11 chiếc xe dùng cho các công tác nhân đạo của giáo hội.

Theo bản tin, cách đây năm năm, một thương gia người Soudan tố cáo Giáo Hội đã không chịu trả cho ông một số tiền trên 30 ngàn đô la vì số lương thực ông đã cung cấp cho những người tỵ nạn. Giáo Hội cho biết mình không hề nhận được số lương thực ấy.

Ðức Cha Walo nói rằng ngài thà ngồi tù hơn là lấy quỉ của người nghèo để đổi lấy tự do. Hiện nay, nagì còn vẫn còn tự do và đang làm đơn kháng cáo.


Ðức Hồng Y Bosnia bị thương trong vụ người Serb bao vây nhà thờ

Ðức Hồng Y Bosnia bị thương trong vụ người Serb bao vây nhà thờ.

(AFP, Reuters 23/04/98) - Bosnia - Herzegovina - Thứ Năm 23/04/98, khoảng 1,000 người Serb Bosnia đã bao vây nhà thờ Công Giáo ở thị trấn Derventa nằm về phía Bắc của Bosnia. Ðức Hồng Y Vinko Puljie và nhiều tín hữu Công Giáo đã bị kẹt trong nhà thờ 6 tiếng đồng hồ. Theo tường thuật của hãng thông tấn AFP, Ðức Hồng Y Vinko Puljie, Tổng Giám Mục Sarajevo, đã bị thương sau khi bị trúng đá do người Serb bên ngoài ném vào. Trước đó họ muốn xông vào nhà thờ nhưng đã bị cảnh sát ngăn cản. Kế đến họ nổi lửa đốt nhà thờ nhưng cảnh sát đã dập tắt lửa.

Cảnh sát Bosnia phải đến để hộ tống Ðức Hồng Y Puljie và các tín hữu Công Giáo thoát ra ngoài dưới sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ðược biết Ðức Hồng Y Puljie đến thị trấn Derventa, nằm cách thủ đô Sarajevo khoảng 140 kilômét để cử hành thánh lễ cho những người tỵ nạn Croat vừa từ thủ đô Zagreb trở về. Trước cuộc nội chiến tại Bosnia họ sống tại Derventa. Phe người Serb ở Bosnia đã mạnh mẽ phản đối việc đưa những người Công Giáo Croat trở lại Derventa. Họ đã chặn đường không cho các đoàn xe buýt chở người tỵ nạn vào Derventa. Những người tỵ nạn về tới được Derventa vào nhà thờ để dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Puljie chủ sự. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc tại Bosnia mô tả tình hình rất là căng thẳng. Xung đột giữa người Công Giáo Croat, Chính Thống Serbie và Hồi Giáo Bosnia vẫn thường xuyên xảy ra trong vòng hai năm rưỡi qua kể từ sau khi cuộc nội chiến kết thúc.


Ðức Thánh Cha cổ võ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học Xã Hội đeo đuổi những nghiên cứu về dân chủ

Ðức Thánh Cha cổ võ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học Xã Hội đeo đuổi những nghiên cứu về dân chủ.

Roma [Apic 23/04/98] - Ðức Thánh Cha cổ võ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học Xã Hội đeo đuổi những nghiên cứu về dân chủ, mà ngài cho là rất "đúng lúc" trong giai đoạn chuẩn bị bước vào ngàn năm thứ ba này.

Nhân phiên họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện đang diễn ra tại Rpoma trong những ngày này, các tham dự viên đã được Ðức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ năm 23/04/98 vừa qua.

Phát biểu trên đài Phát Thanh Vatican, linh mục Giuseppe Pittau, viện trưởng đại học Gregorienne kiêm chưởng ấn của Hàn Lâm Viện, cho biết phiên họp khoáng đại lần này của Hàn Lâm Viện muốn đào sâu những giá trị của dân chủ. Linh mục Pittau nói rằng vào giữa lúc cả thế giới đều nói đến dân chủ, nhiều chế độ vẫn chưa thực sự dân chủ.


Liên Minh Kitô Giáo Hoa Kỳ kêu gọi các công ty dầu hỏa ủng hộ dự luật chống bách hại tôn giáo

Liên Minh Kitô Giáo Hoa Kỳ kêu gọi các công ty dầu hỏa ủng hộ dự luật chống bách hại tôn giáo.

(CWN 23/04/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Tư vừa qua 22/04/98, Liên Minh Kitô Giáo Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi các công ty dầu hỏa nước này ủng hộ dự luật chống bách hại tôn giáo đang được điều trần trước quốc hội. Dự luật này, nếu được thông qua và phê chuẩn thành luật sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia bách hại tôn giáo.

Trong buổi nói chuyện với giám đốc của các công ty dầu hỏa và ngành kỹ nghệ, ông Domal Hodel, chủ tịch Liên Minh Kitô Giáo, kêu gọi các công ty này đừng gây áp lực cản trở việc thông qua dự luật này, nhưng hãy giúp quốc hội tìm ra một công thức mà các công ty có thể chấp nhận được. Quốc Hội Hoa Kỳ muốn có một đạo luật trừng phạt kinh tế các quốc gia đàn áp quyền tự do tôn giáo, tuy nhiên các công ty dầu hỏa và kỹ nghệ lớn chống lại điều này bởi vì khi biện pháp trừng phạt kinh tế được ban hành thì họ sẽ không còn cơ hội làm ăn tại các nước bị trừng phạt và điều này khiến cho họ bị mất đi thế lực cạnh tranh với các công ty nước ngoài khác, không bị ràng buộc bởi lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ đưa ra. Theo dự đoán, dự luật này sẽ được quốc hội thông qua nội trong năm nay.


Một nhà truyền giáo người Mỹ bị bắn chết tại Bogota

Một nhà truyền giáo người Mỹ bị bắn chết tại Bogota.

(Reuters 23/04/98) - Colombia (Bogota) - Thứ Tư vừa qua 22/04/98, một nhà truyền giáo người Mỹ đã bị kẻ lạ mặt bắn chết tại thủ đô Bogota.

Nhà truyền giáo này tên là Carl Hood, 49 tuổi thuộc hội Tin Lành Baptist. Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bogota xác nhận mục sư Carl Hood là thành viên của Hội Tin Lành Baptist nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Cảnh sát tại Bogota đang mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm và nguyên nhân vụ sát hại này. Bạo động đang ngày một gia tăng tại Colombia, phát sinh do cuộc nội chiến giữa chính phủ Colombia và các lực lượng phiến quân. Trong năm ngoái, riêng tại thủ đô Bogota, có 2,700 người đã bị chết trong các vụ bạo động. Gần đây, nhóm phiến quân lớn nhất mệnh danh là Quân Ðội Giải Phóng Colombia tuyên bố họ sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các nhà cố vấn quân sự Hoa Kỳ đang trú đóng tại Colombia. Tuy nhiên trong vụ sát hại mới nhất này, nhà hữu trách cũng đang theo đuổi giả thuyết là các vụ bạo động phát sinh từ tôn giáo.

Ðã có nhiều tu sĩ bị sát hại tại Colombia trong những tháng vừa qua, và mới đây, một linh mục và một nữ tu đã bị chết vì uống phải rượu có pha chất độc do bởi những thành phần khủng bố dùng đầu độc.


Các cơ quan an sinh xã hội Công Giáo phải nhận thức mình là giáo hội

Các cơ quan an sinh xã hội Công Giáo phải nhận thức mình là giáo hội.

(UCAN JA9645.0972 23/04/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Các cơ quan giáo dục và an sinh xã hội Công Giáo cần phải nhận thức được bản chất là giáo hội của mình.

Trên đây là nhận định của Ðức Cha Paul Kazuhiro Mori, Giám mục phụ tá Tokyo, đồng thời là chủ tịch Ủy Ban đặc trách về an sinh xã hội của Hội Ðồng Giám Mục và Caritas Nhật Bản. Khóa hội thảo do Caritas và Hội Ðồng Giám Mục Nhật đứng ra tổ chức, nhắm mục đích giúp cho các cơ quan do giáo hội Công Giáo điều khiển có một tầm hiểu biết chung về an sinh xã hội. Lên tiếng tại buổi lễ kết thúc khóa hội thảo, Ðức Cha Paul Mori cho rằng an sinh xã hội không chỉ là một tổ chức, một chương trình hoạt động. Những ai làm việc trong ngành này cần ý thức rằng đây chính là giáo hội. Lập lại quan điểm của các tham dự viên rằng toàn thể giáo hội Công Giáo Nhật cần phải ý thức được chân lý này.

Trong hai ngày hội thảo, khoảng 130 tham dự viên đã cùng nhau chia sẻ các quan điểm căn bản và mục đích của các chương trình an sinh xã hội. Hai kinh nghiệm trong số các nhân viên xã hội cùng có là nhiều lúc họ cảm thấy bị lạc lõng vì không có sự hậu thuẩn từ chính phủ, thứ hai là khi làm việc với các đối tượng mang bệnh tâm thần, chính họ cũng bị đánh động mạnh và điều này đã làm cho họ thay đổi một số quan điểm về bậc thang giá trị. Ði sâu vào công tác an sinh xã hội, các tham dự viên đã lắng nghe 4 thuyết trình viên nói về hoàn cảnh hiện tại trong xã hội, được nhìn từ quan điểm của giáo hội. Các vấn nạn được đề cập tới bao gồm nạn ly dị giữa các đôi vợ chồng, trẻ em bị bạc đãi, người già lão trong gia đình và sự rạn nứt trong mối dây liên hệ của gia đình. Các nhân viên làm việc trong các cơ quan xã hội Công Giáo được mời gọi tìm hiểu sâu hơn để biết ý thức rằng họ chính là giáo hội. Ngoài ra một số tham dự viên cũng đã đề nghị dạy các môn học về an sinh xã hội tại trường học cũng như trong chủng viện.


Trứng Phục Sinh được dùng trong chương trình cổ động mọi người biết chia sẻ

Trứng Phục Sinh được dùng trong chương trình cổ động mọi người biết chia sẻ.

(UCAN HK9888.0972 23/04/98) - Hồng Kông - Thứ Bảy vừa qua 18/04/98, hơn 400 tín hữu Công Giáo và không Công Giáo ở Hồng Kông đã tham gia chiến dịch cổ động mọi người biết chia sẻ. Chiến dịch mang tên là "Hãy Yêu Thương các anh chị em láng giềng".

Các tham dự viên phân phối 20 ngàn trái trứng Phục Sinh được sơn vẽ nhiều mầu sặc sở và được viết lên bằng những câu liên quan tới chủ đề của chiến dịch. Linh mục Giovanni Giampietro, thuộc Giáo Hoàng Học Viện về Ngoại Giao và là người đứng ra tổ chức chiến dịch này cho rằng, đơn vị căn bản của xã hội là gia đình vì thế trước tiên cần phải cổ võ cho tình yêu trong gia đình. Bên cạnh đó xã hội của chúng ta cần tình yêu không chỉ riêng trong gia đình nhưng luôn cả giữa những bạn hữu. Cha Giampietro cũng là người sáng lập ra Phong Trào Gia Ðình ở Hồng Kông vào năm 1991. Phong Trào này cũng như các tổ chức Công Giáo khác ở Hồng Kông đều nhắm rõ mục tiêu chung là cổ võ sự thăng tiến các giá trị gia đình Kitô. Theo cha Giampietro, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu cũng là do thiếu tình yêu và luân lý gây ra. Sự ích kỷ, lòng tham lam và tham nhũng đều là những yếu tố góp phần làm cho xã hội bị sụp đổ.


Chính Quyền Cuba ngăn ngừa các tu sĩ làm mục vụ trong tù

Chính Quyền Cuba ngăn ngừa các tu sĩ làm mục vụ trong tù.

(CWN 23/04/98) - Cuba (Havana) - Trong số mới nhất vừa được xuất bản, tuần báo Palabra Nucevua của Tổng Giám Phận Havana nói rằng chính quyền nước này giới hạn và đôi khi còn cấm hẳn, không cho các tù nhân được săn sóc mục vụ.

Một tù nhân đã viết thư cho tuần báo này và tiết lộ rằng anh không được phép gặp các linh mục tới tù để thăm anh, và đây không phải là trường hợp duy nhất. Chủ bút của tuần báo nói trên, ông Orlando Marquez cũng cho biết là ông có thể nêu tên nhiều linh mục, nữ tu và thầy Sáu, những người làm việc mục vụ trong tù, và thường khi họ không được phép đến gặp các tù nhân dù là chính sách các tù nhân đã xin phép gặp các vị linh hướng.

Người tù nhân nói trên cũng lên án các điều kiện sống tồi tệ trong tù và đôi khi anh cũng bị các nhân viên cai quản tù hành hạ. Ông Orlando Marquez kêu gọi chính quyền Cuba nên bắt đầu đối xử với các tù nhân như là những "con người". Theo ông, họ bị cầm tù vì lý do gì, điều này không cần thiết nhưng hoàn cảnh của họ không làm cho họ bị mất đi nhân phẩm và giá trị trong tư cách là tạo vật của Thiên Chúa.


Israel tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng

Israel tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng.

(AFP, Reuters 23/04/98) - Jerusalem - Thứ Năm 23/04/98, Israel đã làm lễ tưởng niệm 6 triệu người Do Thái nạn nhân của Ðức Quốc Xã trong thời thế chiến thứ hai.

Tất cả mọi sinh hoạt tại Jerusalem đã ngưng đọng trong vòng hai phút đồng hồ giữa lúc còi mặc niệm vang lên. Theo sau là nghi lễ đặt hoa tại đài tưởng niệm Yad Vasheim tại Jerusalem do tổng thống Ezer Weizman dẫn đầu. Thứ Năm tuần tới 30/04/98 đúng kỷ niệm 50 cuộc diệt chủng người Do Thái do Ðức Quốc Xã chủ mưu.

Trong khi đó tại Balan, thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã dẫn đầu một đoàn người Do Thái tham dự cuộc đi bộ hằng năm để tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái. Biến cố này diễn ra gần trại tập trung Auschwitz-Birkenan, nơi mà Ðức Quốc Xã đã sát hại gần một triệu rưỡi người, đa số là người gốc Do Thái sinh sống ở Âu Châu. Tham dự cuộc đi bộ này còn có những nạn nhân của trại tập trung còn sống sót sau cuộc diệt chủng.


Hai giám mục Trung Quốc có thể không xin được chiếu khán xuất cảnh

Hai giám mục Trung Quốc có thể không xin được chiếu khán xuất cảnh.

Trung Quốc (Bắc Kinh 23/04/98) - Tòa Thánh đã chính thức gửi giấy mời hai vị Giám Mục Trung Quốc đến tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Tuy nhiên theo các viên chức thuộc Ban Tôn Giáo của Bắc Kinh, thì có thể hai vị Giám Mục sẽ không được cấp chiếu khán xuất cảnh bởi vì Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, phát ngôn viên của Giáo Phận Vạn Huyên, thuộc Tây Nam Trung Quốc, cho biết là hai Ðức Cha Duan Yinming và vị Giám Mục phụ tá của ngài đã nộp đơn xin xuất cảnh tại Ban Tôn Giáo ở địa phương. Nhưng một viên chức của Ban Tôn Giáo ở Bắc Kinh đã cho phái viên của hãng thông tấn AFP biết là có rất ít hy vọng hai Ðức Cha sẽ được cấp chiếu khán xuất cảnh. Viên chức này cũng nói thêm là Ðức Cha Duan Yinming nầy đã quá già và có thể ngài không muốn làm một cuộc hành trình xa. Trong khi đó Ðức Cha Duan cho biết là ngài vẫn luôn bày tỏ mong ước được sang Roma gặp mặt ÐTC Gioan Phaolô II. Ngài hy vọng Bắc Kinh sẽ cứu xét đơn xin xuất cảnh, tuy nhiên ngài cũng thừa biết điều này cần sự kiên nhẫn bởi vì xin chiếu khán xuất cảnh, nhất là cho các nhà lãnh đạo công giáo là điều rất khó khăn, hơn nữa, Trung Quốc cũng không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page