Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo chủ Chính Thống Nga chỉ trích nhà cầm quyền Latvia

Giáo chủ Chính Thống Nga chỉ trích nhà cầm quyền Latvia.

(Reuters 22/04/98) - Nga (Mascova) - Thứ Tư 22/04/98, Ðức Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Nga, đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Latvia vì thái độ phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga đang sống trên lãnh thổ Latvia.

Lời chỉ trích của vị giáo chủ Chính Thống Nga được đưa ra theo sau việc chính phủ Nga cảnh cáo là sẽ trừng phạt kinh tế Latvia vì lập trường lưỡng lự trong việc cho Latvia sau khi lãnh thổ này được sát nhập vào Liên Bang Sô Viết dạo năm 1940, và hiện lên tới khoảng 700 ngàn. Nhiều người trong số họ đã về hưu và đang chờ lãnh trợ cấp. Tháng trước (03/1998) họ đã biểu tình để phản đối tình trạng leo thang giá cả ở Latvia khiến cho đời sống của họ với khoản tiền hưu ít ỏi càng trở nên chật vật hơn. Cảnh sát Latvia đã dùng võ lực để giải tán đoàn người biều tình. Hành động kỳ thị và đối xử với những người gốc Nga này như những công dân hạng hai của chính quyền Latvia, đã làm cho Mascova hết sức giận dữ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Ðức Thượng Phụ Alexis II cho rằng giáo hội Chính Thống Nga không thể im lặng đứng nhìn những người gốc Nga ở Latvia bị kỳ thị. Hành động vi phạm quyền tự do cũng như quyền xã hội của chính quyền Latvia đã làm cho giáo hội Chính Thống Nga khó chịu. Ðứng trước áp lực của Nga cũng như từ Liên Hiệp Âu Châu, chính phủ Latvia hứa là sẽ đưa ra các đạo luật để cho những người gốc Nga này được nhập tịch một cách dễ dàng.


Vụ sát hại các nữ tu người Hoa Kỳ tại El Salvador được coi là kết thúc

Vụ sát hại các nữ tu người Hoa Kỳ tại El Salvador được coi là kết thúc.

(Reuters 22/04/98) - El Salvador (San Salvador) - Thứ Tư 22/04/98, bộ trưởng quốc phòng El Salvador, tướng Balme De Guzman tuyên bố rằng, vụ án liên quan tới ba nữ tu người Hoa Kỳ bị sát hại đầu năm 1980, được coi như là đã kết thúc và việc mở lại cuộc điều tra tùy thuộc nơi chính quyền El Salvador.

Bộ trưởng quốc phòng El Salvador đưa ra nhận định trên đây theo sau tin đăng trên tờ New York Times nói rằng 4 vệ binh quốc gia người El Salvador đang ngồi tù tiết lộ rằng họ đã giết 4 nữ tu người Hoa Kỳ và một giáo dân theo lệnh của cấp trên. Giới hữu trách ở El Salvador cũng như Hoa Kỳ xác định rằng 4 vệ binh này hành động với chủ mưu của riêng họ. Trong khi các tổ chức nhân quyền và gia đình các nạn nhân nhất mực cho rằng vụ sát hại đã được sự đồng ý của giới cao cấp trong quân đội El Salvador. Một nguồn tin có thẩm quyền tại El Salvador vừa cho biết là 4 vệ binh nói trên sắp sửa được trả tự do vì có hạnh kiểm tốt và đã chịu một nửa án tù của họ.


Khóa họp khoáng đại đầu tiên của Hội Ðồng Giám Mục Liên Bang Yugoslavia

Khóa họp khoáng đại đầu tiên của Hội Ðồng Giám Mục Liên Bang Yugoslavia.

(CWN 22/04/98) - Yugoslavia (Belgrade) - Khóa họp khoáng đại đầu tiên của Hội Ðồng Giám Mục Liên Bang Yugoslavia, bao gồm Serbia và Montenegro, đã khai mạc ngày 15/04/98 vừa qua, và các Giám Mục đã thành lập nhiều ủy ban đặc trách các công tác khác nhau. Các Ủy ban được thành lập gồm có: ủy ban phụng vụ, giáo lý và giới trẻ, giáo dân và gia đình, ủy ban chăm sóc mục vụ cho các du khách, linh hướng cho các thủy thủ, ủy ban giáo sĩ, giáo dục tôn giáo, và ủy ban tôn giáo.

Ngoài ra, các giám mục cũng gởi một lá thư cho chính phủ liên bang Yugoslavia, yêu cầu mau chóng phê chuẩn đơn xin nhập tịch của các linh mục và tu sĩ công giáo, đa số đến từ Croatia. Bức thư cũng yêu cầu điều chỉnh các luật lệ liên quan tới việc trả lại các tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời cựu chính quyền cộng sản.

Hoạt động đại kết là một trong các công tác được Hội Ðồng Giám Mục dành ưu tiên, đặc biệt tại Serbia với Chính Thống Giáo chiếm đa số. Ða số các tín hữu Công Giáo sống trong Liên Bang Yugoslavia và người gốc Croatia hay Hungary. Giáo Hội Chính Thống đã đề nghị thiết lập một ủy ban đối thoại với Công Giáo, về những vấn đề gây căng thẳng giữa giáo hội.


Lập trường của Tòa Giám Mục Toscana (Ý) về một linh mục ra tranh cử chức vụ thị trưởng

Lập trường của Tòa Giám Mục Toscana (Ý) về một linh mục ra tranh cử chức vụ thị trưởng.

Tocana - 22/04/98 - Nhật báo Công Giáo Avvenire của Hội Ðồng Giám mục Ý, số ra ngày 22/04/98, loan tin linh mục Ermanno Biselli, đứng đầu danh sách trong các thanh niên, quyết định ra tranh cử chức vụ thị trưởng của Toscana. Tòa Giám Mục của giáo phận Toscana, giáo phận của linh mục Biselli, cho phổ biến một thông cáo bày tỏ lập trường rõ ràng của phía các vị lãnh đạo giáo hội về việc linh mục Biselli làm chính trị. Thông cáo viết: "Như Thượng Hội Ðồng Giám Mục dạy: sứ vụ của linh mục không phải trong lãnh vực chính trị, kinh tế hay xã hội, mà trong lãnh vực tôn giáo". Thông cáo viết tiếp: "Vì thế Tòa Giám Mục bày tỏ sự phàn nàn sâu xa về sự lựa chọn này, một sự lựa chọn vi phạm kỷ luật của giáo hội và gây rối loạn các lương tâm. Tòa Giám Mục nhắc lại bổn phận về bất hợp tác công khai với quyết định của linh mục Biselli, một quyết định không được phía lãnh đạo giáo hội chấp thuận".

Trước đây, một linh mục thuộc giáo phận Genova ra tranh cử Dân Biểu Quốc Hội Cộng Hòa Ý và Quốc Hội Âu Châu, đã bị các lãnh đạo giáo phận "treo chén", nghĩa là cấm thi hành Thừa Tác Vụ linh mục. Linh mục này nay đã trở lại và đã được thi hành chức vụ của mình.


Tân Tổng Giám Mục Sao Paolo cam kết trung thành

Tân Tổng Giám Mục Sao Paolo cam kết trung thành.

(CWN 22/04/98) - Brazil (Sao Paolo) - Tân Tổng Giám Mục Sao Paolo, Ðức Cha Claudio Hummes vừa cho hãng thông tấn Folma của Brazil biết rằng, kế hoạch mục vụ của ngài sẽ được dựa trên nền tảng là Ðức Giêsu Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh.

Ðức Tổng Giám Mục Hummes lên kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Evarista Arns vừa về hưu, và trong cuộc phỏng vấn, ngài đã bác bỏ nỗ lực của các ký giả nhắm liệt kê ngài như một "nhà cấp tiến" hay "bảo thủ". Ðức Tân Tổng Giám Mục Sao Paolo cho rằng việc phân loại như thế không thích hợp, để đánh giá các thực tại trong giáo hội. Tiêu chuẩn duy nhất và phù hợp để đo lường giáo hội là mức độ trung thành nhiều hay ít với Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Ðức Tổng Giám Mục Hummes thừa nhận là ngài sẽ không theo bước của vị tiền nhiệm, bởi vì ngài có một chương trình mục vụ riêng. Ngài gợi ý là sẽ tiếp tục chống lại việc tự do hóa luật phá thai, hiện đang được quốc hội nước này cứu xét, bởi vì phá thai luôn luôn là một hình thức giết người. Bên cạnh đó, ngài cũng ủng hộ các nỗ lực nhắm giúp cho những phụ nữ mang thai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Trả lời câu hỏi về vai trò chính trị của giáo hội, Ðức Tân Tổng Giám Mục Sao Paolo nói như sau: "Vai trò của các giám mục là hướng dẫn và khuyến khích các giáo dân, biết áp dụng vào đời sống hằng ngày những hậu quả xã hội của đức tin mà họ đã lãnh nhận; tuy nhiên Chúa Giêsu sáng lập ra giáo hội không phải là để lãnh đạo một xã hội dân sự". Sau cùng liên quan tới các điều kiện kinh tế và xã hội tại Brazil hiện nay, Ðức Tổng Giám Mục Hummes cho rằng, "một phần của những vấn nạn trong xã hội, chẳng hạn như thiếu công ăn việc làm, là có liên quan tới việc áp dụng các chính sách kinh tế chủ yếu nhắm vào con số, hơn là con người. Vì thế các Giám Mục Công Giáo sẽ tiếp tục khẳng định rằng con người phải luôn luôn là mục tiêu và trung tâm của bất cứ một cải cách kinh tế nào".


Ngày thế giới ơn thiên triệu tại Pháp

Ngày thế giới ơn thiên triệu tại Pháp.

Paris [Apic 22/04/98] - Chúa Nhật ngày 3/05/98 tới đây sẽ là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ðây là dịp để gây ý thức nơi người Công Giáo về vấn đề gia tăng ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Riêng tại Pháp, từ 25 năm nay, con số ứng sinh vào chức vụ linh mục, tuy tương đối không thay đổi, nhưng vẫn còn thấp. Tính trung bình mỗi năm, Giáo Hội tại Pháp giảm 800 linh mục triều và 300 linh mục dòng.

Trong năm 1996, chỉ có 200 chủng sinh vào năm thứ nhất và 128 linh mục triều được thụ phong.

Theo linh mục Jean Marie Launay, giám đốc Văn Phòng Ơn Thiên Triệu toàn quốc, trong 30 năm qua, ba yếu tố nổi bật đã ảnh hưởng đến đời sống Kitô tại Pháp: đó là tinh thần tục hóa, việc hồi tục của nhiều linh mục và tu sĩ, và những cuộc tranh luận thần học hay mục vụ liên quan đến vụ Ðức Cha Lefebre và Ðức Cha Gallot.


Các nữ linh mục của Giáo Hội Anh Giáo bị kỳ thị

Các nữ linh mục của Giáo Hội Anh Giáo bị kỳ thị.

London [Apic 22/04/98] - Ba phần tư các nữ linh mục Anh Giáo tại Anh bị kỳ thị vì phái tính của mình.

Theo một cuộc nghiên cứu được tờ "Thời Báo" London công bố hôm thứ Ba 21/04/98 vừa qua, các nữ linh mục Anh Giáo tại Anh bị xem như "những bà phù thủy" hay "những người đồng tính luyến ái".

Các thành viên của các cộng đoàn hay các giáo sĩ nam thường không muốn cộng tác với các nữ linh mục. Bốn năm sau khi Giáo Hội Anh Giáo quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ, chỉ có một số nhỏ các giáo xứ được trao cho các nữ linh mục coi sóc mà thôi. Trên tổng số 1,700 nữ linh mục, chỉ có 400 làm quản nhiệm các cộng đoàn và 11 người được bổ nhiệm về các nhà thờ chính tòa. Phần lớn chỉ được giao cho các công tác phụ thuộc trong đủ mọi ngành.


Tòa Thánh lên tiếng về nạn trẻ em bị bắt cầm súng

Tòa Thánh lên tiếng về nạn trẻ em bị bắt cầm súng.

Roma [Apic 22/04/98] - Tòa Thánh bày tỏ quan ngại về số phận của trẻ em tại các vùng có chiến tranh.

Phát biểu trước Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneve, đại diện Tòa Thánh là Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Bertello nói rằng, việc trẻ em can dự vào các cuộc xung đột có võ trang là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhứt.

Ðức Cha Bertello tỏ ra hài lòng vì sự kiện qui ước về quyền trẻ em đã được hầu hết các quốc gia đón nhận và giúp cổ võ một nền văn hóa đích thực không những bảo vệ mà còn thăng tiến trẻ em. Tuy nhiên, vị đại diện của Tòa Thánh lấy làm hối tiếc vì trẻ em vẫn chưa được tôn trọng đủ vì phẩm giá của mình. Nhiều người vẫn còn xem trẻ em như một chướng ngại cho thế giới của người lớn. Một số khác xử dụng trẻ em như một phương tiện.

Về việc tham dự của trẻ em vào các cuộc xung đột có võ trang, Ðức Cha Bertello đã trích dẫn bài diễn văn của Ðức Thánh Cha cách đây một năm, trong đó ngài kêu gọi các nhà hữu trách về chính trị và xã hội "hãy dùng mọi cách để ngăn ngừa đừng để trẻ em phải trở thành tác nhân của chiến tranh, cầm súng để giết hại người đồng loại của mình".

Vị đại diện của Tòa Thánh cũng lên tiếng tố cáo tệ nạn khai thác tình dục đối với trẻ em. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của các nhà giáo dục, các phương tiện truyền thông và gia đình là nơi mà trẻ em thường bị bỏ rơi và phải gánh chịu những hệ lụy do sự căng thẳng giữa cha mẹ tạo nên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page