Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một tín hữu Công Giáo bị bắn chết tại Bắc Ai Len

Một tín hữu Công Giáo bị bắn chết tại Bắc Ai Len.

(AFP 21/04/98) - Bắc Ai Len (Belfast) - Hôm thứ Ba 21/04/98, một thanh niên người Công Giáo 29 tuổi, đã bị bắn chết tại thị trấn Portadown ở Bắc Ai Len. Ðây là vụ sát hại thứ hai kể từ sau khi thỏa ước hòa bình được ký kết ngày 10 tháng 4 năm 1998 vừa qua. Giới chức cho biết rằng, vẫn còn quá sớm để xác định vụ sát hại này có liên quan tới cuộc tranh chấp giữa hai phe Tin Lành và Công Giáo tại miền Bắc Ai Len hay không.

Trong những ngày này, các phe phái liên hệ như chính phủ Ai Len, phe Tin Lành và Sin Fein, cánh chính trị của Quân Ðội Cộng Hòa Ai Len đang vận động xin người dân tại Ai Len cũng như ở Bắc Ai Len, ủng hộ thỏa hiệp này, trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 22/05/1998 tới đây. Cũng hôm thứ Ba 21/04/98 vừa qua, thủ tướng Ai Len, ông Bortie Ahern đã mở màn chiến dịch vận động tại quốc hội. Theo ông, phiếu thuận của người dân tại hai miền lãnh thổ sẽ là bằng chứng để dẹp bỏ các tổ chức võ trang cực đoan và tránh được các cuộc bạo động không ngừng tái diễn ở miền Bắc Ai Len từ bao nhiêu năm qua.


Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu phải giúp giáo hội trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu phải giúp giáo hội trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu.

(UCAN News SR9835.0972 21/04/98) - Sri Lanka (Colombo) - Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu không phải là dịp để tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế ở Á Châu, hay phát triển những nền thần học mới, để khuyến khích các tín hữu Kitô tái cam kết đời sống đạo theo tinh thần Kitô Giáo, nhưng chủ yếu là cơ hội để hội nhập Kitô giáo vào nền văn hóa của Á Châu và giúp giáo hội trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô.

Trên đây là cảm nghĩ của khoảng hơn 100 người Sri Lanka, thuộc mọi thành phần tôn giáo, tham dự khóa hội thảo bàn về tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Ngoài những cảm nghĩ trên đây, một số các tham dự viên đã phát biểu đại ý như sau: "Tại Á Châu, chúng ta có một nền văn hóa có tính tôn giáo (religious culture). Ðiều chúng tôi muốn thấy, là một sự hội nhập văn hóa Kitô giáo ở Á Châu, và Kitô giáo hóa hệ thống giá trị phong phú của Á Châu".

Về phần mình, linh mục Alexander, cựu giám tỉnh các cha Dòng Thánh Thể (Blessed Sacraments Fathers) đã bày tỏ cảm nghĩ rằng: tại Á Châu, người dân Á Châu có thể đã nghe về Chúa Giêsu Kitô, biết chút gì đó về Ngài, nhưng có bao nhiêu người trong họ đã thực sự gặp được gương chứng nhân của Ngài sống giữa chúng ta? Ðây là điều mà chúng tôi mong đợi ở Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, làm thế nào để người dân Á Châu tìm ra được con người của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ".


Tòa Thánh quan ngại về đà giảm sút dân số thế giới

Tòa Thánh quan ngại về đà giảm sút dân số thế giới.

Roma [Apic 21/04/98] - Tòa Thánh bày tỏ quan ngại về đà giảm sút dân số thế giới. Một tài liệu vừa được Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình công bố cho thấy mức độ dân số thế giới giảm sút một cách rõ rệt. Theo một cuộc điều tra được Hội Ðồng này thực hiện, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chính là chiến dịch kiểm soát sinh sản, nhất là tại các nước đang phát triển.

Vấn đề này đã được Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình đề cập tới hồi năm 1994, vài tháng trước khi khai diễn Hội Nghị về dân số và phát triển do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Cairo, Ai Cập. Nhân dịp này, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích các nghiên cứu do Hội Ðồng thực hiện.

Tài liệu có tựa đề "Tuyên ngôn về việc giảm sút sinh sản trên thế giới" vừa được Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình công bố, dựa trên chính số liệu của Hội Ðồng Kinh Tế Xã Hội do Liên Hiệp Quốc cung cấp.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, hiện nay có 51 quốc gia trong đó có 44 phần trăm dân số thế giới đang sinh sống, không thể thay thế được cho các thế hệ của họ. Cụ thể là các nước Hoa Kỳ, Cuba, Trung Quốc, Nhật bản và Australia. Chỉ số sinh của các nước này, nghĩa là số sinh con của mỗi phụ nữ, không quá 2-1.


Ðức Thánh Cha sẽ công bố một thông điệp mới vào mùa thu này

Ðức Thánh Cha sẽ công bố một thông điệp mới vào mùa thu này.

Roma [Apic 21/04/98] - Sau thông điệp "Sự sáng ngời của Chân Lý", ban hành năm 1993, có thể Ðức Thánh Cha sẽ công bố một thông điệp mới vào mùa thu tới đây.

Theo báo chí Ý, trong thông điệp mới này, Ðức Thánh Cha sẽ đề cập đến mối tương quan giữa thần học và triết lý.

Theo một nguồn tin không chính thức, có thể thông điệp sẽ công bố ngày 16 tháng 10 1998 tới đây nhân dịp kỷ niệm 20 năm, ngày Ðức Thánh Cha được bầu vào chức vụ Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ.

Theo giới thân cận với Vatican, trong bức thông điệp, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ lên án việc tuyệt đối hóa phương pháp khoa học nhằm loại bỏ mọi chiều kích siêu việt của cuộc sống con người. Ngoài ra, có lẽ Ðức Thánh Cha cũng sẽ cảnh cáo về một hình thức tôn giáo chỉ tìm kiếm việc vinh danh con người hơn là cởi mở với Thiên Chúa và mạc khải của Người.


Sứ Ðiệp của Ðức Hồng Y Arinze gửi cho các Phật tử nhân ngày Phật Ðản

Sứ Ðiệp của Ðức Hồng Y Arinze gửi cho các Phật tử nhân ngày Phật Ðản.

Roma [Apic 21/04/98] - Nhân lễ Phật Ðản, Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại Tôn Giáo, đã gởi lời chúc mừng đến các Phật tử.

Vào giữa lúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đang bàn thảo về vấn đề đối thoại liên tôn, Ðức Hồng Y Arinze bày tỏ mong ước rằng các tín hữu Kitô và Phật giáo, đào sâu nền linh đạo của mình, mà vẫn có thể cộng tác với nhau để "mang lại nhiều hy vọng hơn cho nhân loại".

Trong sứ điệp gởi đến các Phật tử, Ðức Hồng Y Arinze nhấn mạnh rằng để có thể cộng tác với nhau mang lại niềm hy vọng cho nhân loại, Công Giáo và Phật Giáo cần phải nhìn nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau với thái độ tương kính và yêu thương thực sự.

Ðối với Ðức Hồng Y, niềm hy vọng đó cũng đòi hỏi thái độ thực tế. Ngài nói: "Những người được thúc đẩy bởi niềm hy vọng cũng đồng thời là những người thực tế, họ không nhắm mắt làm ngơ trước thực tại, với tất cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó".


ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các Giám Mục Việt Nam trong những ngày họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các Giám Mục Việt Nam trong những ngày họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(CWN 21/04/98) - Tại Vatican, trong những ngày họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, ÐTC Gioan Phaolô II đã dành thì giờ để tiếp riêng các nghị phụ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Hôm thứ Ba 21/04/98, ÐTC đã tiếp kiến Ðức Tổng Giám Mục Huế: Stêphanô Nguyễn Như Thể, Ðức Cha Nha Trang: Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Ðức Cha Cần Thơ: Emmanuel Lê Phong Thuận, và Ðức Cha Ðà Lạt: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.


Trong năm 1997 vừa qua, đã có 1 giám mục, 19 linh mục, 7 nữ tu và 40 chủng sinh bị giết chết

Trong năm 1997 vừa qua, đã có 1 giám mục, 19 linh mục, 7 nữ tu và 40 chủng sinh bị giết chết.

Tin Roma (Apic 21/04/98) - Trong năm 1997 vừa qua, đã có 1 giám mục, 19 linh mục, 7 nữ tu và 40 chủng sinh bị giết chết tại các xứ truyền giáo, nhất là tại một số các quốc gia Phi Châu. Và trong vòng ba tháng đầu của năm 1998, đã có 10 nhà truyền giáo bị giết chết, trong số này có 5 nữ tu người Rwanda. Những quốc gia có các nhà truyền giáo bị giết chết trong năm 1997 vừa qua là: Burundi, Congo, Rwanda, Brazil, Ấn Ðộ, Tchad, Kenya, Nigeria, Phi Luật Tân, Nêpal, Colombia và Pêrou. Xét theo quốc tịch, thì các nhà truyền giáo bị giết chết trong năm 1997 vừa qua, thuộc về những quốc tịch sau đây: Burundi, Rwanda, Congo, Nigeria, Brazil, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ, Canada, Bĩ, Pháp, Ailên, Italia, Thụy Sĩ, Colombia, và Phi Luật Tân.


Ðức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Mêhicô vào tháng Giêng năm tới 1999

Ðức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Mêhicô vào tháng Giêng năm tới 1999.

Tin Vatican (Apic 21/04/98) - Ðức Khâm sứ Tòa Thánh tại Mêhicô, Ðức Tổng Giám Mục Justo Mullor, vừa cho biết là có thể ÐTC Gioan Phaolô sẽ viếng thăm Mêhicô, từ ngày 22 đến 25 tháng Giêng năm 1999 sắp tới, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu đã được tổ chức tại Roma, từ ngày 16 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1997 vừa qua. Trong Khóa Họp nầy, Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô, đã xin ÐTC đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe bên Mêhicô, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu. Và lúc đó, ÐTC đã nhận lời trên nguyên tắc. Phòng báo chí Tòa Thánh tại Vatican chưa xác nhận chính thức về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Mêhicô. Tính đến nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Mêhicô ba lần rồi: vào tháng Giêng năm 1979, rồi tháng Năm 1990, và tháng Tám năm 1993. Lần viếng thăm sắp tới, nếu có, thì sẽ là lần thứ tư ÐTC đến thăm Mêhicô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page