Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Trevor Huddleston của Anh Giáo qua đời

Ðức Tổng Giám Mục Trevor Huddleston của Anh Giáo qua đời.

(AFP 20/04/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Ðức Tổng Giám Mục Trevor Huddleston của Anh Giáo vừa qua đời tại Anh Quốc, hưởng thọ 84 tuổi.

Ðức Tổng Giám Mục Huddleston là một trong những nhà sáng lập và là chủ tịch Phong Trào Chống Kỳ Thị tại Nam Phi vào năm 1984. Trong những năm dạo thập niên 40 và 50, ngài làm việc tại Nam Phi và hết lòng tranh đấu chống lại nạn kỳ thị màu da. Ngài là một nhân vật nổi tiếng tại Nam Phi, và là bạn thân của Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu, cựu giáo chủ Anh Giáo Nam Phi, cũng như với tổng thống Nelson Mandela. Năm 1944 ngài nhập tịch Nam Phi. Năm 1955 ngài bị buộc phải rời Nam Phi sau khi bị chính quyền da trắng vào lục soát tư gia của ngài. Năm 1995, lúc đó đã 82 tuổi, Ðức Tổng Giám Mục Huddleston trở lại Nam Phi và bày tỏ ý nguyện được sống vĩnh viễn tại ngôi nhà coi như là nhà của mình, nhưng vì sức khỏe yếu kém, ngài phải trở lại Anh Quốc để chữa bệnh.

Ðược tin Ðức Tổng Giám Mục Huddleston qua đời, Ðức Tổng Giám Mục Tutu đã bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của người bạn mà ngài đã quen biết từ 50 năm qua. Qua hãng thông tấn AFP, Ðức Tổng Giám Mục Tutu bày tỏ cảm nghĩ như sau: Ðức Tổng Giám Mục Huddleston là một trong những người da trắng đã làm cho chúng tôi bớt cảm thấy cay đắng, và chúng tôi có thể nhìn ngài mà nói rằng, không phải tất cả những người da trắng đều giống như nhau".

Về phần mình, tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela đã ca ngợi Ðức Tổng Giám Mục Huddleston và gọi ngài là rường cột của sự thông thái, tấm gương khiêm nhường và hy sinh của những người tranh đấu cho tự do trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc nội chiến chống lại nạn kỳ thị màu da. Ông Mandela đã thay mặt cho người dân Nam Phi cũng như cho tất cả những người tranh đấu chống nạn kỳ thị trên thế giới, chia buồn với toàn thể cộng đồng giáo hội Anh Giáo bên Anh Quốc, thân quyến và bạn hữu của Ðức Tổng Giám Mục.


Vatican và Singapore ký chương trình phát triển nhân sự

Vatican và Singapore ký chương trình phát triển nhân sự.

(AFP 20/04/98) - Singapore - Thứ Hai 20/04/98, Tòa Thánh và Singapore đã ký một chương trình hợp tác nhắm phát triển nguồn nhân sự tại các nước thứ ba, bắt đầu từ Cambốt.

Chương trình này mang tên là Chương Trình Huấn Luyện Các Nước thứ ba (Third Country training Program). Ðại diện cho Tòa Thánh đứng ra ký tên có Ðức Tổng Giám Mục Lumi Bressan, và về phía chính phủ Singapore là ông Tân Chin Tiong, bộ trưởng ngoại giao thường trực (Permanent Foreign Secretary). Trong một thông cáo, ông Tan Chin Tiong đã nói như sau: "Chương trình hợp tác này đánh dấu sự dấn thân của Singapore và Tòa Thánh, kết hợp khả năng chuyên môn của cả hai bên để cung cấp các khóa huấn luyện cho các tham dự viên từ các nước đang phát triển trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, bất luận họ thuộc Tôn Giáo nào". Bản thông cáo cũng ghi nhận rằng việc viện trợ tài chánh không phải luôn luôn là chìa khóa cho sự phát triển của một quốc gia. Qua kinh nghiệm của chính Singapore, mỗi quốc gia đều có thể phát triển qua việc chú trọng tới công tác giáo dục và huấn luyện nhân sự.

Các khóa huấn luyện nhắm mục đích phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên viên trong các lãnh vực như học tiếng Anh, kỹ thuật, điện tử, hàng không dân sự, điều hành và viễn thông. Tham dự khóa đầu tiên của chương trình này có 6 bạn trẻ Cambốt. Họ sẽ tham dự các khóa huấn luyện kỹ thuật và học tiếng Anh tại Singapore. Họ sẽ được đào tạo chuyên về kỹ thuật máy xe. Phí tổn chương trình huấn luyện sẽ được tài trợ qua sự đóng góp của Tòa Thánh và chính phủ Singapore. Chính phủ Singapore cũng tham dự vào khỏang 19 chương trình huấn luyện nhân sự tương tự với các tổ chức quốc tế khác như Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.


Phim và băng hình về Chúa Giêsu bằng tiếng Kurd

Phim và băng hình về Chúa Giêsu bằng tiếng Kurd.

Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ [Apic 20/04/98] - Lần đầu tiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép phân phối và sao chép một cuốn phim video về Chúa Giêsu bằng tiếng Kurd. Luật hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn hạn chế việc xử dụng ngôn ngữ nầy.

Hàng trăm người Kurd đã và đang trả giá bằng chính mạng sống của họ để được xử dụng ngôn ngữ của họ. Một số khác hiện đang bị giam giữ vì xử dụng tiếng Kurd. Sau khi nhận được cuốn phim, phải mất bao nhiêu tháng trời những người Kurd mới được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép phân phối cuốn phim.

Vào cuối tháng Tư này, sẽ có 15 ngàn ấn bản của cuốn phim Video về Chúa Giêsu được phép lưu hành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page