Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Ðức Giám mục Việt nam đến Roma tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng về Á châu

Các Ðức Giám mục Việt nam đến Roma tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng về Á châu.

Roma - 18.04.98 - Sáng thứ Sáu 17/04/98, lúc 9:30, Quý Ðức Cha: Stephano Nguyễn như Thể, Tổng Giám Mục giáo phận Huế, Gioan B. Bùi Tuần, Giám mục Long xuyên, Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục Cần thơ và Phêrô Nguyễn văn Nhơn, giám mục Ðà lạt đã tới Roma, để tham dự Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng giám mục thế giới về Á châu, được khai mạc vào lúc 9:30 Chúa nhật 19.04.98, bằng thánh lễ đồng tế do ÐTC chủ sự trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

Còn Ðức Hồng Y Phaolo Phạm đình Tụng, Tổng Giám Mục Hà nội và hai Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn sơn Lâm, giám mục Thanh hóa và Phanxico Xaviê Nguyễn văn Sang, giám mục Thái bình thì đến Roma vào sáng thứ Bẩy 18.04.98 Tất các giám mục Việt nam, cũng như nhiều vị giám mục khác tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng, sẽ trọ tại Cư xá Santa Marta trong Nội Thành Vatican.

Và như chúng tôi đã loan tin, tại Vatican, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, phó chủ tịch Hội dồng Công Lý và Hòa bình, làm một trong các thành viên của Khóa hóa họp khoáng đại này.

Ngoài ra, hai linh mục Việt nam ở Roma: Ðức Ông Giuse Ðinh đức Ðạo phó Giám đốc Trung tâm quốc tế về linh hoạt truyền giáo, được Tổng Văn Phòng của Thượng Hội Ðồng Giám mục thế giới chọn làm một trong các dự thính viên (uditores) và Cha Ambrosio Nguyễn văn Sỹ, Khoa trưởng Phân Khoa Triết của Học viện Antonianum (Dòng Phanxico), làm "một trong các chuyên viên" (esperti) của Khóa họp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page