Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kỳ hè tới đây, ÐTC sẽ trở lại miền Núi Cadore

Kỳ hè tới đây, ÐTC sẽ trở lại miền Núi Cadore.

Treviso - 17.04.98 - Trong một thông cáo chung được phổ biến thứ Năm 16.04.98, hai Ðức Cha Pietro Brollo, giám mục giáo phận Belluno-Feltre và Paolo Magnani, giám mục Treviso loan báo rằng: "Kỳ hè tới đây ÐTC sẽ trở lại miền Cadore để nghỉ trong 1 thời gian. Các ngài nói: "Một lần nữa, ÐTC đã chọn Lorenzo di Cadore để nghỉ trong kỳ hè tới đây. Ngài sẽ là Vị Thượng Khách của căn nhà thuộc quyền sở hữu của Giáo phận Treviso. ÐTC sẽ tới đây vào buổi chiều ngày thứ Tư mồng 8 tháng 7/1998. Tình yêu mến của người dân miền này đối với ÐTC mỗi ngày mỗi gia tăng".

ÐTC đến nghỉ tại miền này lần thứ nhất năm 1987. Năm 1988, ÐTC viếng thăm mục vụ trong miền này. Năm 1992, ÐTC trở lại nghỉ tại đây, sau vụ giải phẫu. Lần sau cùng năm 1993. Ngài gọi miền Núi Pallidi này là "một dụ ngôn của Thiên Chúa".


Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn lo ngại về "hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu"

Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn lo ngại về "hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu".

Vienne - 17.04.98 -Mới đây Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục giáo phận Vienne, bên Áo quốc, tỏ lo ngại nhiều về những áp lực mà các nhóm đang tìm cách gây nên để hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu tại Áo quốc. Ngài tuyên bố: "Việc làm cho chết êm dịu được hợp thức hóa là một trong các lo ngại lớn lao của Giáo hội". Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Kurier", Ðức Hồng Y chủ trương rằng "trong những hoàn cảnh quyết định cho cuộc đời, bệnh nhân có thể nhận được hoặc tin rằng mình sẽ nhận dược một sứ điệp đem đến nguồn an ủi do những người chung quanh; nhưng trái lại ngày nay đây, đáng buồn thay, "con người phải chấp nhận việc loại trừ chính mạng sống mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page