Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một linh mục công giáo bị chính phủ Cuba coi là "persona non grata" (có nghĩa là một nhân vật không được chấp nhận)

Một linh mục công giáo bị chính phủ Cuba coi là "persona non grata" (có nghĩa là một nhân vật không được chấp nhận).

La Havana - 14.04.98 - Cha Patrick Sullivan, thuộc Dòng Capucin, linh mục công giáo duy nhất người Hoa Kỳ làm việc tại Cuba, từ nay bị coi là "persona non grata: nhân vật không được chấp nhận". Vì thế Nhà Cầm quyền Cuba không gia hạn giấy cư trú cho cha nữa và cho phép ở lại cho tới tháng Hai năm 1999, nghĩa là cho đến hết hạn giấy cứ trú. Nhưng cha đã quyết định ra đi sớm hơn, vì sợ có những cuộc báo thù Giáo Hội vì những hành động của cha.

Theo các quan sát viên và theo Ðài Vatican, ban Anh ngữ, thì trong chuyến viếng thăm của ÐTC, cha Sullivan đã cho báo chí ngoại quốc phỏng vấn và đã sao lại Bản tuyên ngôn nhân quyền, phát cho dân chúng và cho các thông tin ngoại quốc. Hành động nầy đã gây công phẫn nơi Ðảng cộng sản Cuba.

Cha Patrick Sullivan đến Cuba năm 1994 và làm việc tại hai giáo xứ thuộc giáo phận Santa Clara, một trong bốn chặng được ÐTC viếng thăm tháng Giêng/1998 vừa qua. Tại Santa Clara, ÐTC yêu cầu tôn trọng các quyền con người và thực hiện nền dân chủ. Cũng tại thành phố này, nhiều tù nhân chính trị đã tuyệt thực trong lúc ÐTC viếng thăm. Chính phủ Fidel Castro không đếm xỉa gì đến nhóm này, lúc tuyên bố phóng thích từng trăm tù nhân chính trị do lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page