Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp được an táng trọng thể

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp được an táng trọng thể.

(AFP 13/04/98) - Hy Lạp (Athens) - Thứ Hai 13/04/98, Ðức Thượng Phụ Seraphim, Tổng Giám Mục Athens và là Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp, đã được quốc dân an táng trong một nghi lễ trọng thể và nghiêm trang.

Ðức Thượng Phụ Seraphim, 85 tuổi, qua đời vào hôm thứ Năm Tuần Thánh 9/04/98 vì bệnh viêm phổi. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa ở Athens với sự tham dự của tổng thống Hy Lạp, ông Costis Stephanopoules, thủ tướng Costas, lãnh tụ các đảng phái và nhiều viên chức chính phủ. Các nhà lãnh đạo giáo hội Chính Thống Hy Lạp, các tu sĩ cũng có mặt, và đặc biệt Ðức Thượng Phụ Pavle, giáo chủ Chính Thống Serbia cũng đến dự lễ an táng.


Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha gia nhập Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet)

Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha gia nhập Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet).

Madrid - Tây Ban Nha [Apic 13/04/98] - Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha vừa gia nhập Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet). Theo Ðức Cha José Sanchez, tổng thư ký và là người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) vừa là một cánh cửa sổ vừa là một Anten cho Giáo Hội.

Tác Giả của Mạng Lưới Thông Tin của Giáo Hội Tây Ban Nha là Linh Mục Francesco Arzona, sau khi đã hoàn thành công tác, vừa được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội Ðồng Ðồng Tâm.

Từ nay, qua Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet), người ta có thể tham khảo và có được những thông tin về cơ cấu và tổ chức của Hội Ðồng Giám Mục cũng như các sinh hoạt của Giáo Hội Tây Ban Nha.

Theo Ðức Cha Sanchez, Mạng Lưới Toàn Cầu là một bổ túc cho công việc mục vụ được thực hiện trong các giáo xứ và các tổ chức khác của Giáo Hội.


Chính Phủ Cuba bác bỏ tin nhà cầm quyền trục xuất linh mục người Mỹ

Chính Phủ Cuba bác bỏ tin nhà cầm quyền trục xuất linh mục người Mỹ.

(AFP, Reuters 13/04/98) - Cuba (La Havana) - Thứ Hai 13/04/98, chính phủ Cuba lên tiếng bác bỏ tin nói rằng nhà cầm quyền nước này đã làm áp lực buộc cha Patrick Sullivan phải rời khỏi giáo xứ thuộc giáo phận Santa Clara, nơi cha đang làm việc mục vụ.

Phát ngôn viên chính phủ Cuba, ông Alejandro Gonzales nói rằng việc cha Sullivan rời Cuba hoàn toàn là chuyện nội bộ của giáo hội mà họ không thể can thiệp vào. Lời lẽ này của chính phủ Cuba hoàn toàn trái ngược với điều mà chính cha Sullivan cáo buộc rằng, chính phủ Cuba đã gây áp lực khiến cha phải rời khỏi giáo phận Santa Clara. Cha Sullivan, thuộc dòng Capuchin, và là vị linh mục người Mỹ duy nhứt đang làm việc tại Cuba. Bề trên dòng Capuchin tại Cuba cũng đồng ý về lời cáo buộc từ cha Sullivan, và cho rằng các hoạt động của cha tại Santa Clara đã làm cho nhà cầm quyền khó chịu. Cũng theo cha Sullivan, chính phủ Cuba thông báo qua bề trên của cha, là cha phải rời khỏi Santa Clara, nhưng cho phép cha ở lại Havana, cho đến khi giấy phép thường trú của cha hết hạn vào tháng 2 năm tới, 1999. Tuy nhiên, vì e ngại chính phủ làm khó dễ giáo hội địa phương, nên cha quyết định rời Cuba lập tức.

Theo tin của hãng thông tấn AFP, Ðức Cha Fernando Prego, Giám mục Santa Clara, cũng bác bỏ tin nói rằng cha Sullivan bị chính quyền cộng sản Cuba làm áp lực phải rời khỏi nước này. Việc rời bỏ Cuba của cha Sullivan trong thời điểm này là một điều hết sức tế nhị cho quan hệ giữa Công Giáo và nhà cầm quyền Cuba, nhất là sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC Gioan Phaolô II dạo cuối tháng Giêng 1998 vừa qua. Theo các chuyên gia, nếu thực sự chính quyền Cuba đã đứng ra vận động để trục xuất cha Sullivan, thì đây có thể là cách để chính quyền Cuba chứng tỏ mình nắm quyền kiểm soát ở Cuba, tuy nhiên quyết định của cha Sullivan muốn rời Havana lại có thể làm cho biến cố này trở nên nghiêm trọng hơn. Ðược biết cha Sullivan đã hoạt động trong hai thập niên tại các nước trong vùng Trung Mỹ như Hondura, Nicaragoa và El Salvador, trước khi đặt chân tới Cuba, dạo tháng 6 năm 1994.


Back to Radio Veritas Asia Home Page