Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thượng Phụ Jerusalem than phiền về sự chiếm đóng của Israel

Ðức Thượng Phụ Jerusalem than phiền về sự chiếm đóng của Israel.

Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, giáo chủ Công Giáo Jerusalem nghi lễ La Tinh vừa than phiền về nỗi thống khổ của người Palestine dưới sự kiểm soát của người Israel tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Lên tiếng với các tín hữu trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại nhà thờ Mộ Chúa, Ðức Thượng Phụ Sabbah chỉ trích điều mà ngài mô tả là tình trạng vây hãm và giới hạn quyền tự do của người Palestine, tại vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng vẫn còn quá mệt mỏi và thiếu vắng hòa bình. Là một người Palestine, Ðức Thượng Phụ Sabbah bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Cơ thể và linh hồn của quí vị chắc chịu đựng nhiều khổ cực từ những hoàn cảnh bất an trong cuộc sống hằng ngày. Trong tâm hồn của nhiều người đang bị chết dần do tình trạng vây hãm và quyền tự do bị giới hạn. Với tất cả, đủ rồi những bạo động, cảnh đổ máu và kỳ thị giữa hai sắc tộc. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn và hãy để cho hy vọng được phục sinh. Ðất nước, anh chị em chúng ta, sẽ có được hòa bình và công lý, khi sự Phục Sinh sống mãi trong trái tim của mỗi người".

Chủ đề sứ điệp Phục Sinh trên đây của Ðức Thượng Phụ thành Jerusalem cũng phản ảnh lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp Phục Sinh của ngài gửi cho toàn thể giáo hội và thế giới. Qua sứ điệp, ÐTC kêu gọi hòa bình cho thế giới và đặc biệt là cho riêng thành Jerusalem. Các nhà ngoại giao cho rằng lời lẽ trong sứ điệp của ÐTC mang một ẩn ý trách cứ nhà cầm quyền Israel về quyết định tiếp tục cho xây cất các khu định cư của người Israel chung quanh thành Jerusalem. Ðây là quyết định đang cản trở tiến trình hòa bình tại vùng Trung Ðông, và tạo nên tình trạng căng thẳng ngày một thêm giữa người Palestine và Israel.


Giáo hội Công Giáo Ai Len hoan nghênh thỏa ước hòa bình tại miền Bắc Ai Len

Giáo hội Công Giáo Ai Len hoan nghênh thỏa ước hòa bình tại miền Bắc Ai Len.

(AFP 12/04/98) - Bắc Ai Len (Belfast) - Chúa Nhật Phục Sinh 12/04/98, các nhà lãnh đạo Công Giáo Cộng Hòa Ai Len đã hoan nghênh thỏa ước hòa bình vừa được các phe phái liên hệ ký kết hôm thứ Sáu vừa qua 10/04/98. Thỏa ước nhắm hòa giải hai phe người Công Giáo và Tin Lành tại miền Bắc Ai Len, chấm dứt cuộc đấu tranh bạo động và đẫm máu kéo dài từ hơn 3 thập niên qua.

Ðức Tổng Giám Mục Sean Brady, giáo chủ Công Giáo Cộng Hòa Ai Len đã bày tỏ hy vọng là thỏa hiệp này sẽ đưa người dân tại miền Bắc Ai Len, Công Giáo cũng như Tin Lành, đến một tương lai trong đó mọi người học biết tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, mặc dù có nhiều điểm bất đồng. Riêng Ðức Cha Robin Earnes của Tin Lành thì nói rằng mặc dù đây là một vấn đề của riêng lương tâm mỗi cá nhân, nhưng ngài cảm thấy có sự hy vọng tràn trề về một viễn tượng hòa bình giữa người Công Giáo và Tin Lành tại Bắc Ai Len.

Các nhà thờ Công Giáo cũng như Tin Lành trên khắp miền lãnh thổ đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện cho hòa bình giữa khi các phe phái chính trị xúc tiến chương trình cổ động người dân ủng hộ thỏa hiệp này qua nhiều lá phiếu. Thỏa hiệp hòa bình này sẽ được mang ra trưng cầu dân ý trong vòng sáu tuần nữa. Ðức Tổng Giám Mục Sean Brady kêu gọi dân chúng tại Bắc Ai Len cũng như tại cộng hòa Ai Len ở miền Nam hãy dành cho thỏa hiệp này một cơ hội để tìm hiểu một cách công bằng, đây là những điểm tích cực mà thỏa hiệp có để cho họ cũng như cho anh chị em láng giềng của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page