Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chủ tịch Castro của Cuba vẫn còn thuộc kinh Lạy Cha

Chủ tịch Castro của Cuba vẫn còn thuộc kinh Lạy Cha.

(AFP 10/04/98) - Cuba (La Havana) - Chủ tịch Castro của Cuba, một người tự xưng mình là người vô thần, vừa cho biết ông vẫn còn thuộc lòng Kinh Lạy Cha.

Nhật báo Grannia của đảng cộng sản Cuba, số ra ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã trích thuật lời của ông Castro nói với một nhóm ký giã Cuba và của dòng Ða Minh rằng, ông không còn nhớ rõ lần cuối cùng ông cầu nguyện là năm nào, nhưng vì có trí nhớ tốt nên ông vẫn còn có thể đọc thuộc lòng Kinh Lạy Cha. Và báo Grannia trích câu đầu tiên của kinh này do ông Castro xướng: "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."

Hồi còn đi học ở trường của dòng Tên, ông Castro đã là một cậu bé giúp lễ. Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Cuba dạo năm 1959, ông tuyên bố mình là người vô thần, và bắt đầu cuộc đàn áp giáo hội Công Giáo tại đây. Tuy nhiên kể từ khi Ðức Thánh Cha viếng thăm Cuba dạo cuối tháng Giêng 1998, chính quyền Cuba nới lỏng quyền kiểm soát và tạo nhiều điều kiện dễ dãi trong các sinh hoạt của giáo hội.

Trong khi đó, theo tin của hãng thông tấn AFP, cha Patrick Sullivan, linh mục người Hoa Kỳ duy nhất làm việc tại Cuba, sẽ rời Cuba. Ðức Cha Fernando Prego, Giám Mục Santa Clara, đã bác bỏ tin đồn cho rằng cha Sullivan bị chính quyền cộng sản Cuba trục xuất. Chiếu khán của cha còn hạn tới tháng Hai năm 1999. Theo vị Giám Mục của Santa Clara, nơi cha Sullivan làm mục vụ, vị linh mục người Hoa Kỳ này quyết định rời Cuba là bởi vì được thuyên chuyển về làm việc ở thủ đô Havana.


Back to Radio Veritas Asia Home Page