Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giới lãnh đạo giáo hội Chính Thống Nga sẽ không dự lễ an táng hài cốt gia đình Nga Hoàng

Giới lãnh đạo giáo hội Chính Thống Nga sẽ không dự lễ an táng hài cốt gia đình Nga Hoàng.

(AFP 9/04/8) - Nga (Mascova) - Giới chức cao cấp trong giáo hội Chính Thống Nga sẽ không tham dự lễ an táng hài cốt Nga Hoàng Nicolas II vào ngày 17 tháng 7/1998 tới đây, viện lẽ rằng giáo hội chưa dứt khoát trong vấn đề hài cốt này có thực sự là của Nga Hoàng Nicolas II hay không. Tuy nhiên, các linh mục Chính Thống tại địa phương sẽ cử hành nghi thức an táng theo đúng qui lệ của giáo hội Chính Thống.

Nhật báo Kommersant xuất bản tại Nga đã loan báo tin trên đây trích thuật từ nguồn tin từ Tòa Giáo Chủ Chính Thống Nga ở Mascơva. Phát ngôn viên Tòa Giáo Chủ chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin này. Khóa họp khoáng đại của các Giám Mục Chính Thống trong những ngày vừa qua đã dành nhiều thì giờ để thảo luận về việc các giới chức lãnh đạo giáo hội có nên tham dự lễ nghi an táng Nga Hoàng Nicolas II như đã được chính phủ Nga ấn định hay không. Ðây là câu hỏi gai góc kể từ sau khi giáo hội Chính Thống loan báo là vẫn còn nghi ngờ về tính cách xác thực của những bộ hài cốt mà chính phủ Nga thừa nhận là của gia đình Nga Hoàng.

17/07/98, ngày an táng hài cốt của Nga Hoàng Nicolas II cũng là ngày kỷ niệm ngày những người cầm đầu cuộc cách mạng Bolshevik hành quyết gia đình của dòng họ Romanovs trong một căn hầm ở thành phố Urals. Các sử gia người Nga đã tìm ra được các bộ hài cốt vào năm 1978 nhưng chỉ tiết lộ tin này vào năm 1991 mà thôi.


Ðức Hồng Y của Bosnia than phiền về việc cấp chiếu khán dễ dàng cho giới trẻ

Ðức Hồng Y của Bosnia than phiền về việc cấp chiếu khán dễ dàng cho giới trẻ.

(AFP 9/04/98) - Bosnia (Sarajevo) - Thứ Năm vừa qua 9/04/98, Ðức Hồng Y Puljie của Bosnia đã than phiền về việc một số quốc gia cấp chiếu khán quá dễ dàng cho giới trẻ Bosnia muốn xin ra nước ngoài, sự kiện này dẫn tới trình trạng làm hao mòn tài năng trẻ của đất nước, ảnh hưởng tai hại không kém gì nạn thanh lọc chủng tộc trong giai đoạn chiến tranh từ năm 1991-1995.

Lên tiếng với các ký giả tại Sarajevo, Ðức Hồng Y cho rằng nguồn trí thức của Bosnia đang bị các chính phủ nước ngoài lấy đi. Nhiều tổ chức đang đứng ra giúp cho những người trẻ Bosnia xin chiếu khán ra nước ngoài và thường khi đơn xin của họ được tòa đại sứ các nước cấp một cách dễ dàng. Ngoài việc so sánh hiện tượng này cách tiêu cực không kém gì nạn thanh lọc chủng tộc, Ðức Hồng Y Puljie còn cho là sự ra đi của nhiều người trẻ đang khiến cho lới người lớn tuổi còn ở lại chán nản.

Giáo Hội Công Giáo Bosnia đã gánh chịu nhiều thiệt hại về mặt nhân lực cũng như vật chất trong thời chiến và theo Ðức Hồng Y của Sarajevo, các tổ chức quốc tế dường như chưa sẵn sàng để giúp giáo hội xây dựng lại những nơi thờ phượng đã bị đổ nát vì chiến tranh. Tuy nhiên ngài vẫn tỏ ra lạc quan, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm một năm Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Bosnia. Ngài nói như sau: "Ðức Thánh Cha đến thăm Sarajevo cách đây một năm, và dịp mừng lễ Phục Sinh cũng là kỷ niệm chuyến viếng thăm của ngài. Cả hai biến cố này đều mang lại hy vọng cho người dân Bosnia". Tuần tới đây, giáo hội công giáo Bosnia sẽ cho xuất bản cuốn sách mang tựa đề "Ðức Giáo Hoàng tại Sarajevo", cùng với một cuốn băng Video, dành cho những ai muốn ìm hiểu về biến cố này qua hình ảnh và âm thanh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page