Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng Giám Mục của Cyprus lên án đồng tính luyến ái

Tổng Giám Mục của Cyprus lên án đồng tính luyến ái.

(AFP 8/04/98) - Cyprus (Nicosia) - Ðức Tổng Giám Mục Chrysostomos, giáo chủ Chính Thống Cyprus đã đưa ra những bài phê bình nặng nề chỉ trích việc Cộng Ðồng Âu Châu ra hạn cho nước này phải hủy bỏ luật coi đồng tính luyến ái là tội hình sự. (decriminalize).

Lời phê bình của Ðức Tổng Giám Mục Chrysostomos được đăng trên các nhật báo trong đó ngài cho rằng chỉ có những kẻ thù của Cyprus mới đưa ra đề nghị này. Vị giáo chủ Chính Thống Cyprus nói như sau: "Nếu chúng ta không giữ vững lập trường của chúng ta và nói với Âu Châu rằng, đồng tính luyến ái không phù hợp với đạo Kitô, nhưng đối với cả lập trường luân lý của Cyprus. Nếu chúng ta cho phép đồng tính luyến ái thì đó là một hình thức ủng hộ và Cyprus sẽ trở thành một nơi đầy những người thuộc phái tính này.

Cyprus đang thương lượng để tham gia Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên Cộng Ðồng Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg bên Pháp gia hạn cho đến tháng 5 để Cyprus tuân thủ với nghị quyết năm 1993 của Tòa Án Âu Châu, trong đó đồng tính luyến ái được thừa nhận như là một nhân quyền. Về điểm này, Ðức Tổng Giám Mục Chrysostomos đưa ra lời phê bình như sau: "Ðồng tính luyến ái không những là một nhân quyền, nhưng trái lại nó là một hình thức chà đạp nhân quyền. Nó vi phạm cả quyền sáng tạo của Thiên Chúa và luật tự nhiên. Thiên Chúa tạo dựng con người, chỉ có nam và nữ để thực hiện công tác sanh sản. Ðồng tính luyến ái là chống lại mục đích của Ðấng sáng tạo".


Một Linh Mục Lào được trả tự do với điều kiện

Một Linh Mục Lào được trả tự do với điều kiện.

(UCAN LA9107.0970 8/04/98) - Thái Lan (Bangkok) - Một Linh Mục Lào vừa được chính quyền địa phương trả tự do với điều kiện bị quản thúc tại gia.

Cha Tao Banchong Thopayng, thuộc phủ doản tông tòa Luang Prabang miền tây Bắc Lào, đã bị bắt ngày 24 tháng Giêng 1998 về tội dạy tôn giáo trái phép tại các làng thuộc tỉnh Bo Keo. Một nguồn tin từ giáo hội Công Giáo Lào cho biết cha Banchong đang bị quản thúc tại gia ở Houay Xai, nằm cách thủ đô Viên Chăn khảong 360 kilômet. Cha được phép đi chợ nhưng không thể rời khỏi Honay Xai. Giáo dân tại đây cũng có thể đến thăm cha.

Cha Banchong người gốc Hmong, quốc tịch Lào. Ðây không phải là lần đầu tiên cha bị chính quyền bắt giữ. Năm 1977, cha là linh mục công giáo đầu tiên ở Lào bị bắt và sau đó bị đưa vào trại cải tạo. Cha được trả tự do vào năm 1986.


Ba thiếu nữ Pakistan bị ép buộc theo đạo Hồi

Ba thiếu nữ Pakistan bị ép buộc theo đạo Hồi.

(UCAN PA9623.0970 8/04/98) - Pakistan (Lahore) - Một tòa án cấp quận ở Pakistan đã bác bỏ đơn kiện của một cặp vợ chồng người Kitô muốn đòi lại ba cô con gái của họ bị các giới chức địa phương bắt về nuôi sau khi ba thiếu nữ bị ép buộc theo đạo Hồi.

Trong phán quyết đưa ra ngày 19/03/98, tòa án tại quận Ilaqa nói rằng đôi vợ chồng này không thể tiếp tục nuôi ba cô con gái của họ, vì họ không phải là tín hữu Hồi Giáo. Do đó ba thiếu nữ sẽ tiếp tục ở lại một trung tâm tạm trú cho phụ nữ Hồi Giáo. Ngoài ra tòa án cũng ra chỉ thị yêu cầu cho một giáo viên dạy cho các cô giáo lý của đạo Hồi. Ðược biết ba thiếu nữ tuổi từ 11 đến 15, đã bị bà chủ gia của gia đình tại Rawalpindi bắt đi ngày 25/01/98 vừa qua với sự trợ giúp của cảnh sát địa phương. Mẹ của ba cô gái này đã bị thương trong cuộc xô xát với những người đến bắt các cô. Những người này cho rằng trách nhiệm của tín hữu Hồi Giáo buộc họ phải bảo vệ những người vừa mới theo đạo.

Cha mẹ của các cô giờ đây không được phép đến thăm con của họ trong khi bà chủ gia người Hồi Giáo được quyền tiếp xúc với các cô. Cha của cô cũng không được phép gặp mặt họ bởi vì theo luật của Hồi Giáo không cho phép phụ nữ gặp mặt đàn ông lạ mặt. Nay các cô đã theo Hồi Giáo thì kể cha mình nếu không cùng một tôn giáo, cũng bị coi là người lạ mặt. Giới chức Hồi Giáo tại địa phương tuyên bố giờ đây ba thiếu nữ đã theo đạo Hồi, họ cũng không thể trở lại với Kitô giáo. Một trung tâm cố vấn pháp luật có trụ sở tại Lahore đã đứng ra can thiệp với bộ trưởng nội vụ Pakistan, nhưng không thành công. Họ chỉ nhận được lời cam kết suông là chính phủ sẽ bảo vệ những người thiểu số và quyền tự do tôn giáo của họ.

Các tín hữu Kitô ở địa phương đã bày tỏ sự kinh ngạc trước việc ba thiếu nữ một gia đình Kitô bị ép buộc theo đạo Hồi, và giờ đây ngay cả cha mẹ của các cô cũng không được phép gặp mặt con cái của họ. Sự kiện này chỉ làm tăng thêm mối bất an nơi các tín hữu Kitô, cảm thấy vì họ thuộc tôn giáo thiểu số nên các nhân quyền căn bản của họ không được luật pháp của Pakistan theo Hồi Giáo bảo vệ.


Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ chống lại việc mở cửa ngân hàng và cửa tiệm vào Chúa Nhật Phục Sinh

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ chống lại việc mở cửa ngân hàng và cửa tiệm vào Chúa Nhật Phục Sinh.

(UCAN IA9785.0970 8/04/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Theo sau lời phản đối từ phía Giáo Hội Công Giáo, Ngân Hàng Dự Trữ Ấn Ðộ (Reserved Bank of India - RBI) đã cho phép các nhân viên người Kitô Giáo được phép nghỉ ngày Chúa Nhật Phục Sinh 12/04/98.

Thứ Năm vừa qua, 2/04/98, ban điều hành Ngân hàng Dự Trữ đã ra một chỉ thị buộc các ngân hàng và cửa tiệm mở cửa trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Ðức Tổng Giám Mục Alan De Lastie, tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã bày tỏ sự hối tiếc về quyết định, khi mà Chúa Nhật vẫn thường được gọi là ngày nghỉ trong tuần tại Ấn Ðộ. Chúa Nhật vừa qua 5/04/98, ngài đã lên tiếng yêu cầu thủ tướng Atal Vajpayee can thiệp để tránh làm thương tổn đến người Kitô giáo. Trong lá thư gửi thủ tướng, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastie cho rằng việc mở cửa các ngân hàng và cửa tiệm trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh, được coi là ngày Chúa Nhật trọng đại nhất đối với người Kitô, sẽ tạo nên một hình ảnh không mấy tốt đẹp đối với tinh thần khoan nhượng tôn giáo của Ấn Ðộ. Ðức Tổng Giám Mục Alan De Lastie ghi nhận rằng, tuy cộng đoàn Kitô giáo ở Ấn Ðộ với 21 triệu tín hữu, chỉ là một thiểu số, nhưng cũng có những đóng góp quan trọng cho đất nước.

Trong khi đó, ban điều hành Ngân Hàng Dự Trữ cho biết quyết định buộc mở cửa các ngân hàng và cửa tiệm trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh không nhắm làm thương tổn tình cảm tôn giáo của người Kitô, nhưng là điều không thể tránh được vì trước đó đã nghỉ lễ tổng cộng 3 ngày. Từ ngày 8-9/04/98 là ngày lễ của Ấn Giáo và thứ Sáu Tuần Thánh 10/04/98. Việc ngưng hoạt động trong nhiều ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sinh hoạt tài chánh của quốc gia.


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm thêm các thành viên, chuyên viên và dự thính viên của khóa họp Thương Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp đến

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm thêm các thành viên, chuyên viên và dự thính viên của khóa họp Thương Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp đến.

Tin Vatican (VIS 8/4/98): Hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 04/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm bổ túc thêm 23 tham dự viên chính thức, 17 chuyên viên và 39 dự thính viên, cho khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, sẽ được khai mạc tại Roma, từ ngày 19 tháng 04/1998 nầy cho đến 14 tháng 05/1998.

Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sẽ bàn về chủ đề "Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ và Sứ Mạng Yêu Thương và Phục Vụ của Người tại Á Châu: Ðể Họ Ðược Sống, và Sống Dồi Dào (Jn 10,10)."


ÐTC Gioan Phaolô II giải thích ý nghĩa của Tam Nhật Thánh, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích ý nghĩa của Tam Nhật Thánh, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

Tin Vatican (VIS 8/04/98): Trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 8/04/1998, bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích ý nghĩa của Tam Nhật, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, để kính nhớ cuộc khổ nạn, chết, và phục sinh của Chúa Giêsu. Khai mạc cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh là Thánh Lễ Làm Phép Dầu vào ban sáng, tôn vinh Chức Tư Tế của Chúa Giêsu và Sự Hiệp Thông Giáo Hội của Toàn thể Dân Chúa. Thánh Lễ Tiệc Ly ban chiều nhắc lại việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Giờ Chầu Thánh Thể sau Lễ giúp tín hữu đào sâu về tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Thứ Sáu Tuần Thánh kỷ niệm biến cố Chúa Chết trên thập giá, với các nghi thức đọc bài thương khó, và Suy Tôn Thánh Giá Chúa. Sự thinh lặng trong suy niệm của ngày Thứ Bảy tuần thánh mời gọi các tín hữu đến bên Mộ Chúa và suy nghĩ về thảm kịch của một nhân loại, nếu không nhìn nhận Thiên Chúa, thì phải sống trong cô đơân và đau khổ. Ðới với người Kitô, thinh lặng của ngày thừ Bảy Tuần Thánh sẽ dẫn đến lời loan báo Tin Vui Mừng: Chúa sống lại. Ánh sáng chiến thắng trên bóng tối, sự sống chiến thắng trên cái chết, và Giáo Hội vui mừng đến gặp Chúa mình.


Các Giám Mục Pháp yêu cầu chính phủ cấp qui chế thường trú cho những người di dân bất hợp pháp

Các Giám Mục Pháp yêu cầu chính phủ cấp qui chế thường trú cho những người di dân bất hợp pháp.

(CWN 8/04/98) - Pháp (Paris) - Thứ Ba tuần này 7/04/98, các Giám Mục Pháp đã công bố một lá thư kêu gọi chính phủ nước này cấp qui chế thường trú cho những người di dân bất hợp pháp. Lá thư cũng biện hộ cho quyền của Giáo Hội, cho những người này tạm trú, bởi vì họ sợ bị trục xuất.

Lá thư của các Giám Mục Pháp mang tựa đề: "Tôi đã thấy sự nghèo khổ nơi người dân vô tội", trong đó các Giám Mục xin chính phủ cứu xét các trường hợp di dân bất hợp lệ và cho phép họ ở lại Pháp, nhất là những người còn độc thân, bởi vì các đối tượng này khó xin qui chế thường trú hơn là những người có gia đình. Các Giám Mục không yêu cầu chính phủ ân xá hoàn toàn cho tất cả những người này, nhưng hãy cứu xét từng đơn xin thường trú để tìm hiểu ai là những người cần nhất.

Các Giám Mục cũng lên tiếng bảo vệ quyền của giáo hội cho phép những người di dân được tạm trú và kêu gọi các tín hữu công giáo hãy nghĩ tới cách nào để giúp đỡ những người này. Trong những năm gần đây, các nhà thờ ở Paris thường bị những người di dân bất hợp pháp xâm nhập để tránh bị nhân viên sở di trú Pháp bắt giữ rồi trục xuất. Chính phủ xã hội của Pháp đã loại bỏ việc cấp qui chế thường trú cho tất cả những người di dân này, nhưng đề nghị cứu xét lại tùy theo từng trường hợp một.


Back to Radio Veritas Asia Home Page