Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thánh Lễ Phục Sinh cầu nguyện cho việc tái thống nhất Nam và Bắc Hàn

Thánh Lễ Phục Sinh cầu nguyện cho việc tái thống nhất Nam và Bắc Hàn.

(UCAN KO9745 6/04/98) - Nam Hàn (Seoul) - Thánh lễ cầu nguyện cho việc tái thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn sẽ được cử hành cùng lúc vào Chúa Nhật Phục Sinh tới đây tại Nam Hàn, Bắc Hàn và Hoa Kỳ.

Linh mục Thomas Oh Tac Soon, thành viên thường trực trong Ủy Ban Hòa Giải Quốc Gia của Tổng Giáo Phận Seoul cho biết đại diện của hai giáo hội Nam và Bắc Hàn đã đồng ý cử hành thánh lễ Phục Sinh cùng một lúc vào Chúa Nhật 12/04/98 tại nhà thờ Chính Tòa thủ đô Seoul, nhà thờ Changchung ở Bình Nhưỡng và nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Ðại Hàn ở Bang New Jersey bên Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp giữa đại diện của hai giáo hội từ ngày 25-28 tháng 3/1998 vừa qua ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tọa thánh lễ tại Nam Hàn là Ðức Hồng Y Stephen Kim Sou Hwan, Tổng Giám Mục Seoul. Thánh Lễ tại Bình Nhưỡng sẽ do Linh Mục Augustino Park Chang Deuk, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Nam Hàn tại Hoa Kỳ. Trong khi thánh lễ tại bang New Jersey sẽ do các linh mục Nam Hàn đang làm việc tại đây cùng đồng tế. Ðược biết, Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô thành Assisi sẽ được đọc cuối thánh lễ với ý cầu nguyện cho sự tái thống nhất ôn hòa giữa hai miền Nam và Bắc Hàn.


Kỷ niệm lần thứ 150 ngày bãi bỏ chế độ nô lệ tại các thuộc địa Pháp

Kỷ niệm lần thứ 150 ngày bãi bỏ chế độ nô lệ tại các thuộc địa Pháp.

Paris [Apic 6/04/98] - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 150 ngày bãi bỏ chế độ nô lệ trên các thuộc địa của Pháp, các đức giám mục tại Martinique, Guadeloupe, Guyane, Pháp và đảo Réunion đã đưa ra một tuyên ngôn chung có tựa đề "chế độ nô lệ: bãi bỏ, giải phóng. Nhớ lại để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Trong một thông cáo được công bố hôm thứ hai 6/04/98 vừa qua, Ðức Cha Louis Marie Billé, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, nói rằng tuyên ngôn của các đức giám mục tại các cựu thuộc địa của Pháp không chỉ ngõ với các tín hữu trong các giáo phận liên hệ mà còn nhắm đến người dân Pháp nữa. Ngài viết như sau: "Việc tưởng nhớ chế độ nô lệ được bãi bỏ năm 1948, mời gọi chúng ta nhìn vào hiện tại một cách sáng suốt và mong mõi một tương lai có sự giải phóng đích thực cho con người".

Theo đức cha Billé, tuyên ngôn được đưa ra đầu Tuần Thánh là để nhắc nhớ chúng ta lời của Chúa Giêsu: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan báo sự giải thoát cho các tù nhân".


16 ngàn bạn trẻ tham dự các cuộc gặp gỡ quốc tế dịp lễ Phục Sinh

16 ngàn bạn trẻ tham dự các cuộc gặp gỡ quốc tế dịp lễ Phục Sinh.

Taizé [Apic 6/04/98] - Trong kỳ nghĩ lễ Phục Sinh tại Âu Châu, 16 ngàn bạn trẻ đến từ 60 quốc gia sẽ tham dự các cuộc gặp gỡ quốc tế tại tu viện đại kết Taizé bên Pháp. Trong buổi cử hành phụng vụ sáng Chúa Nhựt Phục Sinh, sẽ có một tu huynh người Nam Dương tuyên khấn theo luật dòng của tu viện.

Ðược một mục sư Tin Lành Thụy Sĩ là sư huynh Roger Schutz thành lập sau đệ nhị thế chiến, tu viện đại kết Taizé hằng năm thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tĩnh tâm cũng như sản xuất nhiều chương trình truyền thanh truyền hình và ấn hành nhiều sách báo.

Mới đây, tu viện đã cho ấn hành đĩa CD gồm những bài thánh ca cầu nguyện tại Taizé, cũng như một cuốn phim video dài 46 phút với tựa đề "Ánh sáng Chúa Kitô, cuộc phục sinh của Chúa Kitô", nhằm giúp giới trẻ đi vào mầu nhiệm Vượt Qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page