Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tín hữu Tin Lành Chính Thống Hoa Kỳ cảm nghiệm Chúa Thánh Thần

Tín hữu Tin Lành Chính Thống Hoa Kỳ cảm nghiệm Chúa Thánh Thần.

(AFP 5/04/98) - Hoa Kỳ (Washington) - 75% tín hữu Tin Lành Chính Thống Hoa Kỳ nói rằng họ cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Trên đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận của tuần báo Newsweek số ra tuần này nhân dịp Tuần Thánh. Trong số 755 người lớn được hỏi, 47% tín hữu Kitô cho biết họ cảm thấy sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình, trong khi 37% là tín hữu Công Giáo nói rằng họ cũng có kinh nghiệm tương tự. Trong số những người này, có 30% cho biết kinh nghiệm này bao gồm cả về mặt tinh thần và thể lý. Trong sự linh hứng đó họ nhận thấy được ơn soi sáng và hoán cải tâm hồn.


Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội kêu gọi các tín hữu xử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng

Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội kêu gọi các tín hữu xử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng.

Denver - Hoa Kỳ [Apic 5/04/98] - Tại một hội nghị mới đây ở Denver, Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, đã kêu gọi các tín hữu xử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng.

Theo hãng thông tấn ALC của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, hội nghị còn có tên là "Tân Kỷ Thuật 98" đã qui tụ khoảng 30 vị gồm hồng y và giám mục của Châu Mỹ Latinh cũng như các chuyên gia về truyền thông xã hội.

Theo đức cha chủ tịch của hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội, mặc dù sứ điệp của Chúa Giêsu không thay đổi, Giáo Hội phải luôn tận dụng tất cả những phương tiện mới mẽ để loan báo sứ điệp ấy. Ngài nói như sau: "Bằng truyền thanh truyền hình, báo chí, sách vở hay Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet), điều thiết yếu là phải làm thế nào để tất cả mọi người trong thế giới có dịp làm quen với sứ điệp của Chúa Kitô".


Từ nay cho đến năm 2001, có thể các giáo hội Kitô sẽ cùng cử hành lễ Phục Sinh cùng một ngày

Từ nay cho đến năm 2001, có thể các giáo hội Kitô sẽ cùng cử hành lễ Phục Sinh cùng một ngày.

Geneve - Thụy Sĩ [Apic 5/04/98] - Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô có trụ sở tại Geneve, Thụy Sĩ, hy vọng rằng từ nay cho đến năm 2001, các Giáo Hội Kitô có thể sẽ cử hành Lễ Phục Sinh cùng một ngày.

Hiện nay, Lễ Phục Sinh vẫn còn được cử hành vào hai ngày khác nhau. Giáo hội Công Giáo La Mã và các giáo hội Tin Lành cử hành cùng một ngày, còn các giáo hội Chính Thống lại cử hành vào một ngày khác. Sở dĩ có sự khác biệt như thế là do sự bất đồng về việc cải tổ lịch do Ðức Giáo Hoàng Gregoriô thứ XIII thực hiện cách đây 400 năm.

Năm vừa qua, tại một hội nghị diễn ra tại Alep bên Syrie, đại biểu của các truyền thống Kitô giáo lớn đã đồng ý với nhau về một đề nghị theo đó tất cả mọi giáo hội phải theo một nguyên tắc đã được công đồng Nicê thứ I đề ra hồi năm 325. Theo nguyên tắc này, Lễ Phục Sinh phải được cử hành vào ngày Chúa Nhựt tiếp theo trăng rằm sau Xuân Phân.

Theo Hội Ðồng các giáo hội Kitô, năm 2001 là năm lý tưởng để khởi đầu một hệ thống mới bởi vì ngày 15 tháng 4 năm 2001 sẽ là Ngày Lễ Phục Sinh tính theo nguyên tắc do công đồng Nicê thứ I đề ra.


Hàng ngàn tín hữu Kitô tham dự cuộc diễn hành Chúa Nhật Lễ Lá tại Thánh Ðịa

Hàng ngàn tín hữu Kitô tham dự cuộc diễn hành Chúa Nhật Lễ Lá tại Thánh Ðịa.

(Reuters 5/04/98) - Jerusalem - Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua 5/04/98, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã tham dự cuộc diễn hành hằng năm nhân Chúa Chật Lễ Lá, đánh dấu biến cố Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, các tín hữu vừa đi vừa hát trên đoạn đường từ Núi Cây Dầu đến Vườn Gietsemani, nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước khi ngài bị lính Roma bắt. Cuộc diễn hành kết thúc tại Thành Cổ Jerusalem.

Ðoàn người diễn hành gồm cả một nhóm nữ tu người Pháp, các tu sĩ dòng Phanxicô. Họ đã hát thánh ca bằng nhiều thứ ngôn ngữ và cầu nguyện cho hòa bình. Một tín hữu người Hoa Kỳ cho biết là anh rất sung sướng được hiện diện tại nơi mà 2000 năm trước Ðấng Cứu Ðộ thế giới đã trải qua cuộc tử nạn của Ngài.


Giáo Hội Chính Thống đang chuẩn bị ấn hành một bộ bách khoa về Chính Thống Giáo

Giáo Hội Chính Thống đang chuẩn bị ấn hành một bộ bách khoa về Chính Thống Giáo.

Mascơva [Apic/04/98] - Giáo Hội Chính Thống vừa phê chuẩn một dự án vĩ đại, đó là thực hiện một bộ bách khoa gồm 25 cuốn về đức tin Chính Thống. Phải mất một phần tư thế kỷ mới có thể hoàn thành dự án.

Theo đức thượng phụ Alexis II, giáo chủ giáo hội Chính Thống Nga, cuốn đầu tiên của bộ bách khoa này và một tác phẩm bổ túc đặc biệt về giáo hội Chính Thống Nga sẽ ra mắt vào năm 2000. Sau đó cứ mỗi năm trong vòng 24 năm, những cuốn khác sẽ lần lượt được ấn hành.

Toàn bộ bách khoa sẽ gồm có 70 ngàn mục từ và 50 ngàn hình mịnh họa mà phần lớn là hình màu.

Tổng Thống Yeltsin cũng đã đóng góp khoảng 500 ngàn đô la như một đóng góp của chính phủ vào việc mừng 2000 năm Kitô giáo. Theo ước tính, việc xuất bản 50 ngàn ấn bản toàn bộ Bách Khoa đòi hỏi một kinh phí khoảng 23 triệu đô la.

Lịch sử của Giáo Hội Chính Thống trong thế kỷ 20, một đề tài vốn đã bị cấm kỵ dưới thời cộng sản sẽ là một yếu tố quan trọng trong bộ Bách Khoa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page