Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Lào chính thức tuyên phạt 13 người Kitô giáo

Chính phủ Lào chính thức tuyên phạt 13 người Kitô giáo.

(AFP 1/04/98) - Lào (Viên Chăn) - Thứ Tư 1/04/98, một tòa án tại thủ đô Viên Chăn của Lào đã chính thức công bố án phạt 13 người Lào bị bắt vì đã tham dự một buổi học kinh thánh và bị chính phủ Lào kết tội họ là tụ họp trái phép và muốn gây bất an trong xã hội. Lời công bố trên giấy tờ này xác nhận tin mà Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ nhận được hồi tuần trước.

8 trong số 13 người nói trên lãnh 3 năm tù, hai người khác một năm tù và ba người còn lại 2 tháng tù. Tất cả nằm trong số 39 người lào và 5 người ngoại quốc bị nhân viên an ninh của lào bắt giữ ngày 30/01/98 vừa qua. 5 người ngoại quốc gồm có 3 người Mỹ, một phụ nữ Pháp và một người Thái. Những người ngoại quốc này bị giam nhiều ngày và sau đó bị trục xuất khỏi Lào.

Qua một thông cáo, chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng về vụ bắt giữ và kết tội này, một sự kiện tạo nên sự hoài nghi về quyền tự do tôn giáo ở Lào. Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, bộ ngoại giao Lào đã tránh đưa ra phản ứng về bản thông cáo này của Hoa Kỳ. Trong các bản tin được đăng trên các nhật báo ở Lào ngay sau khi bắt giữ những người nói trên, chính phủ Lào đã cáo buộc những người tham dự buổi học hỏi kinh thánh là đã dùng Kitô giáo để tạo nên công luận chống chính phủ Lào và các tôn giáo khác.


Một Tu Huynh dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái bị sát hại

Một Tu Huynh dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái bị sát hại.

(AFP 1/04/98) - Ấn Ðộ - Thứ Tư 1/04/98, trụ sở dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta cho biết, tu huynh Luke Puttyaniyit đã bị những tên cướp sát hại trên đường đi phát thuốc cho những người bị bệnh cùi.

Ðược biết ngày 26/03/98 vừa qua, tu huynh này cùng với một phụ tá đã đi theo một chiếc xe chở thuốc, thực phẩm và quần áo cho những người bị phong cùi ở Patna. Cảnh sát tin là hai người cùng với tài xế xe đã bị các tên cướp trên xa lộ giết chết.

Tuy nhiên vì cảnh sát không nhận diện ra được ba người là ai nên đã chôn họ. Người của nhà dòng đã nhận ra được tu huynh Luke dựa trên tấm hình do cảnh sát chụp khi khám phá ra thi hài của ba người. Một phát ngôn viên của dòng cho biết trên đầu của tu huynh Luke có một vết đạn, cả hai chân và tay đều bị cột.

Thể theo lời yêu cầu của nhà dòng, cảnh sát đã cho quật thi hài ba người lên. Thứ Tư 1/04/98, tu huynh đã được nhà dòng an táng. Tham dự lễ an táng có nữ tu Nirmala, bề trên tổng quyền của dòng.


Người Cuba khao khát đọc các bài diễn văn của Ðức Thánh Cha

Người Cuba khao khát đọc các bài diễn văn của Ðức Thánh Cha.

La Havana - Cuba [Apic 1/04/98] - Người Cuba khao khát đọc các bài diễn văn của Ðức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm của ngài từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng 1998 vừa qua.

Linh mục Alberto Barrios, giám đốc tập viện Phanxicô tại một vùng ngoại ô thủ đô La Havana cho biết: Giáo Hội đã phân phát hàng chục ngàn ấn bản các bài diễn văn của Ðức Thánh Cha, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng yêu cầu.

Linh mục Barrios nói như sau: "Trong các trường học, các giáo sư đã đọc cho học sinh nghe các bài diễn văn của Ðức Thánh Cha. Trong các đại học, sinh viên tập trung lại để cùng đọc các bài giảng của ngài. Trong các bệnh viện, các bác sĩ và y tá cũng làm như thế bằng cách tổ chức thành từng nhóm và đọc với nhau".


Tòa Thánh lên tiếng phê bình việc tổng thống Bill Clinton và phu nhân rước lễ trong một thánh lễ Công Giáo tại Nam Phi

Tòa Thánh lên tiếng phê bình việc tổng thống Bill Clinton và phu nhân rước lễ trong một thánh lễ Công Giáo tại Nam Phi.

Washington [Apic 1/04/98] - Tòa Thánh Vatican vừa lên tiếng phê bình việc tổng thống Bill Clinton và phu nhân rước lễ trong một thánh lễ Công Giáo tại Nam Phi.

Phát biểu hôm thứ Tư 1/04/98 vừa qua, đức cha Geraldo Agnelo, tổng thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đã nói rằng vì không phải là người Công Giáo cho nên tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân không được phép rước lễ trong một thánh lễ Công Giáo. Hôm Chúa Nhật vừa qua, trong thánh lễ tại một nhà thờ Công Giáo ở Soweto, tổng thống Bill Clinton và phu nhân đã lên rước lễ. Linh mục Moholomi Makobane, quản xứ tại Soveto giải thích rằng theo những chỉ dẫn mới đây của Hội Ðồng Giám Mục Nam Phi, cha không thấy có ngăn trở nào trong việc cho phép tổng thống Bill Clinton và phu nhân được rước lễ.

Tuy nhiên, đức cha Agnelo trưng dẫn Giáo Luật điều 844 và nói rằng chỉ có "lúc nguy tử" hay những lúc khẩn thiết nghiêm trọng khác mới có thể được xem là trường hợp ngoại lệ mà thôi và nhứt là với điều kiện người được rước lễ phải chia sẻ niềm tin của Giáo Hội Công Giáo với Phép Thánh Thể. Tổng thống Bill Clinton là tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành Thánh Tẩy, còn vợ ông thuộc giáo hội Methodist.


Ðại Học Tmava bên Slovac trao tặng tiến sĩ danh dự cho Ðức Hồng Y Koenig, nguyên tổng giám mục Vienne, Áo Quốc

Ðại Học Tmava bên Slovac trao tặng tiến sĩ danh dự cho Ðức Hồng Y Koenig, nguyên tổng giám mục Vienne, Áo Quốc.

Tmava - Slovac [Apic 1/04/98] - Ðại học Tmava bên Slovac trao tặng tiến sĩ danh dự cho Ðức Hồng Y Franz Koenig, nguyên tổng giám mục Vienne, Áo Quốc. Nghi lễ trao tặng sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu 3/04/98.

Ðại Học Tmava được thủ tướng Jan Carnogusky, thuộc đảng Dân Chủ Kitô Giáo cho tái lập để phục hồi di sản của đại học của các linh mục dòng Tên được thành lập năm 1635.

Ðại Học Tmava nổi tiếng với các phân khoa về khoa học nhân văn trong đó có thần học, triết học và lịch sử. Dưới thời cộng sản, nhiều môn học bị lãng quên hay hoàn toàn hướng theo ý thức hệ Marxit.

Với việc trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Ðức Hồng Y Franz Koenig, đại học Tmava muốn đề cao sự dấn thân của ngài trong tiến trình hội nhập Slovac vào công việc nghiên cứu lịch sử và giáo dục.


Người Ấn Giáo tại Kanpur tấn công một buổi họp cầu nguyện của người Kitô

Người Ấn Giáo tại Kanpur tấn công một buổi họp cầu nguyện của người Kitô.

(UCAN 0959 1/04/98) - Ấn Ðộ (Kanpur) - Dạo trung tuần tháng 3/1998 vừa qua, những người Ấn Giáo cực đoan tại thành phố Kanpur thuộc bang Uttar Pradesh bên Ấn Ðộ đã tấn công những người Kitô đang tham dự một buổi cầu nguyện. Ðây là vụ tấn công thứ ba nhắm vào người Kitô trong vòng 6 tháng vừa qua.

Những người Ấn Giáo võ trang bằng gậy và cây sắt đã tấn công khoảng 500 người Kitô. Họ đánh đập cả phụ nữ, trẻ em và ban tổ chức buổi cầu nguyện. Người ta nhận thấy kể từ sau khi đảng Ấn Giáo lên nắm chính quyền tại Ấn Ðộ, thì những người Ấn Giáo tỏ thái độ hung hãn hơn đối với phía Kitô giáo. Linh mục Thomas Crasta, cha sở nhà thờ Chúa Giêsu Hài Ðồng ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh đã lên án vụ tấn công này và cha kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình trong nước hãy đoàn kết chống lại những vụ tấn công này. Cha Thomas Carasta cảnh cáo rằng nếu người Kitô giữ thinh lặng thì không bao lâu nữa các cộng đồng và ngay cả nhà thờ cũng sẽ bị tấn công.

Trong khi đó Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia của chính phủ Liên Bang đã yêu cầu giới chức an ninh tại những nơi xảy ra các vụ tấn công nên có hành động để ngăn ngừa những vụ bạo động nhắm vào người Kitô và truy tố kẻ chủ mưu những vụ tấn công đó. Lời yêu cầu này được đưa ra sau khi tổ chức Liên Minh Công Giáo Ấn Ðộ nộp đơn than phiền về thái độ của những người Ấn Giáo cực đoan. Liên Minh Công Giáo Ấn Ðộ là tổ chức giáo dân qui tụ khoảng 16 triệu tín hữu công giáo trong nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page