Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bổ nhiệm quan trọng trong Giáo Triều

Bổ nhiệm quan trọng trong Giáo Triều.

Vatican - 28.03.98 - ÐTC vừa bổ nhiệm Cha Marcello Zago, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tận Hiến Ðức Maria Vô Nhiễm (Oblats de Marie Immaculée: OMI) làm Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, đồng thời cất nhắc Cha lên bậc Tổng Giám Mục hiệu tòa Roselle. Ðức Tổng Thư Ký mới sẽ thay thế Ðức Tổng Giám Mục Joseph Uhac, qua đời chính ngày ÐTC đã muốn ghi tên ngài vào danh sách các Hồng Y mới và công bố trong giờ đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 18 tháng Giêng 1998 vừa qua.

Cha Marcello Zago, sinh tại Trevigiano, (Ý), năm nay 66 tuổi. Cha vào tu Dòng OMI năm 1953 và đi truyền giáo tại Lào trong 14 năm (1960-1974). Sau đó, cha được bổ nhiệm làm thư ký Văn Phòng phụ trách các người không phải tín hữu Kitô (nay được gọi là Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, do Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, hướng dẫn). Rồi Cha được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền của Dòng trong hai khóa liền. Năm 1994, ÐTC đặt ngài làm Thư Ký riêng của Khóa Họp Khoáng Ðại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về "Ơn gọi và sứ mệnh cùa đời sống tận hiến". Ngoài ra, cha Marcello Zago còn là giáo sư Khoa Truyền Giáo và Phật Giáo tại Ðại Học Urbaniana và Ðại Học Lateranense ở Roma.

Cũng ngày 28.03.98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Ông Karel Kasteel, hiện là phó thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum" làm thư ký của cơ quan này. Ðồng thời ÐTC bổ nhiệm Cha Francisco Azcona San Martin, thuộc hàng giáo sĩ của Tổng Giáo Phận Pamplona và Tudela, bên Tây Ban Nha, làm phó thư ký Hội Ðồng Cor Unum.

Cũng ngày 28.03.98, ÐTC tiếp 8 giám mục thuộc miền 5 của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma "Ad Limina".


Back to Radio Veritas Asia Home Page