Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Colombia loan báo tổ chức chặng Ðàng Thánh Giá cho mục đích hòa giải

Hội Ðồng Giám Mục Colombia loan báo tổ chức chặng Ðàng Thánh Giá cho mục đích hòa giải.

(CWN 21/03/98) - Colombia (Bogota) - Thứ Tư 11/03/98 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Colombia đã loan báo chương trình Chặng Ðàng Thánh Giá toàn quốc lần thứ III, diễn ra từ nagỳ 26/03/98-5/04/98 tới đây. Chặng Ðàng Thánh Giá đặc biệt của Mùa Chay 1998 là để giúp thăng tiến hòa bình và hòa giải trong nước đang bị xâu xé vì cuộc nội chiến.

Theo nguồn tin từ văn phòng Hội Ðồng Giám Mục Colombia, chặng Ðàng Thánh Giá toàn quốc năm nay sẽ khởi đầu từ thành phố Valledupar thuộc vùng Carribê và kết thúc tại Monteria. Trong suốt thời gian của Chặng Ðàng Thánh Giá này, các tín hữu hành hương tới tham dự sẽ đi qua 14 thành phố của Colombia, đa số là những vùng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Colombia. Trong một sứ điệp được chính thức công bố nhân biến cố này, Hội Ðồng Giám Mục Colombia mời gọi người dân trong nước sốt sắng tham dự, bởi vì tất cả mọi người đều có thể dùng cơ hội này để suy tư về Tin Mừng của Chúa, và Ngài sẽ đến hiện diện trong đời sống của tất cả người dân Colombia.

Các Giám Mục cũng bày tỏ hy vọng là Chặng Ðàng Thánh Giá đặc biệt này sẽ củng cố tinh thần của người dân, giúp hàn gắn vết thương chiến tranh và hoán cải tâm hồn mọi người dấn thân mang lại hòa giải cho đất nước. Mới đây Hội Ðồng Giám Mục Colombia cũng loan báo mở một chiến dịch cổ động xây dựng hòa bình và hòa giải theo sau một trong những kỳ bầu cử đẫm máu nhất trong lịch sử của Colombia.


Ðại Hội các nam nữ tu sĩ Dòng Xitô trên khắp thế giới

Ðại Hội các nam nữ tu sĩ Dòng Xitô trên khắp thế giới.

Paris [Apic 21/03/98] - ngày thứ Bảy 21/03/98, khoảng 700 nam nữ tu sĩ thuộc Dòng Xitô trên khắp thế giới đã tụ tập tại Ðan Viện Citeaux, Pháp Quốc, để kỷ niệm ngày qua đời của thánh Benedictô và mừng 900 năm thành lập Ðan Viện.

Trong năm kỷ niệm này, Ðan Viện Citeaux sẽ tổ chức một cuộc họp mặt giới trẻ vào ngày 21/05/98 tới đây, và ngày 17/10/98 tới là ngày cung hiến nhà thờ Citeaux.

Ngoài các lễ nghi tôn giáo, việc mừng kỷ niệm 900 năm thành lập Ðan Viện cũng sẽ được đánh dấu bằng nhiều biểu dương có tính cách văn hóa như triển lãm, hòa tấu, văn nghệ, hội thảo.

Hiện nay trên thế giới Dòng Xitô gồm có 1,389 nam tu sĩ tại 86 đan viện và 1,100 nữ tu tại 61 đan viện. Dòng Xitô nhiệm nhặt hay còn gọi là trappist có 2,500 nam tu sĩ tại 96 đan viện và 1,800 nữ tu tại 66 đan viện. Ngoài ra còn có nhiều cộng đồng nữ tu theo tinh thần của một trong hai nhánh trên đây, nhưng tự trị về mặt pháp lý.


Hội Ðồng Giám Mục Paraguay phản đối việc đình hoãn cuộc tổng tuyển cử

Hội Ðồng Giám Mục Paraguay phản đối việc đình hoãn cuộc tổng tuyển cử.

(CWN 21/03/98) - Paraguay (Asancion) - Theo sau một phiên họp đặc biệt giữa các Giám Mục, các nhà lãnh đạo chính trị trong nước, thứ Tư 18/03/98 vừa qua, Ðức Cha Pastor Cuquejo, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Paraguay cho biết các thành phần tham dự phiên họp này ủng hộ nền dân chủ và mạnh mẽ chống lại toan tính đình hoãn cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 10/05/1998 tới đây.

Ðứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị và ngày bầu cử đang gần kề, các nhà lãnh đạo chính phủ Paraguay đã lên tiếng kêu gọi mở một cuộc đối thoại mới trên toàn quốc, nhắm gia hạn thêm nhiệm kỳ của tổng thống Carlos Wasmosy. Giáo Hội Công Giáo Paraguay cho rằng phiên họp đặc biệt vừa qua là một dịp để củng cố chính phủ Paraguay đứng trước những vấn nạn hiện nay, tuy nhiên các Giám Mục bác bỏ việc mở cuộc đối thoại mà các ngài tin rằng sẽ không giải quyết được cơn khủng hoảng kinh tế và chính trị trong nước. Một cuộc đối thoại như thế đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị và được nhiều thành phần khác nhau trong xã hội tham dự. Giáo Hội Công Giáo Paraguay sẵn sàng ủng hộ việc đối thoại miễn là nó được thực hiện trong một thời điểm khác. Trong lúc này, các giám mục yêu cầu tổng thống Wasmosy tôn trọng hiến pháp và tiến hành cuộc tổng tuyển cử theo chương trình đã dọn sẵn. Giáo Hội Công Giáo luôn tôn trọng và sẵn sàng bảo vệ các lý tưởng dân chủ, tôn trọng hiến pháp và sẽ tìm những đường hướng tốt đẹp nhất để vượt qua những khó khăn hiện nay. Các giám mục Paraguay cũng kêu gọi tất cả dân chúng nên cộng tác trong nỗ lực này bởi vì đó là cách thế duy nhất để đảm bảo cho một tiến trình dân chủ trong trách nhiệm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page