Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" đang viếng thăm Cuba

Ðức Cha Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" đang viếng thăm Cuba.

Roma [Apic 19/03/98] - Ðức Cha Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" đang viếng thăm Cuba.

Một thông cáo được phổ biến cho biết Ðức Cha Paul Cordes muốn biết và cổ võ những nỗ lực của các tổ chức của Giáo Hội tại Cuba, kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Thánh Cha.

Trong những ngày viếng thăm, Ðức Cha Cordes gặp gỡ với các Giám Mục, Giám Ðốc các chi nhánh Caritas địa phương và các viên chức tôn giáo vụ của chính phủ Cuba.

Thứ Năm 26/03/98 tới đây, Hội Ðồng Ðồng Tâm sẽ công bố chương trình cho năm 1999. Hiện nay Hội Ðồng này đang phối hợp thực hiện trên 150 dự án và đề ra một chiến dịch liên đới có tên là "Chiếc Bánh Bác Ái".


Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 13 tại Roma

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 13 tại Roma.

Roma [Apic 19/03/98] - Khoảng 50 ngàn người trẻ, phần đông là Ý và Pháp, sẽ tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 13 được tổ chức tại Roma vào ngày 2/04/98 tới đây.

Năm nay, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Laterano. Tuyên bố trong một cuộc họp báo, đức cha Nosiglia, phó giám quản giáo phận Roma, cho biết cuộc gặp gỡ này là một cách bày tỏ ý muốn của giới trẻ Roma nhằm thay đổi bộ mặt của thành phố này.

Với chủ đề "hãy vác lấy thánh giá", cuộc gặp gỡ này nhắm chuẩn bị các bạn trẻ Ý đón nhận Thánh Giá của Ðại Năm Thánh 2000. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, từ tay một phái đoàn giới trẻ Pháp do Ðức Hồng Y Lustiger, tổng giám mục Paris, lãnh đạo. Thánh Giá sẽ được long trọng trao cho các bạn trẻ Roma do Ðức Hồng Y Camillo Ruini hướng dẫn. Thánh Giá này cũng đã được các bạn trẻ Pháp đón nhận từ tay các bạn trẻ Phi Luật Tân, hồi Chúa Nhật Lễ Lá năm vừa qua 1997.


Các Giám Mục Colombia kêu gọi chính phủ bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo động

Các Giám Mục Colombia kêu gọi chính phủ bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo động.

Bogota - Colombia [Apic 19/03/98] - Trước các cuộc bạo động mà trẻ em là nạn nhân, Hội Ðồng Giám Mục Colombia kêu gọi chính phủ hãy "bảo vệ các trẻ em vị thành niên khỏi mọi hình thức bạo động".

Ðức Cha Alberto Giraldo, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đã lên tiếng kết án lực lượng cách mạng võ trang. Ðây là tổ chức du kích quan trọng nhứt tại Colombia. Tháng 2/1998 vừa qua, trong một cuộc tấn công một đồn cảnh sát tại Nuevo, ở phía Bắc Colombia, tổ chức du kích này đã sát hại một em bé gái 3 tuổi.

Tại Colombia, luật pháp tiên liệu rằng, Nhà Nước bảo đảm an ninh cho các trẻ em vị thành niên sống trong những vùng có xung đột. Nhưng các sự kiện xảy ra cho thấy Luật Pháp không được áp dụng. Thống kê do Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của các Dòng Tu cho thấy 6.1 phần trăm nạn nhân của các cuộc bạo động chính trị là trẻ em.


Hội Ðồng Giám Mục Colombia dấn thân xây dựng Hòa Bình

Hội Ðồng Giám Mục Colombia dấn thân xây dựng Hòa Bình.

(CWN 19/03/98) - Colombia - Ðáp ứng chuyến viếng thăm mới đây của một ủy ban Giám Mục ngoại quốc để ủng hộ cho các nỗ lực hòa bình và hòa giải tại Colombia, đầu tuần này (thứ Ba 17/03/98), Hội Ðồng Giám Mục Colombia đã ra một thông cáo bày tỏ thiện chí tham dự vào tiến trình xây dựng hòa bình, nhưng hoãn lại dự tính thành lập một Ủy Ban Hòa Giải Quốc Gia.

Trong một thông cáo do Ðức Tổng Giám Mục Alberto Giraldo Jaramillo công bố, Hội Ðồng Giám Mục Colombia ghi nhận là công tác hòa giải của Giáo Hội trong tương lai có thể được tóm gọn trong bốn mục tiêu là: xem xét, xác định, dấn thân và mời gọi. Thông cáo cũng khẳng định là các cuộc tranh chấp bạo động gia tăng đang làm suy giảm giá trị sự sống tại Colombia, Giáo Hội kêu gọi tất cả dân chúng Colombia đừng đánh mất hy vọng đồng thời mời gọi mọi người hãy nhận xét đúng đắn thực tại của đất nước và dấn thân đối thoại với nhau. Bản thông cáo cũng mời gọi các phe kháng chiến nên chấm dứt những hành động tàn ác, tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.

Ðức Tổng Giám Mục Alberto cũng cho biết thêm là quyết định thành lập một Ủy Ban Hòa Giải Quốc Gia sẽ được hoãn lại cho đến khi hoàn cảnh xã hội của Colombia được thẩm định một cách rõ ràng và mọi phe phái đều có những đề nghị cụ thể cho việc hòa giải quốc gia.


Sử gia Tòa Thánh bác bỏ tin về việc trao đổi thư từ giữa Ðức Piô XII và Hitler

Sử gia Tòa Thánh bác bỏ tin về việc trao đổi thư từ giữa Ðức Piô XII và Hitler.

(AFP 19/03/98) - Vatican - Thứ Năm 19/03/98, sử gia Tòa Thánh, Linh Mục Pierre Blet đã thẳng thắn bác bỏ những đồn đại cho là có sự trao đổi thư từ giữa Ðức Cố Giáo Hoàng Pio XII và nhà độc tài Hitler của Ðức Quốc Xã.

Trong bài viết đăng trên tờ "Civilta Cattolica", vị sử gia của Tòa Thánh xác định là những tài liệu trong văn khố liên quan tới thời Ðệ Nhị Thế Chiến đều thấy nổ lực quyết tâm của Ðức Piô XII ngăn ngừa Ðức Quốc Xã trục xuất những người gốc Do Thái. Bài viết cũng chống lại những lời chỉ trích nhắm vào Ðức Pio XII, vì ngài đã không công khai lên án cuộc diệt chủng người Do Thái. Cha Blet viết như sau: "Sự thinh lặng ở đây ẩn dấu những nổ lực âm thầm và kín đáo được các tòa sứ thần và Hội Ðồng Giám Mục thực hiện để tránh đi, vì giới hạn việc trục xuất, bạo động và bách hại nhắm nhắm vào người Do Thái. Qua hành động âm thầm của ngài, Ðức Pio XII đã giải thích một cách đơn giản là "một sự lên án công khai sẽ không ích lợi gì, và nó sẽ chỉ làm cho số phận và con số các nạn nhân của Ðức Quốc Xã tệ hại hơn mà thôi".

sử gia Pierre Blet là người duy nhất được quyền nghiên cứu các tài liệu trong văn khố của Tòa Thánh. Cha đã hoàn tất một bộ tài liệu 11 tập dựa trên các văn thư của Tòa Thánh trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến. Bộ tài liệu này dứt khoát bác bỏ những tư tưởng cho rằng Tòa Thánh đã ủng hộ Ðức Quốc Xã vì sợ ảnh hưởng của nước Nga. Cha Blet cũng cho biết thêm là nhà độc tài Adolf Hitler lên nắm quyền tại Ðức vào năm 1933, tức là 4 năm sau khi Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli (sau này lên làm Giáo Hoàng lấy tên là Pio XII) rời bỏ chức vụ sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Berlin. Bất cứ việc trao đổi thư từ nào giữa hai nhân vật, nếu có, thì đều đã nằm trong văn khố của Tòa Thánh. Liên quan tới vấn đề các tổ chức Do Thái Giáo yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các sử gia bên ngoài xem xét, một điều mà Tòa Thánh đã nhiều lần từ chối, cha Blet viết như sau: "Tôi không muốn các nhà nghiên cứu tương lai nản chí, nhưng tôi rất hồ nghi nếu việc mở lại các tài liệu của Tòa Thánh liên quan tới thời thế chiến có thay đổi những gì mà chúng ta đã biết được".


Một số nhà tranh đấu cho nhân quyền Mỹ vào tù vì phản đối một trung tâm huấn luyện quân sự tại Hoa Kỳ

Một số nhà tranh đấu cho nhân quyền Mỹ vào tù vì phản đối một trung tâm huấn luyện quân sự tại Hoa Kỳ.

Washington - Hoa Kỳ [Apic 19/03/98) - 18 người tranh đấu cho nhân quyền, trong đó có ba nữ tu Công Giáo và một số giáo sĩ thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau tại Hoa Kỳ sẽ bị giam sáu tháng tù vào thứ Hai 23/03/98 tới đây.

Những người này đã bị kết án tù vì đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự Fort Benning tại bang Georgia. Sở dỉ có những cuộc biểu tình phản đối như thế là bởi vì nhiều sĩ quan Châu Mỹ Latinh xuất thân từ trường này bị cáo buộc có những thành tích vi phạm nhân quyền trong xứ sở của họ.

Hôm thứ Hai 16/03/98 vừa qua, những người tranh đấu cho nhân quyền đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Philadelphia. Ðây là ngày kỷ niệm 18 năm ngày Ðức Cha Oscar Romero, tổng giám mục San Salvador bị thảm sát. Người ta cho rằng những người chủ mưu vụ thảm sát này đều xuất thân từ lò đào tạo Fort Benning.

Hồi tháng 11 năm vừa qua 1997, 18 người bị kết án trên đây đã cùng với 600 người khác đột nhập vào trung tâm Fort Benning và yêu cầu đóng cửa trung tâm, trong khi đó bên ngoài cổng có 2,000 người khác biểu tình yểm trợ.

Trung tâm Fort Benning hay còn gọi là "Trường Mỹ" đã được thành lập tại Panama năm 1946, và chuyển về bang Georgia năm 1984. Ðã có trên 60 ngàn sĩ quan châu Mỹ Latinh được huấn luyện tại đây, trong số đó có nhà độc tài Manuel Noriega của Panama, nhà độc tài Hugo Banzer của Bolivia, và Roberto D' Aubuisson, người cầm đầu đạo quân tử thần tại Salvado.


ÐTC chủ sự thánh lễ tấn phong Giám Mục cho ba viên chức quan trọng của Giáo Triều

ÐTC chủ sự thánh lễ tấn phong Giám Mục cho ba viên chức quan trọng của Giáo Triều.

Vatican - 19.03.98 - Sáng thứ Năm 19.03.98, Lễ trọng kính Thánh Cả Giuse, Quan Thầy Giáo Hội hoàn cầu, lúc 9g30, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ tấn phong Giám Mục cho ba viên chức quan trọng của Giáo Triều Roma: Ðức Cha James Michael Harvey, người Hoa Kỳ, Tân Bộ Trưởng Phủ Giáo Hoàng - Ðức Cha Stanislaw Dziwisz, người Ba Lan, Thư ký riêng của ÐTC và kiêm Phụ Tá Bộ Trưởng Phủ Giáo Hoàng, một chức vụ mới và đây là lần thứ nhất vị thư ký riêng của ÐTC có chức giám mục - Cả hai vị này được bổ nhiệm ngày 7 tháng 2 vừa qua - và Ðức Cha Piero Marini, người Ý, trưởng Ban Lễ nghi Phủ Giáo Hoàng. Ðây cũng là lần thư nhất vị trưởng Ban Lễ Nghi Phủ Giáo Hoàng có chức Giám Mục. Ðức Cha Marini được bổ nhiệm ngày 14 tháng 2/98 vừa qua.

Hai vị phụ phong với ÐTC là Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ðức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia. Người giới thiệu ba vị được tấn phong trong nghi lễ phong chức giám mục, là Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page