Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bắc Kinh chỉ trích tổ chức Amnesty phóng đại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

Bắc Kinh chỉ trích tổ chức Amnesty phóng đại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

(CWN 4/03/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Chính quyền cộng sản Trung Quốc vừa lên tiếng nói rằng tổ chức nhân quyền Amnesty International đã phóng đại các bản báo cáo của tổ chức này về nạn vi phạm nhân quyền đối với các tín hữu Kitô, Hồi Giáo và Phật Giáo Tây Tạng.

Trong một bản phúc trình được công bố hồi tuần trước, Tổ Chức Amnesty International cáo buộc là trong năm 1997 vừa qua, Bắc Kinh đã đưa hơn 200 ngàn người vào các trại tập trung mà không hề đưa ra xét xử. Bản phúc trình cũng nói rằng nhiều tín hữu Kitô, Hồi Giáo và Phật Giáo Tây Tạng đã bị xử tử. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Tư 4/03/98, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Zhu Bangzao đã chỉ trích tổ chức Amnesty International. Ông nói như sau: "Amnesty International thường xuyên xử dụng những lời đồn đoán hay những báo cáo thiếu cơ sở để đưa ra những lời cáo buộc vô trách nhiệm nhắm vào Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng là tổ chức này sẽ thay đổi đường hướng làm việc của họ, nếu không thì sẽ chẳng có ích gì".

Trước đó vào hôm thứ Ba 3/03/98, một tổ chức bảo vệ nhân quyền khác có trụ sở tại Hồng Kông cho biết là cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ anh Shen Lianqing, một nhân vật bất đồng chính kiến, sau khi anh kêu gọi quốc hội Trung Quốc thực hiện cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền.


Giải thưởng Templeton được trao cho nhà thương thuyết người Anh

Giải thưởng Templeton được trao cho nhà thương thuyết người Anh.

(CWN 4/03/98) - Hoa Kỳ (New York) - Thứ Tư 4/03/98, ông Sigmund Sternberg, người Anh đã được chọn làm nhân vật lãnh giải thưởng Templeton trị giá 1,2 triệu Mỹ Kim, vì đã có công đứng ra dàn xếp cuộc tranh chấp về sự hiện diện của một nữ tu dòng Kín Carmelite gần trại tập trung Auschwitz bên Balan.

Ông Sigmund Sternberg, 76 tuổi, và hiện đang giữ chức tổng thư ký ủy ban (Executive Committee Chairman) của Hội Ðồng Kitô Do Thái Giáo Quốc Tế. Ban tổ chức giải Templeton nói rằng, thành công của ông Sternberg là một đóng góp cho việc thăng tiến tôn giáo trên thế giới, không chỉ riêng giữa Kitô và Do Thái Giáo nhưng cả luôn với phía Hồi Giáo. Thứ Hai 2/03/98 vừa qua, các nữ tu Dòng Kín Carmelite đã trao trả lại cho chính phủ Ba Lan ngôi nhà họ xử dụng làm tu viện gần trại tập trung Auschwitz và vấn đề này được coi là đã được giải quyết.

Giải thưởng Templeton do một nhà thương gia người Anh là ông John M. Templeton thiết lập vào năm 1972, với mục đích khuyến khích việc thăng tiến và xây dựng tình cảm thông giữa các tôn giáo trên thế giới. Lễ trao tặng giải thưởng cho ông Sternberg sẽ diễn ra tại cung điện Buckingham của hoàn gia Anh vào tháng 5 năm 1998 tới đây.


Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ bãi bỏ điều khoản về việc thành lập tòa giám mục

Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ bãi bỏ điều khoản về việc thành lập tòa giám mục.

Berne - Thụy Sĩ [Apic 4/03/98] - Từ nay Giáo Hội Công Giáo được tự do tổ chức theo ý muốn của mình tại Thụy Sĩ.

Với 20 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bãi bỏ điều 50, triệt 4 của Hiến Pháp hiện hành, theo đó muốn thiết lập các tòa giám mục phải có sự đồng ý trước của chính phủ liên bang.

Trong lá thư gởi cho các dân biểu liên bang hôm 19 tháng Giêng năm 1998 vừa qua, Ðức Cha Arnedé Grab, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, đã yêu cầu quốc hội hủy bỏ điều khoản này, với lý do là một điều khoản như thế không phù hợp với một Hiến Pháp hiện đại và dân chủ.


Ðại Diện của Liên Hiệp Âu Châu sẽ đến thăm Ðông Timor

Ðại Diện của Liên Hiệp Âu Châu sẽ đến thăm Ðông Timor.

Bonn - Ðức [Apic 4/03/98] - Bộ trưởng ngoại giao Ðức, ông Klaus Kinkel, cho biết các đại sứ của Liên Hiệp Âu Châu tại thủ đô Jakarta của Indonesia, sẽ đi thăm Ðông Timor trong vòng ba tháng tới.

Trong một cuộc gặp gỡ với Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa giáo phận Dili tại Ðông Timor, bộ trưởng ngoại giao Ðức đã xác nhận rằng đại diện của Anh Quốc, Luxembourg và Áo sẽ đến tại chỗ để có một cái nhìn chính xác hơn về tình hình của Ðông Timor, một cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha, bị Indonesia sát nhập hồi năm 1975.

Về phía mình, cách đây vài hôm, nhân dịp đến đại học giáo hoàng Salesien tại Roma để nhận lãnh bằng tiến sĩ danh dự, đức cha Belo đã tuyên bố rằng tình hình tại Ðông Timor đã không hề thay đổi kể từ khi ngài được trao tặng Giải Nobel hòa bình hồi năm 1996. Ngài nói rằng dân chúng vẫn chưa được nói lên tiếng nói của mình. Những ai tranh đấu cho độc lập của xứ sở vẫn tiếp tục bị săn đuổi. Ðối với những cố gắng của ngài để tìm một giải pháp ôn hòa, chính phủ Indonesia vẫn giả điếc làm ngơ.


Tony Blair có thể trở thành vị thủ tướng Công Giáo đầu tiên của Anh Quốc?

Tony Blair có thể trở thành vị thủ tướng Công Giáo đầu tiên của Anh Quốc?

(AFP 4/03/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Sự khả dĩ, ông Tony Blair, có thể trở thành vị thủ tướng Công Giáo đầu tiên của Anh Quốc, đã được báo chí tại đây đề cập tới trong số ra hôm thứ Tư 4/03/98. Văn phòng phủ thủ tướng Anh Quốc khẳng định rằng, ông Tony Blair không có dự tính chuyển sang Công Giáo. Tuy nhiên tin tức về việc ông nhiều lần tới dự lễ một mình tại nhà thờ Chính Tòa Westminster của Công Giáo đã xác định thêm công luận tại Anh Quốc, cho rằng vị đương kim thủ tướng đang có chiều hướng muốn theo đạo Công Giáo.

Phu nhân của ông, bà Cherie là một tín hữu Công Giáo, và cả 3 người con của họ đều được giáo dục theo nền tảng đức tin Công Giáo. Phát ngôn viên của ông Tony Blair thừa nhận vấn đề theo đạo Công Giáo của ông Tony Blair có thể là một đề tài thu hút nhiều công luận nếu có thực, nhưng vấn đề ông đi dự lễ ở đâu hoàn toàn là một sinh hoạt tôn giáo tự do của ông mà thôi.


Một Giám Mục Hòa Lan ngủ qua đêm ngoài đường phố

Một Giám Mục Hòa Lan ngủ qua đêm ngoài đường phố.

(CWN 4/03/98) - Hòa Lan (Amsterdam) - Một Giám Mục người Hòa Lan, Ðức Cha Martinus Petrus Muskens, Giám Mục Breda, đã nghỉ qua đêm với những người sống ngoài đường phố, và Ðức Cha đã gọi đây là một kinh nghiệm giúp ngài hiểu rõ tâm trạng của những người lang thang vô gia cư.

Với một bộ quần áo ngủ Ðức Cha Muskens đến ăn tối tại một trung tâm phát thức ăn miễn phí cho người nghèo và ngủ dưới một chân cầu ở thủ đô Amsterdam. Ðức Cha mô tả cuộc sống như thế quả thật là khó khăn và giờ đây chính ngài đã nhận thấy rằng tình cảnh của những người vô gia cư thật đáng tội, và cuộc sống của họ là những chuỗi ngày đi tìm nơi cư ngụ tử tế, khiến cho họ không còn thì giờ làm những công việc khác. Cách đây một năm, Ðức Cha Muskens đã gây nên nhiều cuộc tranh luận tại Hòa Lan sau khi ngài tuyên bố rằng việc người nghèo ăn cắp cơm bánh là hành động hợp với chân lý. Ðức Cha cũng công khai chỉ trích chính phủ Hòa Lan là keo kiệt trong các chi phí trợ cấp xã hội cho dân chúng.


Giáo Hội Tiệp Khắc đã chính thức cho phép rước lễ trên tay

Giáo Hội Tiệp Khắc đã chính thức cho phép rước lễ trên tay.

Praha - Tiệp Khắc [Apic 4/03/98] - Giáo Hội Công Giáo Tiệp Khắc đã chính thức cho phép giáo dân được rước lễ trên bàn tay kể từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay vừa qua (1/03/98).

Trong thực tế, các linh mục để cho giáo dân được tự do chọn lựa hoặc để cho Linh Mục trao Mình Thánh Chúa vào miệng hoặc đón nhận trên tay. Với việc canh tân phụng vụ do Công Ðồng Vatican II đề xướng, Ðức Phaolô VI đã để cho các Hội Ðồng Giám Mục tự định đoạt về thực hành này, với điều kiện là phải chính thức làm đơn về Bộ Phụng Tự và Bí Tích.

Tại phần lớn các nước Tây Âu cũng như Hoa Kỳ, giáo dân đã được phép rước lễ trên bàn tay.


Vài chi tiết về Nigeria, quốc gia sắp được ÐTC đến thăm ngày 21 tháng 3 năm 1998 nầy

Vài chi tiết về Nigeria, quốc gia sắp được ÐTC đến thăm ngày 21 tháng 3 năm 1998 nầy.

Tin Vatican (VIS 4/3/98): ÐTC Gioan Phaolô II sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 82 của ngài, tại quốc gia NIGERIA, bên Phi Châu, trong vòng ba ngày, từ ngày thứ Bảy 21/03/98 đến thứ Hai 23/03/98.

Cộng Hòa NIGERIA, nằm ở miền Tây Phi Châu, nằm giáp ranh với các quốc gia Bênin, Niger, Chad, Cameroun, và biển Ðại Tây Dương. Với diện tích rộng 923 ngàn cây số vuông, Cộng Hòa Nigeria có 112 triệu dân, trong số nầy người Công Giáo chỉ có 12 triệu, tức khoảng 10 phần trăm dân số.

Giáo Hội Công Giáo tại NIGERIA gồm có 45 giáo phận, do 48 giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của 2,998 linh mục và 3,417 tu sĩ. Trên bình diện hoạt động văn hóa và xã hội, Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria làm chủ 122 nhà thương, 158 chuẩn y viện, 21 trung tâm dành cho người cùi, 23 nhà dành cho người lớn tuổi, bệnh tật, 12 viện mồ côi, 188 trung tâm cố vấn hôn nhân và gia đình, 75 trung tâm huấn luyện hoặc tái huấn luyện hội nhập xã hội. Từ thủ đô Roma, đến thủ đô ABUJA của Nigeria, cần phải mất khoảng 5 giờ bay. Mục tiêu chính của chuyến viếng thăm Nigeria là lễ phong chân phước cho linh mục Cyprian Michael IWENE TANSI, người miền nam Nigeria, qua đời năm 1964. Tân Chân Phước Linh Mục TANSI là nhà giảng thuyết có tài và là vị tông đồ của đức bác ái. Thánh Lễ phong chân phước sẽ được ÐTC cử hành vào sáng Chúa Nhật 22 tháng 3 năm 1998, tại thành phố ONITSHA, nằm ở miền đông nam của Nigeria.


Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo về chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam

Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo về chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam.

Tin Vatican (RG4/03/98): Ðáp lại những câu hỏi của các ký giả, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố sáng thứ Tư vừa qua, ngày 4/03/98, một thông cáo, có nội dung cho biết là Phái Ðoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Celestino Migliore hướng dẫn, đã đến Việt Nam vào tuần lễ cuối tháng Hai năm 1998 vừa qua, và đã có những tiếp xúc với Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Với Nhà Nước Việt Nam. Về kết quả của cuộc gặp gỡ nầy, thì Tiến Sĩ Navarro Valls cho biết là: "Chỉ Trong vài ngày nữa, Thì Tòa Thánh mới có thể công bố những kết quả đã đạt được".

Chúng ta hãy đón chờ những công bố của Tòa Thánh trong một ngày gần đây về Giáo Hội Việt Nam. Ðón Chờ! Ðón Chờ Những Công Bố Ðặc Biệt của Tòa Thánh về Giáo Hội Việt Nam!


Back to Radio Veritas Asia Home Page