Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chiến dịch Mùa Chay của Ủy Ban CCFD

Chiến dịch Mùa Chay của Ủy Ban CCFD.

Paris - Pháp [Apic 24/02/98] - Chiến dịch Mùa Chay năm 1998 của Tổ Chức CCFD, tức ủy ban chống đối và cổ võ phát triển của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, có chủ đề "Tất cả cùng nhau xây dựng nền kinh tế liên đới".

Chiến dịch Mùa Chay của Tổ Chức CCFD gồm bốn giai đoạn: linh hoạt và cử hành trong các giáo xứ, từ ngày 13 đến 29/3/98, gặp gỡ tại các giáo phận với 5 vị Giám Mục đến từ 5 lục địa, quyên tiền trên toàn nước Pháp, và cuối cùng ngày 4/4/98 cử hành trọng thể tại Sarcelles, ngoại ô Paris ngày "những vùng đất trẻ của tương lai".

Ông Gibert Auger, giám đốc của Tổ Chức CCFD, xác định rằng chiến dịch Mùa Chay năm nay được đặt duới dấu hiệu của sự chia sẻ và mùa chay là thời hoán cải trong đời thường cũng như trong sự gặp gỡ với tha nhân.

Tổ chức CCFD được các Ðức Giám Mục Pháp thành lập hồi năm 1961 nhằm đáp lại lời kêu gọi của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 khi Tổ Chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc tung ra chiến dịch chống đối.

Hiện nay tổ chức này tài trợ cho 450 dự án trên khắp thế giới và một mạng lưới thiện nguyện gồm 20 ngàn người.


Lười biếng là đi ngược lại với sứ điệp của Phúc Âm

Lười biếng là đi ngược lại với sứ điệp của Phúc Âm.

(EWTN 24/02/98) - Paraguay (Caacupe) -Trong bài giảng thánh lễ vào Chúa Nhật 22/02/98 vừa qua, Ðức Cha Clandio Limenez, Giám Mục Caacupe bên Paraguay đã cảnh cáo các tín hữu rằng: lười biếng là đi ngược lại với sứ điệp của Phúc Âm, tuy nhiên cảnh lười biếng của con người vẫn đầy dẫy trong xã hội ngày nay.

Thánh lễ hôm Chúa Nhật 22/02/98 vừa qua được cử hành tại Ðền Thờ Ðức Mẹ Caacupe. Với những lời mạnh mẽ, Ðức Cha Jimenez đã nói như sau: "Phúc Âm là bài học muôn thuở về gương can đảm, lòng rộng lượng và sự chăm chỉ. Lười biếng không chỉ là một vấn đề nan giải của xã hội nhưng còn đi ngược lại với giáo huấn của Ðức Tin. Tin Mừng lên án những kẻ lười biếng, nhưng không cố gắng đi tìm việc làm tử tế, những người có tiền mua bia rượu để uống, nhưng lại không nuôi ăn cho con cái. trở thành một Kitô hữu có nghĩa là lãnh nhận trách nhiệm của mình trước xã hội và là người sẵn sàng cộng tác trong việc nuôi dưỡng một nền văn hóa của công bình và hòa giải".

Vị Giám Mục Caacupe đã đưa ra nhận định của ngài về mẫu gương của một tín hữu Kitô bằng lời lẽ như sau: "Tín hữu Công Giáo không sợ đói nghèo, đau khổ và những vấn nạn trong cuộc sống, nhưng họ không cộng tác với đói khổ bằng một thái độ yếu đuối, thiếu nghị lực để đương đầu với những thách đố trong cuộc sống. Khả năng của mỗi người trong việc lãnh nhận khổ đau, chia sẻ mang thánh giá với Ðức Kitô, không thể được dùng làm bình phong để tránh né công việc nặng nhọc để rồi trở thành nạn nhân của sự khổ cực.


Ðức Cha Gaillot bị tố cáo "đạo văn"

Ðức Cha Gaillot bị tố cáo "đạo văn".

Paris - Pháp [Apic 24/02/98] - Ðức Cha Jacques Gaillot, cựu giám mục Evreux, Pháp, và nay là giám mục hiệu tòa Partenia, hiện nay đang gặp rắc rối với nhà xuất bản Golias.

Nhà xuất bản này cáo buộc rằng trong cuốn sách mới xuất bản có tựa đề "cơn cám dỗ cuối cùng của Ma Quỉ", Ðức Cha Gaillot đã "ăn cắp" phần lớn từ tác phẩm "sự trở lại của Ma Quỉ" của nhà xã hội học Paul Ariès. Ðược biết nhà xuất bản Golias là một trong những cơ sở in ấn đã từng ủng hộ vị giám mục này khi ngài có lập trường tương phản với giáo huấn chung của Hội Ðồng Giám Mục Pháp và Giáo Hội. Theo nhựt báo "Giải Phóng", Ðức Cha Gaillot phải đền bù cho tác giả Paul Aries và rút lại cuốn sách của mình, nếu không, có thể bị đưa ra tòa vì tội "đạo văn".


Thẻ tín dụng cho các nhà truyền giáo Tin Lành tại Argentina

Thẻ tín dụng cho các nhà truyền giáo Tin Lành tại Argentina.

Bueros Aires - Argentina [Apic 24/02/98] - Một ngân hàng và một tổ chức truyền giáo tại Argentina vừa tung ra thị trường một loại thẻ tín dụng đặc biệt dành cho các mục sư và các nhà truyền giáo Tin Lành.

Trên nguyên tắc, để được cấp thẻ tín dụng, cần phải có ít nhứt là 1000 đô la. Nay với loại thẻ tín dụng đặc biệt này, các mục sư và các nhà truyền giáo Tin Lành không cần phải có một số tiền bảo chứng như thế.

Ông Erin Carneri, một nhà truyền giáo Tin Lành và thành viên của Hội Ðồng Quản Trị của Hợp Tác Xã Truyền Giáo cấp phát thẻ tín dụng, đã phát biểu như sau: "Ngày nay, nếu Chúa Giêsu phải đi rao giảng, hẳn ngài phải có một máy bay trực thăng và một thẻ tín dụng để có thể đi nhanh hơn. Các tín hữu Kitô phải thích nghi với thời đại mới". Ông Carneri giải thích: "Thẻ tín dụng này dành riêng cho các nhà truyền giáo tại Argentina".


Chủ Tịch Fidel Castro của Cuba lên án phá thai

Chủ Tịch Fidel Castro của Cuba lên án phá thai.

(AFP 24/02/98) - Cuba (Havana) - Chủ Tịch Fidel Castro của Cuba vừa lên tiếng chống lại phá thai và kêu gọi nên cải tiến chương trình giáo dục phái tính trong cả nước.

Trong bài diễn văn tại Quốc Hội vào thứ Ba 24/02/98, và cũng là ngày quốc hội bầu ông vào chức vị lãnh đạo thêm 5 năm nữa, ông Castro khẳng định lập trường chống phá thai khi ông lên án việc thường xuyên xử dụng phá thai như là một phương thức để ngăn ngừa các vụ mang thai ngoài ý muốn. Ông nói như sau: "Chúng ta chống phá thai. Phá thai không nên được dùng như một phương pháp chống sinh sản bởi vì nó là điều nguy hại cho sức khỏe".

Trong hệ thống y tế của chính phủ Cuba, phụ nữ Cuba dễ dàng xin được phá thai và miễn phí. Chiếu theo các con số được công bố, Cuba là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhứt. ÐTC Gioan Phaolô II, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba, đã mạnh mẽ lên án mọi hình thức phá thai và ngài cũng chỉ trích cuộc sống tính dục hưởng thụ, bởi vì đây là một trong các nguyên nhân dẫn tới phá thai. Cũng trong bài diễn văn của ông, chủ tịch Fidel Castro nói ông tin rằng người dân có quyền tự do lựa chọn, tuy nhiên sự tự do lựa chọn đó cũng đi kèm với trách nhiệm phải xử dụng nó như thế nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page