Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kỷ niệm 400 năm chiếu chỉ Nantes tại Pháp

Kỷ niệm 400 năm chiếu chỉ Nantes tại Pháp.

Pháp - Paris [18/02/98] - Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ban hành chiếu chỉ Nantes chấm dứt cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Công Giáo và Tin Lành tại Pháp, hôm thứ Tư 18/02/98, Liên Hiệp Tin Lành tại Pháp đã tổ chức một buổi hòa nhạc trọng thể với sự tham dự của tổng thống Pháp, Ông Jaques Chirac. Tham dự buổi hòa nhạc này có đại diện của Giáo Hội Công Giáo là Ðức Cha Louis Jean Billé, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đại diện Chính Thống là Ðức Giám Mục Jérémie, cũng như nhiều nhân vật cấp cao khác của các Giáo Hội Tin Lành Âu Châu. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ông Federico Mayor, giám đốc tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc.

Lên tiếng trong dịp này, tổng thống Pháp nói rằng, những điểm giáo thuyết của chiếu chỉ Nantes như thống nhất quyền bính quốc gia, ý nghĩa của đối thoại đều là những nguyên tắc nền tảng của Cộng Hòa Pháp.


Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị Ðại Năm Thánh

Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị Ðại Năm Thánh.

(UCAN TH9390.0963 18/02/98) - Thái Lan (Bangkok) - 32 đại diện của 10 giáo phận tại Thái Lan vừa thành lập một ủy ban đặc trách công tác chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh trên toàn quốc.

Trong khóa họp ngày 26 tháng Giêng năm 1998 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Ðức Cha Joseph Banchong Aribarg, Giám Mục Nakhon Sawan và là chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Chuẩn Bị Ðại Năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo Thái Lan, các tham dự viên thảo luận về phương cách gây ý thức cho giáo hội địa phương về ý nghĩa của biến cố Ðại Năm Thánh, cũng như làm thế nào để mời gọi các anh chị em của các tôn giáo khác chia sẻ niềm vui của biến cố này, để qua đó Ðại Năm Thánh trở nên có ý nghĩa hơn. Theo cha Chalarm Kitmongkol, thư ký ủy ban, mục tiêu mà giáo hội Công Giáo Thái đang nhắm tới là sự canh tân giáo hội và hợp tác liên tôn. Các tham dự viên cũng bày tỏ hy vọng là các sinh hoạt đang được thực hiện tại các giáo xứ, và trường học ở mỗi giáo phận, sẽ giúp các tín hữu Công Giáo Thái canh tân đức tin của họ và giúp họ hiểu rõ hơn vai trò của mình trong Giáo Hội cũng như trong xã hội.


Giáo Hội cần đứng ra làm trung gian trong cuộc tranh chấp tại bang Chiapas

Giáo Hội cần đứng ra làm trung gian trong cuộc tranh chấp tại bang Chiapas.

(EWTN 18/02/98) - Vatican - Giáo Hội cần phải đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh chấp tại bang Chiapas giữa chính quyền Mêhicô và phiến quân Zapatista.

Trên đây là nhận định của Ðức Cha Samuel Ruiz Garcia, Giám Mục San Cristobal de las Casas. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Tương Lai của Ý, Ðức Cha Samuel nhấn mạnh rằng vai trò hỗ trợ của Giáo Hội lại càng quan trọng hơn bao giờ hết để bảo đảm an toàn cho các người thổ dân tại Chiapas, một trong những bang nghèo nhất của Mêhicô. Ðức Cha Samuel cho biết, ngài sẽ tiếp tục dấn thân làm trung gian trong cuộc tranh chấp này mặc dù tánh mạng của ngài đã nhiều lần bị đe dọa. Hơn nữa thỏa ước hiện nay giữa lực lượng Zapatista và chính phủ liên bang chỉ là một giải pháp tạm thời. Các thổ dân tại đây đang nhất mực tranh đấu đòi chính quyền phải tôn trọng họ, ngưng tức khắc cách đối xử bất công, và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong khi chờ đợi đáp ứng từ chính phủ Mêhicô, họ vẫn giữ lời cam kết ngưng chiến. Tuy nhiên, tinh thần của dân chúng tại đây đã bị giao động mạnh bởi cuộc thảm sát ngày 22/12/1997 năm ngoái, trong đó có 45 thổ dân bị các lực lượng võ trang thân chính phủ bắn chết.


ÐTC gửi thư cho ông chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Thế Vận Hội ở Genève

ÐTC gửi thư cho ông chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Thế Vận Hội ở Genève.

Vatican - 18/02/98 - Thừa lệnh ÐTC, sáng thứ Tư 18/02/98, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh, đã gửi đến Ông Juan Antonio Samaranch, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Thế Vận Hội, trụ sở tại Genève, bức thư như sau:

"Nhân dịp Thế Vận Hội Mùa Ðông lần thứ 18, hiện đang diễn ra tại Nagano, bên Nhật Bản, ngài đã bày tỏ lời cầu chúc tốt đẹp nhất của ngài lên ÐTC Gioan Phaolô II. ÐTC cảm động về cử chỉ của ngài và trao cho tôi trách nhiệm cám ơn ngài tận tình. ÐTC cầu chúc để phong trào Thế Vận Hội tiếp tục nói lên chứng tá hòa bình, huynh đệ và liên đới giữa các dân tộc và giữa các quốc gia". Bức thư viết tiếp: "Nhìn vào hình ảnh của các vận động viên, sau khi đã hoàn tất cuộc thi đua của mình, biết chờ đợi và đón tiếp các nhà vận động viên sau mình; các quốc gia giầu có được mời gọi giúp đỡ các quốc gia nghèo khổ hơn trong việc thăng tiến con người và trong việc tiếp tục xây dựng xã hội. Mọi người có thể giúp một tay để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và để công nhận cho mỗi người địa vị mà họ có quyền được hưởng trong xã hội".

Bức thư kết thúc: "ÐTC cầu xin Thiên Chúa xuống phúc lành trên tất cả các vận động viên, trên tất cả những ai tham dự vào việc tổ chức Thế Vận Hội và trên các khán giả nữa, để thời gian này dành cho thể thao mở đường cho một thời gian hòa bình giữa các quốc gia.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về hai tai nạn xảy ra tại Ðài Loan và Cameroun

ÐTC gửi điện văn chia buồn về hai tai nạn xảy ra tại Ðài Loan và Cameroun.

Vatican - 18/02/98 - Với hai điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, ÐTC chia buồn về hai tai nạn nặng nề: một xẩy ra tại Ðài Loan, và một tại Cameroun.

Trong điện văn thứ nhất, ÐTC chia buồn với các gia đình của hơn 200 nạn nhân của vụ máy bay rớt tại Phi Trường Quốc Tế Ðài Bắc, Ðài Loan. Ðược biết, vào lúc 8 giờ tối ngày 16/02/98, chuyến bay China Airline cất cánh từ Indonesia đi về Ðài Loan và đã bị rớt bên ngoài phi trường Ðài Bắc Ðài Loan gây thiệt mạng cho tất cả 182 hành khách, 14 người trong phi hành đoàn, cùng với 6 dân cư sống trong vùng bị rớt máy bay. Trong số các hành khách tử nạn, có hai vợ chồng ông Tổng Giám Ðốc Ngân Hàng Quốc Gia Ðài Loan, người mà chính phủ Ðài Loan hết lòng hâm mộ vì đã dẫn dắt đất nước Ðài Loan thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu trong những tháng qua. ÐTC đã khẩn xin Thiên Chúa ban bình an vĩnh cửu cho các người đã qua đi và ơn can đảm cho tất cả những ai sống trong đau khổ vì tai nạn này.

Trong điện văn thứ hai gửi cho Ðức Cha Zoa, Tổng Giám Mục giáo phận Yaounde, thủ đô Cameroun. Nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết đại ý như sau: Nhận được tin bi thảm, với nhiều xúc động, về tai nạn xẩy ra tại nhà ga xe lửa Mvolye (xe chứa xăng bị nổ) gây nên nhiều người chết, ÐTC chia buồn với các gia đình của nạn nhân, và ngài bảo đảm những tình cảm sâu xa của ngài đối với tất cả những nạn nhân của tai nạn này. ÐTC phú thác các người qua đi cho lòng thương xót của Thiên Chúa và ngài cầu xin Chúa giúp đỡ những người bị thương và các gia đình đang qua cơn thử thách đau đớn này.


Bạo động xảy ra trước ngày bầu cử ở Tripura, Ðông Bắc Ấn Ðộ

Bạo động xảy ra trước ngày bầu cử ở Tripura, Ðông Bắc Ấn Ðộ.

(UCAN ID9395.0936 18/02/98) - Ấn Ðộ (Agartala) - Trước ngày bầu cử quốc hội vào hôm thứ Hai 16/02/98 vừa qua, bạo động xảy ra tại 5 trong số 7 tiểu bang thuộc miền Ðông Bắc Ấn Ðộ, nơi mà các nhà truyền giáo thường bị cáo buộc là đã khích động các bộ tộc chống chính phủ.

Tại bang Tripura, do phe Cộng Sản cai trị, trong vòng 4 ngày đã có 22 người bị thiệt mạng sau các vụ đụng độ giữa các phe nhóm ủng hộ cộng sản và đảng Quốc Ðại. Giáo hội tại đây đã lên án những vụ sát hại các thường dân vô tội. Một phát ngôn viên của giáo phận Agartala đã bác bỏ những lời cáo buộc rằng, các tín hữu Kitô Giáo đã xách động các cuộc nổi dậy trong bang Tripura đồng thời khẳng định rằng, bạo động tại đây sẽ không chấm dứt nếu chính quyền không sẵn sàng giải quyết những vấn đề là yếu tố gây nên sự chống đối từ phía các sắc dân. Một lãnh tụ người bộ tộc thừa nhận là bạo động đang có chiều hướng gia tăng tại bang tripura, nhưng cho rằng lý do là sự hiện diện của những người di dân từ Bangladesh.

Tỉ lệ dân bộ tộc tại bang Tripura đã giảm xuống chỉ còn 31% trong tổng số 2 triệu 750 ngàn dân tại bang này. Trong khi đó, tại các bang khác trong miền Bắc Ấn, bạo động cũng đã diễn ra trước và sau ngày bầu cử, đặc biệt là tại bang Manipur. Bang Manipur có khoảng 1,8 triệu dân, đa số là người bộ tộc và 38% trong tổng số này là người Kitô Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page