Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kitô Hữu nên chú trọng tới việc biến đổi nội tâm trong mùa Chay

Kitô Hữu nên chú trọng tới việc biến đổi nội tâm trong mùa Chay.

(UCAN PA9358, 0963 16/02/98) - Pakistan (Karachi) - Trong mùa Chay năm nay, các tín hữu trong giáo phận Karachi thuộc miền Nam Pakistan, được kêu gọi chú trọng tới sự biến đổi nội tâm hơn là chỉ gìn giữ các luật lệ của mùa Chay cách hình thức không mà thôi.

Trong khóa hội thảo tại Karachi vào ngày 7/02/98. Linh mục Anjou Soares cho biết sự biến đổi tâm thức là một đòi hỏi tiên quyết cho những ai muốn thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Khóa hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị cho mùa chay và Năm Chúa Thánh Thần của chương trình 3 năm chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000. Khoảng 140 giáo viên và nhân viên giáo xứ tham dự khoá hội thảo. Cha Soares mời gọi tất cả các tín hữu nên nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm mình để khám phá ra xem Chúa Thánh Thần muốn hướng dẫn mình tới đâu, và sau đó họ cần phải dấn thân sống theo ý nghĩa của một cuộc sống Kitô, bắt đầu bằng mùa Chay.

Cha Soares giải thích rằng Kitô hữu sống trong bối cảnh của xã hội Hồi Giáo, thì họ sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các anh chị em láng giềng người Hồi Giáo. Cha ghi nhận rằng nhiều Kitô hữu đã giữ chay trong mùa này với sự hăng say và dấn thân như những tín hữu Hồi Giáo giữ chay trong tháng Ramađan của Hồi Giáo. Do đó trở thành chứng nhân của các giá trị Tin Mừng, đó mới là trọng tâm của sự chay tịnh trong Kitô Giáo. Giữ gìn luật mùa Chay qua việc phô trương chưa đủ để biến chúng ta thành một Kitô hữu chân chính.


Một vị Giám mục và nhiều nhà thần học Tây Ban Nha đòi hỏi Giáo Hội phải xin lỗi vì đã cộng tác với chế độ độc tài của tướng Franco

Một vị Giám mục và nhiều nhà thần học Tây Ban Nha đòi hỏi Giáo Hội phải xin lỗi vì đã cộng tác với chế độ độc tài của tướng Franco.

Barcelona - Tây Ban Nha [Apic 16/2/98] - Một vị giám mục và nhiều nhà thần học Tây Ban Nha đã yêu cầu Giáo Hội phải đứng ra xin lỗi vì đã cộng tác với chế độ độc tài của tướng Franco.

Trong một chương trình truyền thanh, Ðức Cha Joan Carracra Planas, giám mục phụ tác giáo phận Barcelona, đã cổ võ sáng kiến yêu cầu hàng giáo phẩm Tây Ban Nha hãy "xin lỗi vì đã cộng tác với chế độ Franco". Ðức Cha Planas đề nghị một lời xin lỗi như thế phải được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết thúc cuộc nội chiến từ năm 1636 đến năm 1939.

Ðề nghị của đức cha Planas trùng hợp với sáng kiến của hiệp hội các nhà thần học mệnh danh là "Gioan 23". Hiệp hội các nhà thần học Gioan 23 này cho rằng Giáo Hội cũng phải xin lỗi vì thái độ phản Tin Mừng của mình trong cuộc nội chiến.

Riêng Ðức Cha José Sanchez, thư ký hội đồng giám mục Tây Ban Nha, tuyên bố rằng nếu hàng giám mục có đứng ra xin lỗi vì những thiếu sót của mình, thì điều này cũng phù hợp với lời kêu gọi mà chính Ðức Thánh Cha đã đưa ra trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba đang đến mà thôi.


Phiên họp khoáng đại lần thứ 4 của Hàn Lâm Viện Toà Thánh về Sự Sống

Phiên họp khoáng đại lần thứ 4 của Hàn Lâm Viện Toà Thánh về Sự Sống.

Roma [Apic 16/02/98] - Phiên họp khoáng đại lần thứ tư của Hàn Lâm Viện Toà Thánh về Sự Sống sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 23 đến 25 tháng 02 năm 1998 tới đây. Một thông cáo của Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết phiên họp sẽ tập trung vào việc nghiên cứu về bộ "giên" (gen) đơn bội về con người.

Ðức Thánh cha cũng mới bổ nhiệm thêm hai thành viên nữa vào Hàn Lâm viện Toà Thánh về Sự Sống. Ðó là giáo sư Alain Lejeune, người Bỉ, hiện là chủ tịch của liên hiệp toàn quốc các dược sĩ Bỉ. giáo sư Lejeune là tác giả của một bản báo cáo hồi năm 1996 về tình trạng của trẻ em Irak, nạn nhân của những cuộc trừng phạt do Liên Hiệp Quốc áp đặt trên Irak.

Người thứ hai vừa được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện Toà Thánh về Sự Sống là giáo sư Bernard Kardeluhe, người Senegal, hiện là giám đốc phòng thí nghiệm về thần kinh nội tiết học tại đại học René Descartes ở Paris.


Back to Radio Veritas Asia Home Page