Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi tân tổng thống Nam Hàn trả tự do cho các tù nhân chính trị

Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi tân tổng thống Nam Hàn trả tự do cho các tù nhân chính trị.

(UCAN KO9341-0962 13/02/98) - Nam Hàn (Seoul) - Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền, tôn giáo cũng như dân sự (secular), đã kêu gọi tân tổng thống Kim Dae Jung ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị khi ông chính thức lên nhậm chức vào ngày 25/02/98 tới đây.

Trong cuộc hội kiến với ông Kim Dae Jung ngày 2/02/98 vừa qua, năm thành viên của Liên Hiệp các Tổ Chức Nhân Quyền của Nam Hàn, trong số này có cả Công Giáo, Tin Lành và Phật Giáo, yêu cầu tân tổng thống thực hiện những lời hứa của ông khi ra tranh cử, bao gồm việc cải tổ ngành tư pháp và thành lập một ngân quỹ cho nhân quyền. Họ cũng xin ông bãi bỏ án tử hình và dự tính thiết lập một hệ thống thẻ căn cước trên máy vi tính sẽ được ban hành trên toàn nước. Linh Mục Matthias Kim Seung-Hoon của Tổng Giáo Phận Seoul, và hiện là đại diện của Công Giáo trong tổ chức nhân quyền nói trên, đã trao cho ông Kim Dae Jung một danh sách 529 tù nhân chính trị và yêu cầu ông nên đặc biệt cứu xét trường hợp các sinh viên đấu tranh đang bị cảnh sát truy nã. Ngoài ra cha Kim Seung Hoon cũng trao cho ông Kim Dae Jung một là thư của Ðức Hồng Y Stephen Kim Son Hwan, Tổng Giám Mục Seoul, trong đó Ðức Hồng Y Kim Son Hwan cho rằng kinh nghiệm của chính tân tổng thống sẽ giúp ông thông cảm hơn với hoàn cảnh của các tù nhân chính trị.

Trước khi được đắc cử tổng thống, ông Kim Dae Jung đã từng là một nhà đối lập và đã bị ngồi tù về tội chống đối chính phủ. Theo vị Tổng Giám Mục Seoul, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị sẽ mở ra một giai đoạn mới tại Nam Hàn mà người dân đã từ lâu mong đợi. Nó cũng là biểu lộ của một hình ảnh tốt đẹp của một cộng đoàn, biết đối xử tử tế với các thành phần bị loại ra khỏi các sinh hoạt của xã hội.


Hội Ðồng Giám Mục Cuba hy vọng giáo hội sẽ đóng một vai trò rộng lớn

Hội Ðồng Giám Mục Cuba hy vọng giáo hội sẽ đóng một vai trò rộng lớn.

(Reuters 13/02/98) - Cuba (Havana) - Thứ Sáu 13/02/98, các Giám Mục Cuba cám ơn dân chúng và chính quyền đã dành cho ÐTC Gioan Phaolô II một sự đón tiếp nồng hậu khi ngài viếng thăm Cuba đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm sẽ là yếu tố giúp giáo hội đóng một vài trò rộng lớn hơn tại quốc gia này.

Trong sứ điệp gửi cho các tín hữu và toàn dân, Hội Ðồng Giám Mục Cuba cám ơn tất cả mọi người vì đã bộc lộ những cảm tình tốt đẹp nhất của họ, qua đức tin và lòng sùng đạo, trong những ngày ÐTC có mặt tại đây. Cụ thể sứ điệp nhắc tới giới lãnh đạo tối cao của Cuba, ngụ ý chủ tịch Fidel Castro, đã đối đãi ÐTC cách rất tế nhị. Trong những ngày luu lại Cuba, ÐTC Gioan Phaolô II đã chỉ trích hệ thống chính trị của nước này nhưng đồng thời ngài cũng lên án lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba. Trong khi với lịch sự của chủ nhà, ông Castro đã gọi chuyến viếng thăm của ÐTC là một thành công vĩ đại cho Cuba và cuộc cách mạng.

Cũng trong sứ điệp, các Giám Mục Cuba nhấn mạnh tới điều mà giáo hội Công Giáo từ lâu mong đợi, đó là được tham dự một cách tự do và có chỗ đứng đầy đủ hơn trong công tác phục vụ xã hội và người dân trong nước. Nhắc lại lời của ÐTC giảng trong thánh lễ ngoài trời ở thủ đô La Havana rằng: "Sự giải phóng không thể bị thu giảm trong khía cạnh xã hội và chính trị mà thôi, nhưng trái lại, đạt tới sung mãn qua việc thực thi quyền tự do lương tâm, đây chính là căn bản và nền tảng của tất cả các nhân quyền". Sứ điệp nhấn mạnh rằng giáo hội có ý định xây dựng một bầu khí đối thoại hơn là làm cho quan hệ giữa giáo hội và nhà nước trở nên tồi tệ hơn. Giáo hội Công Giáo Cuba cũng mưu tìm một sự cộng tác chặt chẽ với các giáo hội Kitô khác để phục vụ xã hội, nhất là với các thành phần cần được giúp đỡ nhất. (Reuters 13/02/98).


Hội Ðồng Giáo Hoàng "Ðồng Tâm" ( Cor UNUM) đã phân phối 5 triệu Mỹ kim cho các dự án từ thiện và phát triển trong năm 1997 vừa qua

Hội Ðồng Giáo Hoàng "Ðồng Tâm" ( Cor UNUM) đã phân phối 5 triệu Mỹ kim cho các dự án từ thiện và phát triển trong năm 1997 vừa qua.

Tin Vatican (VIS 13/02/98): Hội Ðồng Giáo Hoàng "Ðồng Tâm" ( Cor Unum), cơ quan có trách nhiệm phân phối những khoản tiền người ta dâng cúng cho ÐTC để làm việc từ thiện và trợ giúp phát triển, vừa công bố bản phúc trình tổng kết những hoạt động trong năm vừa qua 1997. Theo bản phúc trình nầy, thì tổng cộng số tiền đã được phân phối lên đến 5 triệu Mỹ kim, và được phân chia như sau:

Nhìn vào bản phúc trình hằng năm nầy, chúng ta lưu ý rằng trong năm 1997 vừa qua, ÐTC, qua cơ quan Ðồng Tâm, đã gởi số tiến là 300 ngàn Mỹ kim, để trợ giúp cho các nạn nhân của trận bảo LINDA, trong bốn giáo phận miền Nam Việt Nam.

Nhìn đến tương lai, liên quan đến những dự án cho năm 1999 sắp đến. Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" đã đề nghị chương trình trợ giúp phát triển mang tên là "100 dự án của ÐTC", và mỗi dự án cần đến số tiền trong khoảng từ 5000 đến 20,000 Mỹ kim, và do các giám mục chủ chăn các giáo phận tại các quốc gia đang phát triển, đề nghị. Ngay từ tháng 7 năm 1997 vừa qua, Cơ Quan "Ðồng Tâm" đã bắt đầu tuyển chọn những dự án mới cho chương trình "100 dự án của ÐTC".


Lời Kinh để cầu nguyện cho Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Lời Kinh để cầu nguyện cho Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(VIS 13/02/98). Như quý vị và các bạn đã biết, trong tông thơ Ngàn Năm Thứ Ba, ÐTC Gioan Phaolô II đã ngỏ ý muốn có Năm Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cho Năm Châu, trên thế giới, như là một trong những chuẩn bị của Giáo Hội cho Ðại Năm Thánh 2000. Và tính cho đến nay, đã có hai khóa đặc biệt được triệu tập cho hai Ðại Lục là Phi Châu và Mỹ Châu. Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Phi Châu, đã được diễn ra tại Vatican, vào tháng 4 và 5 năm 1994, Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Mỹ Châu, cũng đã diễn ra tại Vatican, hồi thánh 11 năm 1997 vừa qua. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt cho Á Châu, thì sẽ diễn ra tại Vatican, từ ngày 19 tháng 4 cho đến 14 tháng 5 năm 1998 nầy. Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt cho Âu Châu thì sẽ được họp vào năm tới 1999, nhưng chưa được định vào lúc nào trong năm. Trước đây, vào năm 1991, đã có một Khóa Họp Dặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu bàn về việc tái rao giảng Tin Mừng cho Âu Châu. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt cho Ðại Dương Châu, đang được chuẩn bị, nhưng ngày giờ họp lúc nào, thì chưa được quyết định. Ngoài năm Khóa Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Năm Ðại Lục như vừa nói trên, thì từ nay cho đến năm 2000, Hội Ðồng Thơ Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đang chuẩn bị cho khóa họp thông thường lần thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Chung toàn thế giới, mà ngày giờ cũng chưa được quyết định.

Riêng đối với Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Á Châu, sắp diễn ra tại Roma, từ ngày 19/4 cho đến 14 tháng 5 năm 1998, thì hôm 7-9 tháng 2 nầy, khóa Họp cuối cùng của Hội Ðồng Chuẩn Bị đã diễn ra tại Vatican. Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Việt Nam, là thành viên của Hội Ðồng chuẩn nầy và đã có mặt tham dự. Sau khóa họp chuẩn bị cuối cùng trên, Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã cho phổ biến lời cầu nguyện cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, như sau:

Ðó là Lời Kinh để cầu nguyện cho Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.


ÐTC tiếp các giám mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina"

ÐTC tiếp các giám mục Ba Lan đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

Vatican - 13.02.98 - Sáng thứ Sáu,13/02/98, ÐTC tiếp 11 giám mục Ba Lan thuộc nhóm thứ ba đến Roma "Ad Limina", trong số này có Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Warmia và Lublino cùng với các giám mục phụ tá của các ngài. Như vậy trong những ngày vừa qua, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ hai ngày thứ Tư, buổi tiếp kiến chung hằng tuần và thứ Năm, ÐTC tiếp hai vị Tổng thống Malawi và Mali, rồi Ủy Ban Trung Ương và các Ủy Ban Quốc Gia Năm Thánh), ÐTC đã tiếp tất cả 26 vị giám mục thuộc nhóm thứ ba của Hội Ðồng Giám Mục Ba lan.

Cũng sáng thư Sáu 13/02/98, ÐTC tiếp Ðức Cha Gabino Diaz Marchán, Tổng Giám Mục giáo phận Oviedo bên Tây Ban Nha, cũng đến Roma "Ad Limina".

Cũng thứ Sáu 13/02/98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Ông Antal Panyl, 48 tuổi, hiện là Tổng Ðại diện Giáo phận Esztergom-Budapest, làm giám mục phụ giáo phận này, thay thế Ðức Cha Csaba Ternyak, được bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Sĩ, thay cho Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, được chỉ định giữ chức vụ Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000.


Cuộc họp báo trình bày về chương trình những cuộc cử hành Năm Thánh 2000

Cuộc họp báo trình bày về chương những cuộc cử hành Năm Thánh 2000.

Vatican - 13.02.98 - Chiều thứ Năm,12/02/98, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh , chủ sự cuộc họp báo để trình bày chương trình về các lễ nghi được cử hành trong Năm Thánh 2000.

Ðức Tổng Giám Mục Sepe cũng cho biết là trong Năm Thánh sẽ không có chuyến viếng thăm Quốc tế nào của ÐTC, trừ cuộc gặp gỡ đã được ngài nhắc đến trong Tông Thư Ngàn năm Thứ Ba ("Tertio Millennio Adveniente") tức Cuộc Gặp Gỡ Cầu Nguyện trên Núi Sinai giữa ba Tôn Giáo độc thần: Kitô Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo. Cuộc gặp gỡ này còn trong vòng cứu xét và tùy vào tính hình tại miền Trung Ðông.


Cuộc phỏng vấn Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh tại Giêrusalem

Cuộc phỏng vấn Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh tại Giêrusalem.

Vatican - 13.02.98 - Năm Thánh 2000, như ÐTC nói, khác các Năm Thánh trước đây, vì được khai mạc cùng một lúc ở Roma, Thánh Ðịa và tại các Giáo Hội địa phương. Hai điểm quan trọng hơn cả là Roma và Thánh Ðịa.

Trong bài phỏng vấn dành cho Ðài Vatican (13.02.98), Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh Giêrusaelm cho biết về công việc chuẩn bị Năm Thánh tại Thánh địa như sau:

"Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Ðịa đã nghĩ đến việc cộng tác với các cộng đoàn Kitô khác, để mừng Năm 2000, ngay từ năm 1995. Tất cả các Giáo Hội đều thỏa thuận là phải chuẩn bị và cử hành Năm Ðại Toàn Xá 2000 chung với nhau, ngoài những cuộc cử hành riêng của mỗi một Giáo Hội. Từ đó đến nay, việc đáp ứng dần dần gia tăng và hiện nay chúng tôi đang cứu xét: những biến cố nào, những cơ hội nào có thể cử hành chung với nhau.

Về phía chính quyền Do Thái - lời Ðức Cha Kamal - tình hình lúc này có thể nói là tiêu cực. Nhà Cầm quyền Do Thái tranh luận với nhau phải làm hay không làm, làm như thế nào hay không làm gì cả, cộng tác hay không cộng tác vơi các Giáo Hội. Thực ra chưa có gì là rõ rệt, vì trong dân chúng có những khuynh hướng khác nhau , không luôn luôn tích cực. Nhưng trong Chính Phủ không thiếu những người ý thức được rằng đây là một biến cố rất quan trọng và cần cộng tác với Giáo Hội.

Về phía chính quyền Palestine, có rất nhiều thiện chí, họ dành tất cả sự dễ dàng cho chúng tôi, nhưng họ thiếu khả năng và vì thế họ chờ đợi chúng tôi, cả trong việc soạn các chương trình nữa và họ muốn cộng tác. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ được sự cộng tác này vào đúng lúc cho mỗi một biến cố, cho tất cả những gì có thể làm".


Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục riêng về Á Châu

Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục riêng về Á Châu.

Vatican - 13.02.98 - Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng Tư năm 1998 và bế mạc ngày 14 tháng 5 tới đây (1998 ).

Sau ba ngày hội họp để chuẩn bị lần cuối cùng, thì sáng thứ Sáu vừa qua, 13.02/98, Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới cho phổ biến thông cáo sau đây:

"Cuộc họp vừa qua, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 2, là cuộc họp lần thứ năm và sau cùng của Hội Ðồng Chuẩn Bị, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu là một trong 5 Khóa Ðặc Biệt dành cho các Châu do ÐTC ấn dịnh và triệu tập, để chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000. Cho tới lúc này hai Khóa Khoáng Ðại đặc biệt đã được triệu tập rồi: Ðó là Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Phi Châu tháng 4 và 5 năm 1994, và Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Châu Mỹ, trong tháng 11 năm 1997 vừa qua".

Thông cáo còn cho biết thêm như sau: "Trong những ngày vừa qua, Hội Ðồng Chuẩn Bị Thượng Hội Ðồng đã thảo luận về những tiêu chuẩn của việc tham dự Khóa Họp Khoáng Ðại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu, mà theo chương trình, thì sẽ được triệu tập năm tới (1999). Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trước đây về Âu Châu, đã diễn ra vào năm 1991, bàn về việc tái rao giảng Tin Mừng cựu Lục địa Âu Châu sau sự sụp đổ các bức tường".

Thông cáo viết thêm: "Trong bối cảnh của việc chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000, một Khóa Họp Khoáng Ðại riêng cũng được dành cho Châu Ðại Dương, nhưng ngày triệu tập chưa được ấn định.

Thông cáo kết thúc: "Trong cuộc họp để chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng đặc biệt cho Á Châu, các tham dự viên đã cứu xét các vấn đề có tính cách thực hành và những điểm sẽ được ghi trong ("Relatio ante disceptationem) tức bài thuyết trình trước các cuộc thảo luận, (cũng gọi là Bài Thuyết Trình Mở Ðầu) dùng làm nền tảng cho các cuộc phát biểu ý kiến của các Nghị Phụ. Bài thuyết trình rất dồi dào nhằm gợi lên sự chú ý về những điểm nòng cốt của ("Instrumentum laboris") Văn kiện làm việc. Văn kiện này đã được soạn thảo căn cứ vào các câu trả lời của các Giáo Hội địa phương.


Back to Radio Veritas Asia Home Page