Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giáo Hội tại Hoà Lan mở chiến dịch chống lại việc các cửa tiệm mở cửa 24 giờ mỗi ngày

Các Giáo Hội tại Hoà Lan mở chiến dịch chống lại việc các cửa tiệm mở cửa 24 giờ mỗi ngày.

Utrech - Hoà Lan [Apic 12/02/98] - Cách đây vài năm, giờ mở cửa các hiệu buôn được qui định một cách chặt chẻ. Phần lớn các cửa tiệm đều đóng cửa ngày Chúa Nhựt. Còn những ngày được mở cửa, các cửa tiệm chỉ mở tối đa 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà thôi. Nhưng kể từ khi chính phủ liên minh được thành lập từ năm 1994, việc mở cửa hoàn toàn tuỳ tiện.

Tháng Giêng năm 1998 vừa qua, Các Giáo Hội Công Giáo, Tin Lành và Do Thái đã liên kết với nhau trong một chiến dịch lấy tên là "Hãy dành thời giờ để sống". Ðối với các Giáo Hội, sự kiểm soát của giới thương nhân đối với xã hội gây nguy hại cho phẩm chất của cuộc sống. Càng ngày dân chúng càng bị bắt buộc phải đi làm buổi chiều, buổi tối và ngay cả ngày Chúa Nhựt.

Chiến dịch do các Giáo Hội tung ra nhằm cảnh cáo các chính trị gia và dân chúng trước cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 1998 tới đây. Việc kéo dài giờ mở cửa các hiệu buôn vừa tạo ra căng thẳng và nguy hại cho sức khoẻ vừa giảm bớt thì giờ dành cho gia đình của các người dân.


Phiên Họp Khoáng Ðại Thường Niên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế

Phiên Họp Khoáng Ðại Thường Niên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế.

Roma [Apic 12/02/98] - Phiên họp khoáng đại thường niên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế sẽ khai diễn tại Vatican từ ngày 16 đến 21 tháng 2 năj 1998 tới đây. Ðây là phiên khoáng đại đầu tiên trong chương trình ngũ niên.

Trong thông cáo công bố hôm thứ năm 12/02/98. Phòng Báo Chí Toà thánh nhắc lại rằng Ủy Ban này đã được canh tân ngày 1 tháng 12 năm 1997 vừa qua. Hiện nay Ủy Ban này gồm 30 nhà thần học thuộc các trường phái và văn hoá khác nhau, được chọn lựa dựa trên khả năng và sự trung thành với Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội. Các thành viên của Ủy Ban được chính Ðức Thánh Cha bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và sau khi tham khảo các hội đồng giám mục.

Ðược Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập ngày 11 tháng 4 năm 1969, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế trực thuộc bộ Giáo Lý Ðức Tin. Vai trò của Ủy Ban là giúp Toà Thánh, cách riêng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, cứu xét những vấn đề giáo thuyết có tầm quan trọng đặc biệt.


ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Malawi và Mali

ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Malawi và Mali.

Vatican - 12-02-98 - Sáng thứ Năm 12/02/98, ÐTC đã tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Malawi, ông Bakili Muluzi, phu nhân và đoàn tùy tùng. Thổng Thống Bakili Muluzi lên cầm quyền năm 1994. Trước đây Malawi đưới quyền bảo hộ của Anh Quốc, được độc lập năm 1964, theo chế độ dân chủ. Malawi gồm 118 ngàn cây số vuông với khoảng 10 triệu dân, phần lớn theo Kitô Giáo, trong số này có 34% Tin Lành, 27% Công Giáo, 16% theo Hồi Giáo và phần còn lại theo các tôn giáo địa phương.

Hơn 2 triệu người Công Giáo được chia thành 7 giáo phận với 1,200 trung tâm mục vụ và truyền giáo, dưới dự hướng dẫn của 400 linh mục, hầu hết là linh mục giáo phận. Các giáo lý viên giữ một vai trò rất quan trọng: con số lên tới 6 ngàn. Các nữ tu khoảng hơn 600 và 80 tu sĩ không có chức linh mục. Về phương diện giáo dục, Giáo Hội Malawvi có hơn một ngàn trường học, với 700 ngàn học sinh và sinh viên; khoảng 50 cơ sở lo về cứu tế xã hội.

Ngay sau đó, ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Mali, Ông Alpha Oumar Konaré, phu nhân và đoàn tùy tùng. Ông Alpha Oumar Konaré, được bầu làm vị lãnh đạo quốc gia từ năm 1992. Mali trước đây là thuộc địa Pháp, nằm về mạn Tây Bắc Phi Châu; được độc lập năm 1960, theo chế độ dân chủ từ năm 1992, sau hơn 30 dưới chế độ độc tài. Mali là một quốc gia rộng mênh mông, gồm 1 triệu 240 ngàn cây số vuông, nhưng dân số chỉ có khoảng 11 triệu, đại đa số theo Hồi giáo, tới 90%. Còn 9% theo các đạo địa phương, thờø thần linh. Người Công Giáo chỉ có 110 ngàn, chia thành 6 giáo phận với 350 trung tâm mục vụ và truyền giáo. Linh mục khoảng 160 vị, đa số thuộc các Dòng Tu; hơn một ngàn giáo lý viên: đây là dấu hiệu về sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội địa phương bé nhỏ này ở giữa các người Hồi Giáo. Nữ tu khoảng 200 và 70 tu huynh. Tuy bé nhỏ, Giáo Hội Công Giáo tại Mali có 1,300 trường học với 25 ngàn học sinh và khoảng 80 tổ chức bác ái xã hội. Cuộc sống chung giữa Hồi Giáo , đại đa số và người công giáo thiểu số không gặp khó khăn, cho tới lúc này. Nhiều gia đình Hồi Giáo gửi con học tại các trường Công Giáo.

Sau buổi tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Mali, Giám Ðốc Phòng Báo Chí cho phổ biến thông cáo sau đây: "Trong cuộc gặp gỡ thân mật, ÐTC đã nhắc đến những mối quan hệ của cuộc chung sống giữa các tôn giáo tại Mali và về sự cần thiết tiếp tục cổ võ sự cộng tác hòa bình của các tôn giáo khác nhau tại đây". Thông cáo viết tiếp: "Tổng Thống Konaré đã đề cao sức sống mạnh mẽ của cộng đồng Công Giáo địa phương". Thông cáo kết thúc: "Cũng trong buổi tiếp kiến, những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo cả trong môi trường xã hội để mưu ích cho xứ sở cũng được công nhận".


Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về việc trả tự do cho một số tù nhân tại Cuba

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về việc trả tự do cho một số tù nhân tại Cuba.

Vatican - 12/02/98 - Phòng Báo Chí Tòa Thánh hôm thứ Năm 12/02/98, đã cho phổ biến thông cáo về việc trả tự do cho một số tù nhân tại Cuba. Thông cáo viết như sau:

"Phủ Quốc Vụ Khanh đã được loan báo rằng chính phủ Cuba đã trả tự do cho một số tù nhân, như một hành động khoan dung và thiện chí để ghi nhớ chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cuba. Danh sách các người được trả tự do, đã được những người trong gia đình và các tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền ghi ra ít tháng trước chuyến viếng thăm.

Thông cáo viết thêm: "Ân xá dành cho khoảng 10 người, có tên trong danh sách đã được Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Angelo Sodano, nhân danh ÐTC, trao cho Nhà Cầm Quyền Cuba ngày 22 tháng Giêng 1998 vừa qua. Hiện nay các đơn xin trả tự do khác còn đang trong phạm vi cứu xét của Nhà Cầm Quyền".

Thông cho biết thêm: "Hơn nữa Phủ Quốc Vụ Khanh cũng được báo tin là Chính phủ Cuba, vì những lý do nhân đạo, cũng đã trả tự do cho một số đáng kể tù nhân vì những lý do khác nhau". Thông cáo kết thúc: "Phủ Quốc Vụ Khanh hài lòng về quyết định của Chính Phủ Cuba: đây là một viễn tượng cụ thể về hy vọng cho tương lại của Quốc Gia đáng tôn trọng này".

Tin sau cùng lúc 8 giờ tối thứ Năm 12/02/98, theo giờ Roma: Chính Phủ Cuba đã trả tự do cho khoảng 200 tù nhân.


ÐTC tiếp các Ðại Biểu các quốc gia tham dự Hội Nghị chuẩn bị Năm Thánh 2000, do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh tổ chức

ÐTC tiếp các Ðại Biểu các quốc gia tham dự Hội Nghị chuẩn bị Năm Thánh 2000, do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh tổ chức.

Vatican - 12.02.98 - Sáng thứ Năm 12/02/98, trong phòng tiếp tân Clementina của Vatican, ÐTC tiếp Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh và các đại diện Ủy Ban Năm Thánh của 115 quốc gia tham dự Ðại Hội chuẩn bị, do Ủy Ban Trung Ương tổ chức, để kiểm điểm công việc chuẩn bị đã được thực hiện cho tới lúc này và để phác họa chương trình cho tương lai.

Trong diễn văn đọc trước ÐTC, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, nói: " Sau công việc của chúng con trong những ngày vừa qua, con có thế chứng minh rằng các cộng đồng Kitô đang tiến về Năm Ðại Toàn Xá với niềm vui trẻ trung, với sự dấn thân trên ba bình diện: truyền giáo, đại kết và xã hội. Các cộng đồng Kitô ý thức được rằng: Năm Toàn Xá nêu lên rõ ràng thách đố mà Phúc Âm không ngừng đề ra cho thế gian. Vâng, ngày nay những thách đố này rất lớn lao. Chúng con phải chấp nhận chúng cùng với ÐTC, như Ðavit nhỏ bé ngày xưa với hai tay không, hướng về Thiên Chúa là Cha và hướng về anh chị em chúng ta. Kính thưa ÐTC, giờ đây Năm Toàn Xá rất gần bên cạnh, cho cả ÐTC nữa. Xin Ðức Mẹ Lộ Ðức ban cho chúng ta niềm vui được sống Năm Toàn Xá với nhau".

Ðáp lời Ðức Hồng Y, trước hết ÐTC ca ngợi những nỗ lực của các vị hiện diện trong buổi tiếp kiến để lo việc tổ chức bên ngoài; nhưng cùng với việc tổ chức bên ngoài, cần phải có việc chuẩn bị bên trong tâm hồn để đón nhận các ơn của Chúa. ÐTC giải thích việc chuẩn bị bên trong này truớc hết, như là một sự khám phá về Thiên Chúa và công nhận quyền năng của Người trên tạo vật và trên lịch sử; từ đó phát xuất việc kiểm điểm đời sống. Mọi ngừời sẽ phải kiểm điểm, với lòng thành đích thực và với tình yêu mến sâu xa, kiểm điểm các tư tưởng và các lựa chọn riêng của mình, với ước muôùn tiến đến sự sung mãn của đức ái siêu nhiên".

ÐTC nói thêm rằng Năm Ðại Toàn Xá mời gọi chúng ta sống những giờ phút ơn thánh, với ý thức rằng: để đáp lại ơn Chúa phải có sự trở lại tâm hồn; nhờ sự trở lại nầy, con người làm hòa với Chúa Cha và đi vào trong hiệp thông của tình yêu thương Người. ÐTC nói: "Tất cả điều này đòi một lộ trình chuẩn bị thiêng liêng và chúng ta đang tìm cách thực hiện lộ trình đó trong những năm này. Chương trình của những năm này mà tôi dã nêu lên cho cả Giáo Hội, anh em đã biết cả rồi".

Vì thế với các đại biểu các quốc gia, ÐTC khuyên hãy trở nên những người cổ võ, mỗi người trong xứ sở của mình, cỗ võ những sáng kiến thích hợp để truyền thông cho các tín hữu Kitô và không Kitô, (truyền thông) sứ điệp của Năm Ðại Toàn Xá, để làm cho việc bước sang Ngàn Năm thứ Ba trở nên một thời đại canh tân và ơn thánh cho mọi người".

Nhắc lại Năm Ðại Toàn Xá Năm 2000 khác với các năm Toàn Xá khác, và sẽ được cử hành cùng một lúc ở Roma, ở Thánh Ðịa và tại mỗi Giáo Hội địa phương, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng: "Cuộc hành hương về Roma, về Thánh Ðịa và về các nơi thánh được mỗi Giáo Hội địa phương chỉ định, phải nhằm đến việc nêu cao điều này: là tất cả cuộc đời của chúng ta là một cuộc tiến về với Thiên Chúa. Ðể đem lại thành quả, cuộc hành hương đòi có những giờ phút chính yếu dành cho việc cầu nguyện, cho những thực hành việc sám hối và trở lại tâm hồn, cho những cử chỉ bác ái huynh đệ, có thể được hiểu như việc biểu lộ cụ thể tình yêu của Thiên Chúa".

ÐTC giải thích thêm rằng: Tòa Phêrô này muốn hiện diện và sống động trong cuộc thi đua của tình liên đới: tình liên đới mời gọi sự dấn thân tất cả các Giáo Hội rải rắc trên hoàn cầu. Thực ra, ngày nay cần phải minh chứng tính cách nhậy cảm đặc biệt đối với công bình và việc cổ võ phát triển xã hội. Ngài nói: "Chúng ta hết thảy tin rằng: mình có bổn phận phải tìm kiếm, và tìm cho ra những khả thể, và những con đường để vượt qua những căng thẳng, và phác họa những chương trình có thể giải quyết được tình hình nghiêm trọng về kinh tế, trong đó nhiều quốc gia đang giẫy giụa, vừa đồng thời giải thoát tất cả dân tộc khỏi ách nô lệ và cảnh cùng cực vô nhân".

Vào phần cuối diễn văn dài, ÐTC nhắc lại một lần nữa rằng: Năm Ðại Toàn Xá tự nó không phải là mục đích, nhưng là một phương tiện thúc đẩy các tín hữu trở lại và canh tân thiêng liêng". ÐTC vui miệng ứng khẩu thêm như sau: "Không những các giám mục lưu ý đến Năm Toàn Xá, mà cả các người làm chính trị nữa".

Chiều thư Năm và suốt ngày thứ sáu, Ủy Ban Trung Ương tiếp tục làm việc. Trước buổi tiếp kiến, các Ðại Diện tham dự đã được nghe bản tổng hợp về ba ngày làm việc của Ủy Ban Trung Ương và các Ủy Ban quốc gia, do Ðức Cha Crescenzio Sepe, Tổng thư ký, trình bày. Ðồng thời ngài cũng cho biết là Ủy Ban Trung Ương cùng với Văn Phòng "Hành Hương Kính Tòa Thánh Phêrô (Peregrinatio ad Petri Sedem) và Văn phòng Hành Hương Roma", bảo đảm sự dấn thân tối đa để các cơ cấu của Thành Roma luôn luôn sẵn sàng tiếp đón tất cả những ai đến Tòa Phêrô trong Năm Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page