Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dự thảo luật chống lại hoạt động truyền giáo tại Israel

Dự thảo luật chống lại hoạt động truyền giáo tại Israel.

Gierusalem [Apic 8/02/98] - Một dự thảo luật vừa được đệ trình lên quốc hội Israel đã khiến cho nhiều nhóm Kitô tại đây quan ngại rằng việc du nhập Sách Tân Ước sẽ trở nên khó khăn hơn.

Theo dự thảo luật này, bị xem là bất hợp pháp mọi hành động khuyến dụ trở lại đạo và những sự phổ biến, quảng bá, du nhập hay quảng cáo cho các tài liệu có mục đích nói trên có thể bị giam tù. Tác giả của dự thảo luật này là một thành viên của Ðảng Lao Ðộng, tức đảng đối lập hiện nay tại Israel và một nhóm Do Thái cực đoan. Trong một lá thứ ngỏ, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã khẳng định rằng chính phủ của ông cương quyết chống lại dự thảo luật này và cho biết sẽ làm mọi cách để phủ quyết.

Dự thảo luật nhắm tới hoạt động của một tổ chức Tin Lành Hoa Kỳ. Mới đây, tổ chức này đã gởi vào Israel hàng ngàn cuốn sách được dịch sang tiếng Do Thái nhằm lôi kéo người Do thái trở lại Kitô Giáo.


Lãnh tụ Libya muốn tiếp kiến ÐTC

Lãnh tụ Libya muốn tiếp kiến ÐTC.

(Reuters 8/02/98) - Roma - Lãnh tụ Libya, đại tá Muammar Gaddafi vừa cho biết ông muốn được tiếp kiến ÐTC Gioan Phaolô II.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ La Stampa của Ý, số ra hôm Chúa Nhật 8/02/98, ông Gaddafi đã nói như sau: "Tôi rất hân hạnh được tiếp kiến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Quan hệ giữa Libya và Tòa Thánh rất tốt. Tôi có nhiều điều muốn nói với ngài, nhưng tôi không có ý định tiết lộ những điều đó trong lúc này".

Tòa Thánh và Libya thiết lập quan hệ ngoại giao dạo năm ngoái (1997). Ðiều này đặt Tòa Thánh vào một thế đối nghịch với Hoa Kỳ và các quốc gia đang muốn cô lập ông Gaddafi. Dạo tháng 10 năm ngoái (1997), ÐTC lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc bãi bỏ lệnh cấm vận hàng không lên Libya, sau khi Tripoli từ chối trao hai tên khủng bố để Hoa Kỳ đưa ra tòa truy tố. Hai tay khủng bố này bị cáo buộc có dính líu với vụ nổ bom chiếc máy bay của hàng không Pan Am trên không phận Lockerbie bên Tô Cách Lan dạo năm 1988, khiến cho 270 người bị thiệt mạng.


Các Ðức Giám Mục Kenya lên tiếng tố cáo chính phủ đồng lõa trong vụ sát hại những người Kikouyous

Các Ðức Giám Mục Kenya lên tiếng tố cáo chính phủ đồng lõa trong vụ sát hại những người Kikouyous.

Nairota - Kenya (Apic 8/02/98) - Giáo Hội Công Giáo và hội đồng các Giáo Hội Kenya đã cực lực chỉ trích chính phủ của tổng thống Daniel Arap Moi đồng lõa trong vụ sát hại hằng trăm người thuộc sắc tộc Kikouyous.

Theo ước tính, trong vòng ba tuần lễ vừa qua, có tới hằng trăm người Kikouyous đã bị sát hại và hằng chục ngàn người đã phải đi lánh nạn. Từ lâu, những người Kikouyous đã dành sự ủng hộ cho đảng Dân Chủ đối lập.

Viện cớ đây là chuyện xâu xé giữa những người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau trong vùng, cho nên chính phủ đã không can thiệp. Tuy nhiên điều này đã không thuyết phục được các Ðức Giám Mục Kenya. 22 vị đã ký tên vào một tuyên ngôn trong đó các ngài kêu gọi chính phủ: "Nhân danh Chúa, xin hãy chấm dứt cuộc diệt chủng". Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn tại Kenya tố cáo chính phủ đã bật đèn xanh cho các nhóm vũ trang tấn công vào những người Kikouyous và sau đó lại tìm cách phủi tay.


Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đến Bắc Kinh

Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đến Bắc Kinh.

(Reuters 8/02/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Một trong ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ, Rabbi Arthur Schneier đã đến Bắc Kinh hôm Chúa Nhật 8/02/98, theo sau là mục sư Don Argue của Tin Lành và Ðức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục Newark tiểu bang New Jersey, tới Bắc Kinh vào ngày thứ Hai 9/02/98.

Phái đoàn ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ do tổng thống Bill Clinton chọn, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài trong ba tuần, để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Chuyến đi này sẽ kết thúc vào ngày 1/03/98 và sau đó phái đoàn sẽ cho công bố một bản báo cáo sơ khởi. Hiện đang có nhiều cuộc tranh cãi tại quốc hội Hoa Kỳ, muốn đặt vấn đề quyền tự do tôn giáo lên hàng ưu tiên trong các chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ. Trung Quốc là một trong số các quốc gia đã bị lên án liên tục về tội vi phạm nhân quyền, trong đó có cả quyền tự do tôn giáo.

Cuối tuần qua, chính quyền Bắc Kinh đã trả tự do cho một tín hữu Tin Lành người Trung Quốc bị bắt giữ về tội tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Anh Gao Peng, 29 tuổi vừa được trả tự do, sau khi đã ở tù 2 năm rưỡi, về tội xách động quần chúng nổi loạn chống chính phủ. Anh được trả tự do vì án tù đã mãn.


Dự thảo luật chống lại hoạt động truyền giáo tại Israel

Dự thảo luật chống lại hoạt động truyền giáo tại Israel.

Giêrusalem (Apic 8/02/98) - Một dự thảo luật vừa được đệ trình lên quốc hội Israel đã khiến cho nhiều nhóm Kitô tại đây quan ngại rằng việc du nhập Sách Tân Ước sẽ trở nên khó khăn hơn.

Theo dự thảo luật này, bị xem là bất hợp pháp mọi hành động khuyến dụ trở lại đạo và những ai phổ biến, quảng bá, du nhập hay quảng cáo cho các tài liệu có mục đích nói trên có thể bị giam tù. Tác giả của dự thảo luật này là một thành viên của Ðảng Lao Ðộng, tức đảng đối lập hiện nay tại Israel và một nhóm Do Thái cực đoan. Trong một lá thư ngỏ, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã khẳng định rằng chính phủ của ông cương quyết chống lại dự thảo luật này và cho biết sẽ làm mọi cách để phủ quyết.

Dự thảo luật nhắm tới hoạt động của một tổ chức Tin Lành Hoa Kỳ. Mới đây, tổ chức này đã gởi vào Irael hàng ngàn cuốn sách được dịch sang tiếng Do Thái nhằm lôi kéo người Do Thái trở lại Kitô Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page