Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chuẩn bị "Hiến Chương Ðại Kết" cho Âu Châu

Chuẩn bị "Hiến Chương Ðại Kết" cho Âu Châu.

Tin Roma (Sir 3/02/98) Ðáp lại lời mời gọi của Văn Phòng Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, 32 vị đại diện cho 26 Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã họp nhau trong những ngày từ 30 tháng Giêng cho đến mùng 1 tháng 2, để đúc kết những thành quả của Hội Nghị Ðại Kết lần thứ hai, tại Graz, vào tháng 6 năm 1997. Các vị đại diện đã trao đổi với nhau về những phương thức để áp dụng những đề nghị của Khóa Họp Ðại Kết vừa qua tại Graz bên Áo. Ðặc biệt các vị đã thảo luận về đề nghị soạn một Hiến Chương Ðại Kết Âu Châu, trong đó có liệt kê những "quyền lợi và bổn phận" của Ðại Kết. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về nội dung cũng như về việc có nên soạn hay không Hiến Chương Ðại Kết, thì được dành lại cho Khóa Họp tại Roma, từ ngày 19 đến 22 tháng 2 nầy, của Ủy Ban Hỗn Hợp giữa Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô, từ phía Tin Lành, và Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, từ phía Công Giáo. Ðức Hồng Y VLK (đọc là Vấc), Tổng Giám Mục Praha kiêm chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã giải thích rằng mục tiêu của Hiến Chương Ðại Kết không nhằm giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến sự hiệp nhất Kitô. Nhưng đúng hơn, người ta có thể quan niệm bản Hiến Chương nầy như là một bản những chỉ dẫn để cổ võ sự cộng tác hổ tương và cụ thể giữa các giáo hội hay cộng đoàn Kitô với nhau. Ðức Hồng Y đã quả quyết rằng: Ðối thoại và Phong trào đại kết cần được thực hiện trong sinh hoạt thường ngày của các giáo hội nói chung, và của từng người Kitô nói riêng. Sống yêu thương có nghĩa là nhận định các sự kiện từ quan điểm của người khác. Ngỏ hầu tất cả được trở nên Một, tất cả chúng ta đều phải học sống yêu thương nhau. Ðó là nội dung chính của Hiến Chương Ðại Kết của chúng ta.


Các Tu sĩ Ða Minh bên Brazile họp lại thành một tỉnh dòng duy nhất

Các Tu sĩ Ða Minh bên Brazile họp lại thành một tỉnh dòng duy nhất.

Tin Brazile (Apic 3/02/98): Các tu sĩ ÐaMinh bên Brazile đã quyết định họp nhau lại thành một tỉnh dòng duy nhất, với tên gọi mới là "Tỉnh Dòng Tu Sĩ Bartolomeo de las Casas". Họp nhau tại Sao Paolo trong những ngày qua, khoảng 100 tu sĩ Ða Minh Brazile đã chấp thuận đề nghị gom ba tỉnh dòng hiện có lại thành một tỉnh dòng duy nhất, và đã chọn Cha Jose Fernandes Alves, 43 tuổi, làm bề trên tỉnh dòng mới. Cha Jose Fernandes Alves hiện đang hoạt động mục vụ giới trẻ và nơi những cộng đoàn căn bản ở các xóm nghèo tại thành phố Sao Paolo.


Quốc Vương Maroc ra luật thu thuế những người giàu để giúp cho những người nghèo trong nước

Quốc Vương Maroc ra luật thu thuế những người giàu để giúp cho những người nghèo trong nước.

Tin RABAT, Maroc (Apic 3/02/98): Quốc Vương HASSAN II, của vương quốc Maroc, vừa thiết lập một Ủy Ban Quốc Gia để nghiên cứu việc tổ chức một cơ chế trong nước nhằm đánh thuế những tài sản của người giàu để giúp cho những nguời nghèo. Ðây là điều mà luật Hồi Giáo cho phép, và gọi là "Zakat". Ngỏ lời với các Chuyên Gia Hồi Giáo, Quốc Vương Hassan II cho biết rằng việc quyên góp thuế ZAKAT nầy sẽ góp phần làm giãm bớt những bất công xã hội giữa người giàu và người nghèo trong nước. Ðã đến lúc thực hiện thuế ZAKAT tại Vương Quốc Maroc, vì Hồi Giáo chủ trương sự bình đẳng giữa các thành phần xã hội. Nộp thuế ZAKAT là một trong năm điều luật của tín đồ Hồi Giáo: điều luật thứ nhất là: Tin vào Thiên Chúa và Tiên Tri Mahomet, điều luật thứ hai là Cầu nguyện hằng ngày, điều luật thứ ba là giữ chay hằng năm một tháng, gọi là tháng Ramadan, điều luật thứ tư là hành hương các nơi thánh của Hồi Giáo và thứ năm là nộp thuế ZAKAT.


ÐTC công bố Tông Hiến canh tân cơ cấu của giáo phận Roma

ÐTC công bố Tông Hiến canh tân cơ cấu của giáo phận Roma.

Tin Vatican (VIS 3/2/98) : Sáng thứ Hai vừa qua, mùng 2/02/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố tông hiến có tựa đề là "Giáo Hội tại Roma", gởi cho Ðức Hồng Y Camillo RUINI, tổng đại diện của ÐTC chăm sóc mục vụ cho giáo phận Roma, để canh tân những cơ cấu tổ chức của giáo phận, đúng theo những chĩ dẫn của bộ giáo luật mới. Văn Kiện đã được ký nhận ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, nhưng mãi đến thứ hai, mùng 2/02/98, mới được công bố. ÐTC đã ghi nhận rằng hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội trong giáo phận Roma đã thay đổi. Con số những nguời nghèo tại Roma đã tăng lên vì những khó khăn kinh tế mà thành Roma đang trải qua. Hiện tượng di dân cũng gia tăng. Do bởi ơn gọi đặc biệt của thành Roma, giáo hội tại Roma phải để tâm lưu ý đến phong trào đại kết, đến cuộc đối thoại liên tôn với những anh chị em Do Thái Giáo, và đến việc thực thi tình liên đới xã hội với những anh chị em Hồi Giáo hay thuộc các tôn giáo khác, đang sinh sống tại Roma. Trong tông hiến, ÐTC cũng liệt kê những thách thức khẩn thiết đang chờ đợi sự dấn thân của giáo hội tại Roma; đó là việc tái rao giảng Tin Mừng, mục vụ gia đình, mục vụ giới trẻ, việc dấn thân trong lãnh vực văn hóa và truyền thông xã hội; dấn thân làm chứng cho tình thương bác ái, ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc huấn luyện các giảng viên giáo lý và các cộng tác viên giáo dân, và cuối cùng việc thiết lập thêm những giáo xứ mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page