Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tương lai của những dấn thân chính trị của người Kitô

Tương lai của những dấn thân chính trị của người Kitô.

Tin Roma ( Sir 2/02/98): Hôm thứ Hai 2/02/98, tại thành phố Milano, miến Bắc Iatlia, nguyệt san do các cha dòng tên phụ trách, và có tên gọi là "Những Vấn Ðề Xã Hội", đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài: tương lai của những dấn thân chính trị của người Kitô tại Italia. Ðể góp ý cho cuộc hội thảo, bài bình luận chính của số phát hành vào tháng hai nầy, đã được phân phối cho các tham dự viên. Tác giả của bài bình luận, cha Bartolomeo Borge, dòng Tên, đã quả quyết rằng sinh hoạt chính trị vào thời đại chúng ta, đang bị đau trầm trọng, sau cuộc khủng hoảng các ý thức hệ. Những người Kitô không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng có bổn phận mang lại linh hồn Kitô cho những sinh hoạt chính trị, nhất là cũng cố nền tảng luân lý và văn hóa của sinh hoạt chính trị. Giáo Hội kêu gọi người Công Giáo hãy dấn thân trong lãnh vực chính trị, với một tinh thần Kitô. Những đặc điểm mô tả tinh thần Kitô là: sự tự do, lòng can đảm, và sự cho đi nhưng không. Nhiều người có thể cho rằng tinh thần Kitô như vừa nói, là một ảo tưởng. Nhưng Giáo Hội đã múc lấy tinh thần Kitô đó từ giáo huấn Phúc Âm, và xác tín là điều đó có thể làm được.


Cử Hành Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai

Cử Hành Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai.

Tin Vatican (VIS 2/2/98): Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ hai, mùng 2/02/98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, đã chủ sự Thánh Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Ðền Thánh, và cũng là Ngày của Ðời Tận Hiến lần thứ hai, trước sự hiện diện của ÐTC Gioan Phaolô II.

Sau Phúc Âm, ÐTC đã lên tiếng giảng. Ngài giải thích về nghi thức Rước Ðèn, được cử hành trước thánh lễ, như là việc con người tiến lên gặp Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, như Ông Simon và bà Anna, ngày xưa lên đền thánh Giêrusalem để gặp Chúa Giêsu, ánh sáng mạc khải cho các dân tộc. ÐTC cũng đã nhắc đến truyền thống BaLan hiểu về những cây đèn thánh được làm phép trong thánh lễ Dâng Chúa vào Ðền Thánh. Ðèn nầy được các tín hữu BaLan đốt lên trong những lúc gặp gian nan thử thách, như là một dấu hiệu cho lòng tín thác của con người, của toàn một gia đình, vào sự che chở bảo vệ của Thiên Chúa. ÐTC cũng đã không quên nhắc đến ý nghĩa của việc cử hành lần thứ hai Ngày của Ðời Tận Hiến, ngày mời gọi những kẻ tận hiến hãy bày tỏ lòng yêu mến và sự kính trọng đối với ơn gọi của mình. ÐTC đã nói như sau: Trong thời đại chúng ta hôm nay, thời chịu ảnh hưởng thống trị của chủ thuyết duy vật và trần tục, anh chị em, với sự hiến dâng trọn vẹn và vĩnh viễn đời sống mình cho Chúa Kitô, anh chị em là dấu chỉ cho một đời sống luôn luôn nghịch lại tâm thức và lối suy nghĩ của thế gian. Anh chị em hãy luôn luôn trung thành với ơn gọi đặc biệt riêng của mình.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ chuẩn bị viếng thăm Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ chuẩn bị viếng thăm Trung Quốc.

(Reuters 2/02/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Ba nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Quốc để tìm hiểu về tình trạng quyền tự do tôn giáo tại nưóc này. Thứ Hai 2/02/98, sau cuộc tiếp kiến với tổng thống Bill Clinton và ông Sanday Berger, cố vấn an ninh quốc gia của Hoa kỳ, một trong ba nhà lãnh đạo đã nói với các ký giả rằng trong chuyến đi Trung Quốc lần này, phái đoàn sẽ gặp gỡ các viên chức cao cấp của Bắc Kinh để thảo luận về quyền tự do tôn giáo trong chế độ cộng sản. Ngoài ra họ cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, đạo Lão, cũng như các cộng đoàn Do Thái ở Trung Quốc. Theo dự trù, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật tới đây và kéo dài trong ba tuần với mục tiêu là giúp tìm ra con đường nới lỏng những giới hạn đang được áp đặt trên tôn giáo tại Trung Quốc.

Ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ cầm đầu phái đoàn là, mục sư Don Argue, chủ tịch Hiệp Hội các Giáo Hội Tin Lành Quốc Gia, Rabbi Arthur Schneice của New York, một nhà tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo nổi tiếng trên thế giới, và Ðức Cha Thedore McCarrick, Tổng Giám Mục Newark, bang New Jersey.

Lên tiếng với các ký giả sau một cuộc hội kiến tại Toà Bạch Ốc vào hôm thứ Hai 2/02/98, mục sư Schneice đã nói như sau: "Chúng tôi đến Trung Quốc với một sứ mạng cụ thể và chúng tôi rất chú tâm tới sứ mạng này". Trong 3 tuần lưu lại Trung Quốc, phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ dành 4 ngày để đi thăm Tây Tạng, nơi mà Trung Quốc bị chỉ trích là đang áp dụng một chính sách đàn áp dã man với người Phật Giáo. Các trạm dừng chân khác là Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh và Hồng Kông. Phái đoàn dự tính sẽ công bố một bản báo cáo sơ khởi vào ngày 5/03/98.


Các Giám Mục Philippines lên án hố chia cách giữa giàu và nghèo

Các Giám Mục Philippines lên án hố chia cách giữa giàu và nghèo.

(Philippines Star 2/02/98) - Philippines (Tagaytay) - Dưới chính thể của tổng thống Fidel Ramos, người giàu được giàu hơn, và người nghèo bị nghèo hơn. Ðó là nhận định của các Giám Mục Philippines đưa ra trong bản dự thảo lá thư mục vụ nhân khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Philippines tại thành phố Tagaytay.

Lên tiếng trong cuộc họp báo vào hôm thứ Bảy tuần trước (31/01/98), Ðức Cha Orlando Queveda, Tổng Giám Mục Nueva Caceres, ghi nhận rằng hố chia cách giữa người giàu và nghèo tại Philippines ngày một sâu rộng hơn. Ðức Tổng Giám Mục Caceres nói như sau: "Giữa khi chính phủ nói đến thành tích phát triển kinh tế dựa trên tổng sản lượng quốc gia, nhưng trên thực tế, người nghèo nhất trong thành phần nghèo, chưa được nếm hưởng thành quả kinh tế này. Tổng thống Fidel Ramos đã không thực hiện được lời hứa xóa giảm nạn nghèo đói, đưa ra trong kỳ vận động tranh cử cách đây 6 năm. Người dân nghèo vẫn tiếp tục sống trong tình trạng đói khổ bởi vì chính phủ thiếu ý chí chính trị và quốc hội có những ưu tiên khác với ưu tiên xóa giảm nạn nghèo đói của người dân.

Các Giám Mục cho rằng, một trong những nguyên nhân thất bại của tổng thống Ramos là ông đã không tìm ra được giải pháp để kiểm soát giá cả của xăng dầu khiến cho các công ty giờ đây tự ý ra giá cả, ngoài ra ông cũng không ngăn chặn được sự lạm dụng của các dân biểu quốc hội trong việc xử dụng quỹ gọi là Quỹ Phát Triển Quốc Gia do các dân biểu kiểm soát.


ÐTC xin khoan hồng cho một nũ tù nhân

ÐTC xin khoan hồng cho một nũ tù nhân.

(Reuters 2/02/98) - Vatican - Thứ Hai 2/02/98, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, xác nhận rằng ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng xin thống đốc Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ, ân xá cho một nữ tù nhân, theo dự trù sẽ bị tử hình vào ngày thứ Ba 3/02/98 giờ địa phương. Nếu án lệnh được thi hành thì cô Karla Faye Tucker, 38 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại bang Texas kể từ sau cuộc Nội Chiến tại Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1864, và tính trên toàn nước, cô là người phụ nữ đầu tiên bị tử hình trong vòng 14 năm qua. Cô Karla Tucker bị kết án tử hình về tội sát hại một cặp vợ chồng vào năm 1983.

Tiến sĩ Navarro Valls cho biết, qua Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, ÐTC đã xin thống đốc George Bush, Jr. hãy ân xá cho cô Tucker vì lý do nhân đạo và cũng bày tỏ tinh thần tôn trọng sự sống. Chính cô Tucker cũng đã nộp đơn xin ân xá và giảm tội của cô xuống thành tù chung thân với lý do là cô đã trở lại đạo và không còn là mối đe dọa cho xã hội. Các tổ chức tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đơn xin giảm án cho cô. Luật sư của cô cũng đã yêu cầu Tối Cao Pháp Viện can thiệp để ngưng thi hành án tử hình.


Các nhà ngoại giao tìm hiểu về vụ bắt giữ một số người ngoại quốc tại Lào

Các nhà ngoại giao tìm hiểu về vụ bắt giữ một số người ngoại quốc tại Lào.

(Reuters 2/02/98) - Thái Lan (Bangkok) - Các nhà ngoại giao tại Lào đang cố gắng tìm hiểu thêm chi tiết về vụ bắt giữ một số người Tin Lành ngoại quốc và cả người Lào. Tin tức từ Thái lan cho biết, hôm thứ Sáu tuần trước (30/01/98), các nhân viên an ninh của Lào đã lục xét một nhà thờ Tin Lành thuộc giáo phái mệnh danh là "Giáo Hội của Ðức Kitô", và đã bắt giữ một số người Lào và ngoại quốc, trong số này có người mang quốc tịch Hoa Kỳ, và một phụ nữ người Pháp gốc Lào. Một cuộc hội thảo về kinh thánh đang diễn ra trong nhà thờ khi các viên chức an ninh của Lào vào lục soát.

Cho đến thứ Hai 2/02/98, chi tiết về vụ bắt giữ này vẫn còn mập mờ, và Bộ Ngoại Giao Lào vẫn chưa đưa ra lời phê bình nào. Một nhà ngoại giao nói rằng có 6 người bị bắt trong khi nguồn tin khác nói là có 8 người, đồng thời bày tỏ cảm nghĩ rằng hành động này của chính phủ Lào gây nhiều ngạc nhiên. Chính phủ cộng sản Lào, tuy thừa nhận quyền tự do tôn giáo, nhưng vẫn còn hoài nghi sự hiện diện của các người ngoại quốc, nhất là khi họ tham dự các cuộc hội họp tôn giáo, và đặc biệt nếu có sự hiện diện của người Mỹ. Cũng thứ Hai 2/02/98, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đã được phép đến thăm 3 công dân của mình đang bị giam giữ tại một cơ quan của bộ ngoại giao Lào.


Indonesia hủy bỏ một khóa hội thảo liên tôn

Indonesia hủy bỏ một khóa hội thảo liên tôn.

(AFP 2/02/98) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Hai 2/02/98, chính phủ Indonesia loan báo hủy bỏ một khóa hội thảo liên tôn vì lý do quốc gia này đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Lên tiếng với ký giả hãng thông tấn Antara của chính phủ Indonesia, ông Irawan Abidin, đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh, đã nói như sau: "Chúng tôi đã chuẩn bị chương trình cho khóa hội thảo này. Nhưng với cuộc khủng hoảng tiền tệ trong nước hiện giờ, khóa hội thảo này sẽ phải hoãn lại cho tới khi nào chúng tôi vượt qua được cơn khủng hoảng.

Theo dự trù, khóa hội thảo sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 9-10 tháng 02 năm 1998, và các đề tài thảo luận là về quan điểm của Hồi Giáo và Kitô Giáo. Hai trong số các thuyết trình viên tại khóa hội thảo là ông Tarmizi Taher, bộ trưỏng tôn giáo Indonesia và Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn.


Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Kenya lên án chính phủ

Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Kenya lên án chính phủ.

(Reuters 2/02/98) - Kenya (Sipili) - Trong thánh lễ an táng 19 nạn nhân vụ bạo động giữa các sắc tộc tại Kenya hôm thứ Sáu 30/01/98, Ðức Cha John Njue, Giám Mục Embu và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Kenya đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của tổng thống Daniel Arap Moi, vì đã gieo mầm mống của hận thù giữa các sắc tộc trong nước. Ðức Cha john Njue đã nói trong bài giảng của ngài như sau: "Chúng ta không thể giữ im lặng. Chúng ta lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất các vụ sát hại và tất cả mọi hình thức bạo động. Chúng ta đặt ra cho chính phủ những câu hỏi mà không được trả lời, hay có chăng thì mập mờ".

600 ngàn người thuộc sắc tộc Kikuyus đã tham dự thánh lễ an tánbg ngoài trời tại thung lũng Rift của Kenya. 19 nạn nhân nói trên nằm trong số khoảng 60 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại hai thị trấn Laikipia và Njoro nằm trong vùng Thung Lũng Rift. Tuy tổng thống Arap Moi tái đắc cử, nhưng đảng của ông đã mất nhiều ghế tại quốc hội vào tay phe đối lập tại vùng này. Giao chiến bắt đầu từ ngày 11/01/98 vừa qua, giữa người sắc tộc Kikuyu, ủng hộ phe đối lập chính phủ, và sắc tộc Kalenjin, ủng hộ tổng thống Daniel Arap Moi. Tổng thống Arap Moi cũng thuộc sắc tộc Kalenjin. Thứ Hai 2/02/98, một nhân vật bất đồng chính kiến của Kenya nói rằng quốc gia nầy đang có nguy cơ lâm vào tình trạng nội chiến vì các vụ bạo động trong vùng Thung lũng Rift vẫn còn đang tiếp diễn.

Ðứng trước những lời cáo buộc, hôm thứ Năm tuần trước (22/01/98), tổng thống Arap Moi đã lên tiếng, nhưng ông chỉ phê bình phe đối lập hơn là nói về vụ bạo động. Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục ghi nhận rằng việc người Kikuyu bỏ phiếu cho phe đối lập thể hiện quyền tự do của cử tri, khi đi bầu và kết quả cuộc bầu cử dù như thế nào cũng không thể do lỗi của họ. Tuy đưa ra những lời lên án chính phủ, bài giảng của ngài ngụ ý xây dựng hoà bình với những lời như sau: "Mầm mống của hận thù đã được gieo. Chúng ta không nên để cho những mầm mống này nảy nở".


Back to Radio Veritas Asia Home Page