Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bổ nhiệm ba thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các Khoa Học Xã Hội

ÐTC bổ nhiệm ba thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các Khoa Học Xã Hội.

Vatican - 31.01.98 - ÐTC vừa bổ nhiệm ba thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các Khoa Học Xã Hội:

Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các Khoa Học Xã Hội do chính ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập năm 1994 với mục đích cổ võ việc nghiên cứu và phát triển các Khoa Học Xã Hội: kinh tế, chính trị và luật pháp và để cung cấp những dữ kiện mà Giáo Hội cần đến cho việc đào sâu và phát triển Giáo Lý Xã Hội của mình. Số các thành viên không thể dưới 20 và cũng không được quá 40.


Thành tích về nhân quyền của Việt Nam vẫn tồi tệ

Thành tích về nhân quyền của Việt Nam vẫn tồi tệ.

(Reuters 31/01/98) - Việt Nam (Hà Nội) - Trong bản tin gửi từ Việt Nam hôm thứ Bảy 31/01/98, hãng thông tấn Reuters đã trích thuật bản báo cáo từ Ủy Ban Cố Vấn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và như được ghi trong báo cáo này, thì thành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam vẫn còn tồi tệ. Chính quyền tiếp tục đàn áp những quyền cơ bản của người dân, cụ thể là quyền tự do chính trị, quyền tự do tôn giáo, và quyền tự do ngôn luận. Việt Nam đã không đưa ra lời phê bình nào về bản báo cáo này.

Tổ chức nhân quyền Amnesty International đã liệt kê danh sách 54 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Các nhóm Việt Nam lưu vong thì nói rằng có ít nhất là 1,000 tù nhân chính trị trong các nhà tù ở Việt Nam. Trong khi các nguồn tin đáng tin cậy thì nói rằng số tù nhân chính trị tại Việt Nam ở vào khoảng 200. Bản báo cáo đặc biệt nói đến vụ của ông Ðoàn Việt Hoạt (và Ðỗ Văn Thảo). Bản báo cáo ghi nhận, tuy tại Việt Nam không có xảy ra những vụ mất tích vì lý do chính trị, nhưng chính quyền đã ban hành những điều luật khắt khe đối với các đối với các tù nhân, bị bắt lao động và có những bằng chứng cho thấy các viên chức an ninh đã đánh đập các tù nhân, và họ không được xét xử một cách công bằng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page