Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại Hội Giới Trẻ Toàn thể Châu Mỹ vào tháng 10 tới, tại thành phố Santiago bên nước Chile

Ðại Hội Giới Trẻ Toàn thể Châu Mỹ vào tháng 10 tới, tại thành phố Santiago bên nước Chile.

Tin Santiago/ Chilê (RG 8/01/98): Từ ngày mùng 6 đến 11 tháng 10 tới đây, Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân cùng với Giáo Hội Ðịa Phương tại Chile, sẽ đứng ra tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ toàn Châu Mỹ, để chuẩn bị Năm Thánh 2000. Ðại Hội được dự trù sẽ quy tụ được khoảng 500 ngàn bạn trẻ đến từ các quốc gia Châu Mỹ, và sẽ nhằm đến ba mục tiêu chính sau đây:

Ðể chuẩn bị cho Ðại Hội Giới Trẻ sắp tới của toàn đại lục Mỹ Châu, vào tháng 10 tới đây, nhiều cuộc gặp gỡ giới trẻ đã được tổ chức tại những quốc gia khác nhau. Hơn nữa, các vị có trách nhiệm về việc mục vụ giới trẻ tại các quốc gia Châu Mỹ, đã họp nhau, để soạn ra những tài liệu giảng dạy giáo lý, nhằm giúp cho các bạn trẻ Châu Mỹ sống Năm Thánh 2000.


THỜI SỰ: Các Vị Tử Ðạo của Giáo Hội Công Giáo trong năm 1997

THỜI SỰ: Các Vị Tử Ðạo của Giáo Hội Công Giáo trong năm 1997.

Trong Tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba" nói về việc chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000, ÐTC đã viết như sau: "Vào cuối Ngàn Năm thứ hai, Giáo Hội Công Giáo, một lần nữa, trở nên Giáo Hội của các Vị Tử Ðạo. Những vụ bách hại các tín hữu... đã tạo nên những Vị Tử Ðạo mới, tại nhiều miền khác nhau trên thế giới... Trong thế kỷ chúng ta, các Vị Tử Ðạo thường không được biết đến, hầu như là "Những chiến sĩ vô danh", để sống trung thành với Thiên Chúa".

Trong suốt cả năm 1997 vừa qua, hầu như tháng nào cũng có một số nhà truyền giáo nam nữ bị sát hại tại nước này, nước khác.

Trong tháng Giêng có hai vị: Nữ Tu Christine d'Hérouville, người Pháp, thuộc Tu hội truyền giáo Saverina, bị giết ngày 15 tại N'Djamena, thủ đô Cộng Hòa Tchad. Không những truyền giáo, Sr Christine còn hoạt động trong lãnh vực Y tế để giúp đỡ các người mắc chứng bệnh Aids. Sau Nữ Tu Christine, ngày 22 tháng Giêng, Cha Larry Timmons, người Irland, bi sát hại tại Kenya. Theo tin của Giáo phận Nakuru, Cha bị công an thủ tiêu, vì đã tố cáo một số sĩ quan tham nhũng. Giáo phận Nakuru đã lên tiếng phản đối vụ sát hại dã man này trong nhật báo "Daily Nation" của Kenya.

Sang tháng Hai, chính ngày Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa vào Ðền Thánh, Cha Guy Pinard, thuộc Hội Truyền Giáo các Cha Dòng Trắng, bị giết trong lúc cha đang cho rước lễ trong thánh lễ cử hành tại giáo xứ Kampanga, bên Rwanda. Chính ÐTC đã loan tin này trong giờ đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật mồng 2 tháng Hai. Cha Pinard người Canada, năm nay 61 tuổi. Ðã nhiều lần cha bị đe đọa vì giúp đỡ người dân trốn đi khỏi những vụ sát hại giữa Hutu và Tutsi. Cha đã phải trở về Canada một năm, để tránh những đe dọa, nhưng khi tình hình vừa khá hơn, cha trở về Rwanda để truyền giáo và Cha đã bị giết trong thánh lễ. Vào ngày mồng 4 tháng 2, Ðức Cha Benjamin de Jesus, giám mục đại diện Tông Tòa Giáo phận Jolo-Sulu, ở miền Nam Philippines, cách Manila khoảng 900 cây số, bị sát hại ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa. Ðức Cha là người thợ xây dựng hòa bình không biết mỏi mệt tại Ðảo Mindanao. Cũng tháng 2, ngày 17, tại Nigeria, Linh mục Ngozi Isidi, bị sát hại trong giáo xứ Ogwasi-Uku, tỉnh Delta. Ngày 25/02, tám linh mục và ba nữ tu thuộc chủng tộc Hutu bị giết tại Kalima, bên Zaire. Cha Ngozi Isidi đến truyền giáo tại Peru năm 1991, sau khi đã được thụ phong linh mục. Thi hài được đưa về Faenza , quê hương của Cha ,và được an táng tại đây.

Tại Buta, miền Nam Burundi, ngày 29 tháng Tư, 40 chủng sinh bị quân Hutu sát hại. Trong vụ tấn công chủng viện này, còn có 35 chủng sinh khác bị thương nặng. Sau khi sát hại và đánh bị thương các chủng sinh, quân Hutu phá hủy trung tâm mục vụ, nơi các chủng sinh đang được huấn luyện. Cũng ngày 29 tháng Tư, Nữ Tu Griet Bosmans, 62 tuổi, người Bỉ, bị giết tại Rwanda, nơi Nữ tu đến làm việc truyền giáo từ năm 1960. Cùng với Nữ tu (giáo sư của trường) 17 Nữ học sinh Trung học cũng bị giết, vì từ chối lời yêu cầu của những người tấn công chia thành hai nhóm: Hutu và Tutsi.

Ngày mồng 3 tháng 5, Nữ tu Claudine-Germaine Buchwolder, người Thụy Sĩ bị giết tại Mutambu, cách thủ đô Bujumbura (của Burundi) khoảng 20 cây số. Ngày 11 tháng 5, hai linh mục khác bị sát hại tại miền nam Rwanda trong một cuộc phục kích: Cha Isaie HabakuramaPascal Yiriwahandi, thuộc giáo xứ Cyahinda, trong giáo phận Butare. Bốn người khác cũng bị thiệt mạng với hai cha trong vụ phục kích này.

Khoảng 4 tháng sau, tức 24 tháng 10 tại Hazaribag (Ấn Ðộ) Cha Thomas Anchanikal, 46 tuổi, Dòng Tên, bị bắt cóc do một nhóm lạ mặt vũ trang và sau đó bị chém đầu. Người dân đã tìm thấy xác Cha. Lễ an táng cử hành ngày 28 tháng 10. Cha là người giúp dân nghèo tranh đấu chiếm lại đất đai của mình, bị những gia đình thuộc bậc quí phái tước lột. Cha đã thành công nhiều. Vì những vụ tranh đấu cho người nghèo, cha bị thủ tiêu.

Ngày mồng 3 tháng 11, Linh mục Ciro Martinez bị kẻ lạ mặt xả súng bắn chết tại Asunción, thủ đô Paraguay. Cha là giáo sư tại Ðại học Công Giáo ở Thủ đô. Ngoài ra, cha còn dấn thân trong lãnh vực xã hội và nhân đạo để giúp đỡ các ngưởi nghèo khổ. Ngày 22 cũng tháng 11, Cha José Nedumattathil, Dòng Salésien, bị những kẻ lạ mặt sát hại tại Maram, trong miền Manipur, bên Ấn Ðộ. Cha bị bắn chết ngay tại Văn phòng của "Don Bosco College ", Viện cao học, vừa được trở thành Cư xá Ðại Học, và Cha là Viện Trưởng.

Ngày Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm, mồng 8 tháng 12, Cha Samuel Calderon Pena, 33 tuổi, người Colombia, thuộc giáo phận Villavicencio đã bị giết. Người ta tìm thấy xác cha gần xã "Il Calvario", giáo xứ của Cha. Cha Thomas Gafney, người Hoa kỳ, 65 tuổi, Dòng Tên, bị sát hại hôm Chúa nhật 14 tháng 12 tại Katmandu, bên Népal. Cha vào Dòng Tên tại Cleveland, bang Ohio, năm 1962. Cách đây 30 năm Cha lập trung tâm đón tiếp và phục hồi những người nghiện ma túy tại Katmandu. Cha là nhà truyền giáo bị sát hại sau cùng trong năm 1997.

Ðó là những vị "Tử Ðạo" trong năm vừa qua, được Giáo Hội biết rõ tên tuổi và hoạt động. Như ÐTC nói: Còn nhiều vị khác "như các chiến sĩ vô danh" đã bị chết cách này cách khác, trong các nhà giam, các trại tập trung của các chế độ chính trị độc tài đen, đỏ... không ai biết đến, trừ Thiên Chúa. Các ngài đã can đảm hy sinh mạng sống để trung thành với Chúa, với Ðức tin, với Giáo hội.


ÐTC tiếp các Linh Mục sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Capranica

ÐTC tiếp các Linh Mục sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Capranica.

Vatican - 8.01.98. Sáng thứ Năm, 8/01/98 ÐTC đã tiếp Ban Giám Ðốc và sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Capranica. Giáo Hoàng Học Viện nầy nằm ngay trung tâm Roma, được thành lập năm 1457, mang tên Ðức Hồng Y Domenico Capranica. Học viện Capranica là học viện lâu đời nhất dành cho các linh mục sinh viên ở Roma, có trước cả Công Ðồng Chung Trento. Hiện nay có 63 sinh viên linh mục, trong đó có 18 vị thuộc các Giáo phận nước Ý, phần còn lại đến từ các nước Ba Lan, Slovak, Roumanie, Madagascar, Cộng Hòa Trung Phi, Nam Hàn, Ecuador và Venezuela... Con số khác nhau về các quôùc tịch làm cho Học viện mang tính cách quốc tế và hoàn vũ. Các sinh viên Linh mục theo Ban Triết và Thần Học tại Ðại Học Gregoriana và sau đó chuyên về các môn khác nhau tại các Ðại Học Công Giáo khác cũng ở Roma.

Trong các cựu sinh viên của Giáo Hoàng Học Viện Capranica, phải kể đến hai vị Giáo Hoàng đã xuất thân từ Học viện này: Ðức Benoit XV và Pio XII, và khoảng 10 vị, kể cả Ðức Pio XII, đang được làm án phong Chân Phước.

Trong diễn văn ngắn đọc cho các sinh viên, ÐTC nhấn mạnh rằng: Mỗi một linh mục được mời gọi trở nên hình ảnh trung thực của Chúa Kitô Vị Mục Tử nhân lành và một chứng nhân can đảm của Tình yêu thương của Người. Trong Năm dành cho Chúa Thánh Thần và trong bối cảnh Lễ Hiển Linh, ÐTC khuyến khích các linh mục chuẩn bị mình một cách đầy đủ và trưởng thành cho công việc phục vụ tương lai trong sứ mệnh hoàn vũ của Giáo Hội, tức việc tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Kitô, Ánh Sáng các dân tộc. Ðể tới mục tiêu, cần phải lớn lên trong cái gọi là việc ngoan ngoãn lắng nghe Chúa Thánh Thần: Ðức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của sự ngoan ngoãn này. Hãy học với Mẹ để biết lắng nghe và đón nhận trong thâm tâm Lời Chúa. Thực ra, chính Chúa Thánh Thần là Ðấng đóng vai trò chủ chốt của Sứ Mệnh của Giáo Hội và của việc tái rao giảng Tin Mừng. ÐTC nói: "Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô, ban cho chúng ta sức mạnh để theo Người và làm chứng cho Người. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự thánh thiện, sự thánh thiện được sống trong các thử thách hằng ngày và trong những trường hợp đặc biệt.


Hạ Viện Ba Lan phê chuẩn Hòa Ước với Tòa Thánh

Hạ Viện Ba Lan phê chuẩn Hòa Ước với Tòa Thánh.

Vatican - 8.01.98 - Sáng thứ Năm, 8/01/98, Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Valls, bày tỏ sự hài lòng về quyết định của Hạ Viện Cộng Hòa Ba Lan cho phép Tổng Thống phê chuẩn trong hạn 30 ngày Hòa Ước giữa Ba Lan và Tòa Thánh. Tiến sĩ Navarro Valls nói với giới báo chí rằng: tin này được đón nhận với nhiều thỏa mãn. Ông nói thêm: Như mọi người biết: mỗi một Hòa Uớc nhằm cổ võ sự cộng tác điều hòa giữa Nhà Nước và Giáo Hội và đây là điều người ta hy vọng sẽ xẩy đến cho cả Ba Lan nữa. Ðối với các chi tiết khác, Tiến sĩ Navarro cho biết: cần phải chờ đợi bản văn được phê chuẩn, thì mới biết rõ được.

Theo nguồn tin báo chí, có 274 phiếu chấp thuận việc phê chuẩn, 160 phiếu chống và hai phiếu không có ý kiến. Bản văn sẽ được chuyển đến Thượng viện và chắc chắn sẽ được chấp thuận. Việc phê chuẩn Hiệp Ước nầy đã bị ngăn trở từ 4 năm qua, do Quốc Hội Ba Lan, Khóa 1993-1997, với đa số gồm các dân biểu cựu cộng sản.


Ðức Hồng Y William H. Keeler nhận xét về bầu khí hân hoan tại Cuba

Ðức Hồng Y William H. Keeler nhận xét về bầu khí hân hoan tại Cuba.

Baltimore - 8.01.98 - Ðức Hồng Y William H. Keeler, Tổng Giám Mục giáo Phận Baltimore, bên Hoa kỳ, vừa trở về Giáo phận của ngài sau khi viếng thăm Cuba trong những ngày Ðầu Năm Dương Lịch. Ngài đã dâng thánh lễ đồng tế với Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận La Havana và đã gặp nhiều tín hữu Công Giáo. Mục đích của chuyến viếng thăm là để tỏ tình liên đới và bác ái huynh đệ đối với Giáo Hội Công Giáo Cuba, hiện đang dấn thân chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC. Nói về những ngày viếng thăm vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Baltimore cho biết: ý nghĩa thực của việc nao nức của người dân Cuba là việc ÐTC tới thăm và việc ngài sẽ thay đổi khung cảnh của đất nước họ. Ðức Hồng Y Keeler cho biết thêm: Ngài đã đâng thánh lễ đồng tế Ngày Ðầu Năm với Ðức Hồng Y Jaime Ortega trong nhà thờ chính tòa La Havana. Ngài nói: "Trong nhà thờ không còn một chỗ nào trống, nhiều người phải đứng ngoài nhà thờ. Họ cầu nguyện và ca hát. Thật là tinh thần hồn nhiên của niềm hân hoan". Cùng đi với Ðức Hồng Y Keeler trong chuyến viếng thăm Cuba có Vị giám đốc Caritas Hoa Kỳ, Kenneth Hackett, với một số thuốc men trị giá 200 ngàn Mỹ kim.


Phái đoàn tôn giáo Hoa kỳ sẽ viếng thăm Trung Quốc do lời mời của Chủ Tịch Nhà Nước

Phái đoàn tôn giáo Hoa kỳ sẽ viếng thăm Trung Quốc do lời mời của Chủ Tịch Nhà Nước.

(Avvenire 8.01.98) Washington - 8.01.98 - Ngày mồng 8 tháng Hai tới đây Phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ sẽ lên đường viếng thăm Trung Quốc do lời mời của Chủ Tịch Nhà Nước, ông Jiang Zemin (Giang Trạch Dân), trong lúc ông viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để kiểm chứng những điều kiện về tự do phụng tự tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Thành phần của Phái đoàn tôn giáo này do Tòa Bạch Cung (White House) và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lựa chọn và gồm các vị giáo sĩ sau đây: Ðức Cha Theodore McCarick, Tổng Giám Mục giáo phận Công Giáo Newark; Ông Arthur Schneier Trưởng Giáo Do Thái; và chủ tịch Hội Quốc Gia các người Tin Lành, mục sư Argue. Trong chuyến viếng thăm này, Phái đoàn tôn giáo Hoa kỳ có thể viếng thăm cả Tibet (Tây Tạng), một quốùc gia bị Trung Quốc chiếm đóng từ nhiều năm nay và bách hại dữ dội các tín hữu Phật Giáo. Các cuôïc bách hại này đã được thuật lại bằng hình ảnh và những lời tố cáo của các tín hữu Phật Giáo Tibet trên đài truyền hình Ý cách đây ít tháng. (Avvenire 8.01.98)


Back to Radio Veritas Asia Home Page