Kết quả
chuyến viếng thăm Việt Nam
của Phái Ðoàn Toà Thánh
cuối tháng 2/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận Việt Nam

Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận Việt Nam.

Tin Vatican (RG 9/3/98): Thứ Hai 9/03/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm những vị sau đây cho các giáo phận tại Việt Nam:

Còn những bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận Hưng Hóa, Bùi Chu, Phú Cường, Ðà Nẵng, chưa được giải quyết. Nhưng phái đoàn Tòa Thánh ghi nhận thái độ cởi mở của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam đối với những đề nghị mới của Tòa Thánh liên quan đến những giáo phận trên. Việc bổ nhiệm vị Tổng Giám Mục Phó Hà Nội cũng đã được đặt ra. Tòa Thánh hy vọng trong tương lai gần đây sẽ nhận được sự đồng ý của Nhà Nước Việt Nam.

Cách riêng, ba bổ nhiệm vừa nói trên, cho các giáo phận: Lạng Sơn, Huế và Sài Gòn, là kết quả của cuộc đối thoại cuối tháng 2/98 vừa qua, giữa phái đoàn Tòa Thánh và Chính Phủ Việt Nam. Một cách đặc biệt trong những ngày vừa qua, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã chú ý theo dỏi và loan tin trước về việc bổ nhiệm Vị Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn; biến cố nầy kết thúc giai đoạn căng thẳng lâu dài giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà Nước Việt Nam, từ năm 1975 đến nay, bắt đầu với việc Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc đó giám mục Nha Trang, làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Chính Quyền cộng sản Việt Nam đã từ chối mạnh mẽ việc bổ nhiệm trên và đã bắt tù, rồi chỉ định quản thúc Ðức Tổng Thuận, trong vòng 13 năm. Sự căng thẳng nầy mặc thêm khía cạnh mới vào năm 1993, khi Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết, về làm giám quản tông tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn, vì Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình lúc đó bị lâm bệnh nặng. Chính Quyền cộng sản Việt Nam cũng không nhận việc bổ nhiệm nầy, và đã nhiều lần từ chối lời giải thích và đề nghị mới của Tòa Thánh. Chỉ trong lần đối thoại vào cuối tháng Hai 1998 vừa qua, Nhà Nước Việt Nam mới đồng thuận với quyết định của Tòa Thánh, bổ nhiệm Ðức Cha Phó Mỹ Tho, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, về làm Tổng Giám Mục Sài Gòn. Hảng tin Công Giáo Quốc Tế, APIC, đã nhìn việc bổ nhiệm nầy như là khởi đầu của một giai đoạn mới trong mối liên lạc giữa Tòa Thánh và Chính Quyền Việt Nam. Nhật báo Pháp có tên là "Thập Tự" (La Croix) số phát hành ngày 4 tháng 3/98, đã gọi đây là một kết thúc cuộc khủng hoảng dài hơn 20 năm giữa Hà Nội và Vatican.

Ðược hảng tin quốc tế của Bộ Truyền Giáo Fides phỏng vấn, liền sau khi nhận được điện văn của Ðức Hồng Y Tomko, hôm thứ Bảy vừa qua, mùng 7 tháng 3/1998, Ðức Tân Tổng Giám Mục Sài Gòn đã cho biết cảm tưởng như sau:

Ngoài việc bàn về vấn đề bổ nhiệm các giám mục, phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Celestino Migliore hướng dẫn đến Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua, còn trao đổi với Ban Tôn Giáo của Chính Phủ Việt Nam, về những vấn đề đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt nam nêu lên nhiều lần trong các thơ Kiến Nghị gởi lên chính phủ Việt Nam.

Trả lời cho câu hỏi của đặc phái viên đài Vatican, anh Roberto Piermarini, về những khó khăn mà Giáo Hội Công Giáo Việt nam còn đang gặp phải, Ðức Ông Migliore đã cho biết như sau:

Về những khó khăn nào cần giải quyết, để Tòa Thánh và Việt Nam thiết lập liên lạc ngoại giao với nhau, thì Ðức Ông Migliore cho biết quan điểm của mình như sau:


Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo về chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam

Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo về chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam.

Tin Vatican (RG4/03/98): Ðáp lại những câu hỏi của các ký giả, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố sáng thứ Tư vừa qua, ngày 4/03/98, một thông cáo, có nội dung cho biết là Phái Ðoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Celestino Migliore hướng dẫn, đã đến Việt Nam vào tuần lễ cuối tháng Hai năm 1998 vừa qua, và đã có những tiếp xúc với Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Với Nhà Nước Việt Nam. Về kết quả của cuộc gặp gỡ nầy, thì Tiến Sĩ Navarro Valls cho biết là: "Chỉ Trong vài ngày nữa, Thì Tòa Thánh mới có thể công bố những kết quả đã đạt được".

Chúng ta hãy đón chờ những công bố của Tòa Thánh trong một ngày gần đây về Giáo Hội Việt Nam. Ðón Chờ! Ðón Chờ Những Công Bố Ðặc Biệt của Tòa Thánh về Giáo Hội Việt Nam!


Tin về Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng thăm Long xuyên

Tin về Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng thăm Long xuyên.

Việt Nam - Long xuyên - 28.02.98 - Ngày 26.02.98, Phái đoàn Tòa Thánh, gồm Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh và Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, thuộc Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, sau khi đã đến thăm và làm việc với Chính Phủ Việt Nam tại Hà Nội, đã đến thị xã Long Xuyên, để thăm chính quyền Tỉnh An Giang. Phái đoàn đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang đón tiếp rất ân cần chu đáo.

Sáng ngày 27.02.1998, lúc 8 giờ, Phái đoàn đã đến viếng thăm Tòa Giám Mục Long Xuyên. Tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên, Phái đoàn đã dâng thánh lễ đồng tế cùng với Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên, với khoảng 100 linh mục giáo phận, và hơn một ngàn giáo dân tham dự thánh lễ. Thánh lễ đã diễn ra hết sức long trọng, trang nghiêm và tràn đầy tinh thần cầu nguyện, với những bài thánh ca mang tinh thần dân tộc, với bài giảng kêu gọi thực thi điều răn yêu thương của Chúa Kitô.

Sau thánh lễ, hai Ðức Ông đã nói ít lời chào mừng Cộng Ðồng và hết sức xúc động về chuyến viếng thăm Long Xuyên lần này.


Phái đoàn Tòa Thánh lên đường đi Việt Nam

Phái đoàn Tòa Thánh lên đường đi Việt Nam.

Vatican - 22.02.98 - Lúc 14g30 chiều Chúa nhật 22/02/98 theo giờ Roma, Phái Ðoàn Tòa Thánh lên đường đi Việt nam và sẽ tới Hà Nội vào lúc 12:20 trưa ngày thứ Hai 23/02/98, qua ngả Bangkok. Theo chương trình dự trù, thì Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ gặp Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam vào chiều thứ Hai 23/02/98, trước khi bắt đầu cuộc thảo luận với Ban Tôn Giáo của Nhà Nước Việt Nam, vào ngày thứ Ba 24/02/98, về các vấn đề tôn giáo liên hệ đến Giáo Hội Công Giáo và Việt Nam.

Phái đoàn gồm có Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, và Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, viên chức của Bộ Truyền Giáo.

Sau những ngày làm việc với những vị đại diện Chính Phủ Việt Nam, Phái đoàn sẽ đi thăm một vài giáo phận, để hiểu biết hơn về tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Theo chương trình đề nghị trước, Phái Ðoàn Tòa Thánh muốn đi thăm cách riêng các giáo phận Lạng Sơn, Cần Thơ và Long Xuyên.

Vào ngày Thứ Bảy 28 tháng 2 năm 1998, phái đoàn Tòa Thánh sẽ lên đường trở về Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page