Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các ca sĩ và nhạc sĩ tham dự buổi trình diễn văn nghệ tại Thính Ðường Phaolô VI

ÐTC tiếp các ca sĩ và nhạc sĩ tham dự buổi trình diễn văn nghệ tại Thính Ðường Phaolô VI.

 Vatican - 16.12.99 - Sau buổi tiếp kiến 5 Tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh, trong Phòng Khách Clementina, ÐTC tiếp khoảng 80 ca sĩ, nhạc sĩ tham dự buổi hòa nhạc tại Thính Ðường Phaolô VI, vào thứ Bẩy tới đây 18.12.1999, do Giáo Phận Roma tổ chức, để quyên tiền xây cất 50 nhà thờ mới và các phòng dạy giáo lý trong Thành Phố Roma, cách riêng tại các vùng ngoại ô, hiện còn thiếu nơi phụng tự. Trong diễn văn ngắn đọc cho các ca sĩ và nhạc sĩ, ÐTC nhắc đến việc cần thiết lo liệu cho các cộng đồng giáo xứ tại các vùng ngoại ô, hiện chưa có nơi phụng tự và các cơ sở mục vụ. Ngài nói: Ðây là một vấn đề luôn luôn ở trong tâm hồn vị Giám Mục Roma. ÐTC nói thêm: Mục tiêu nhằm xây cất 50 nơi phụng tự trong năm 2000, hầu như sắp đạt tới, nhưng cần phải tiếp tục các nỗ lực này. Roma là nơi chủ chốt của Ðại Toàn Xá, cần có những nơi phụng tự, nơi gặp gỡ, nơi giảng dạy giáo lý, và các cơ cấu cho các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, cách riêng tại những nơi trong những năm vừa qua có nhiều người đến lập cư. Trong khi cầu chúc cho mọi người hiện diện "Lễ Giáng Sinh an vui", ÐTC ước mong thành công mỹ mãn của buổi hòa nhạc với sự góp phần tích cực của các nghệï sĩ. Trong số các nghêï sĩ hiện diện, có nhạc sĩ Amadeo Minghi, tác giả bài hát "Một người đến từ phương xa" dành kính ÐTC, và bài "Giêrusalem", sẽ được nhạc sĩ trình bày tại Thành Thánh trong năm 2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page