Tin Tức và Thời Sự
ngày 6 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Xây dựng tình hiệp nhất: dấu hiệu của thống hối

Xây dựng tình hiệp nhất: dấu hiệu của thống hối.

 (UCAN IS4369.1057 6/12/99) - Indonesia (Manado) - Ðức Cha Josephus Suwatan, Giám Mục Manado và cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Indonesia, đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo địa phương hãy tiếp tục xây dựng tình hiệp nhất với các anh chị em khác và nuôi dưỡng tinh thần vị kỷ như là những dấu hiệu của sự thống hối.

 Trong một bài giảng được phát thanh trên đài Công Giáo địa phương ngày 25 tháng 11 vừa qua, Ðức Cha Suwatan ghi nhận rằng người dân Indonesia đang đương đầu với nhiều khó khăn và tại nhiều nơi trong nước đang bị rúng động bởi những cuộc tranh chấp. Các vụ đụng độ giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo tại Ambon, cuộc khủng hoảng chính trị tại Aceh đều chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, bạo động lại tái diễn tại đảo Maluku ở miền Bắc khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô phải chạy lánh nạn tới miền Bắc Sulawesi. Theo Ðức Cha Suwatan, tất cả những biến cố buồn thương này phải là động lực thúc đẩy các tín hữu Công Giáo cải tiến đức tin và canh tân tinh thần mang lại thay đổi, qua những cử chỉ thống hối. Vị Giám Mục Manado đưa ra lời kêu gọi: "Chúng ta hãy xây dựng tình hiệp nhất nhắm mang lại hòa bình".

 Cũng theo vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Indonesia, mùa vọng năm 1999 này là một thời điểm đặc biệt bởi vì đây không chỉ là giai đoạn để chuẩn bị lễ Giáng Sinh nhưng cũng là để đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Ngài kêu gọi các tín hữu trong giáo phận hãy đón mừng lễ Giáng Sinh như là một ngày lễ của đức tin, hơn là dành ưu tiên cho những buổi tiệc tùng ăn uống.
 
 


ÐTC tiếp các tín hữu thuộc Phong Trào "Ðời Sống Kitô"

ÐTC tiếp các tín hữu thuộc Phong Trào "Ðời Sống Kitô".

 Vatican - 06.12.99 - Sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 11/1999, ÐTC đã tiếp 200 tín hữu thuộc phong trào "Ðời Sống Kitô" (Movimiento de vida cristiana) đến Roma tham dự Khóa Họp khoáng đại lần thứ nhất của Phong Trào. Phong Trào "Ðời Sống Kitô" phát xuất từ Perù năm 1985, với mục đích ưu tiên là sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Sau đó, Phong Trào được phổ biến tại nhiều nước Mỹ Châu Latinh và nay cũng ra khỏi biên giới Mỹ Châu nữa, bằng việc thâu nhận các nhóm và các hội đoàn khác dấn thân theo ơn gọi và kiểu sống khác nhau, cùng theo một mục tiêu: rao giảng Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Trong diễn văn đọc cho các tín hữu của Phong Trào, ÐTC nhắc lại rằng: Tính cách hoàn vũ của Tin Mừng không loại trừ bất cứ nền văn hóa nào, bất cứ miền nào trên Trái Ðất, bất cứ môi trường nào trong xã hội. ÐTC mời gọi các tín hữu của Phong Trào tham dự buổi tiếp kiến, hãy suy tư về chân lý này. Nhắc đến Ðại Toàn Xá tới đây, ÐTC nói: Tôi mời gọi anh chị em chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và mời gọi anh chị em cổ võ một tinh thần về đời sống Kitô trung thành và sâu xa trong các môi trường và các hoạt động tông đồ của anh chị em. Cách riêng anh chị em hãy hoạt động để, trong việc huấn luyện giới trẻ, tinh thần sáng kiến phù hợp cách trung thành với Phúc Âm, và để nền văn hóa mở rộng cho tâm tình về siêu việt và cảnh nghèo khổ trong mọi hình thức khác nhau, nhận được nơi đức ái và tình liên đới một tia sáng của hy vọng. ÐTC kết thúc: Như vậy anh chị em sẽ trở nên những người thợ đích thực của hòa giải trong thế giới ngày nay.
 
 


Khai mạc Hội Nghị tại Thính Ðường Augustianum về đề tài: "Thánh Thể, sự thánh thiện và việc thánh hóa"

Khai mạc Hội Nghị tại Thính Ðường Augustianum về đề tài: "Thánh Thể, sự thánh thiện và việc thánh hóa".

 Roma - 06.12.99 - Sáng thứ Hai 06.12.99, tại Thính Ðường Augustianum, nằm kế bên Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, đọc diễn văn khai mạc Hội Nghị về đề tài: "Thánh Thể, sự thánh thiện và việc thánh hóa". Hội nghị kéo dài trong hai ngày. Tham dự hội nghị, ngoài các nhà thần học, còn có nhiều vị Cáo Thỉnh của các vụ làm án Phong Thánh hay Chân Phước. Lý do của sự hiện hiện này là vì Hội Nghị chú trọng đến việc nghiên cứu về "Lòng sùng kính Thánh Thể, nguồn mạch sự thánh thiện và việc thánh hóa" của các Vị Hiển Thánh và Chân Phước. Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc lại nhiều lần rằng: Thánh Thể là chiều kích rất quan trọng và là trung tâm của các Lễ Nghi cử hành trong Năm Thánh 2000. Ngài đã ấn định việc tổ chức Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 tại Roma từ 18 đến 25 tháng 5 năm 2000. Chính để gây ý thức nơi cộng đồng Công Giáo về khía cạnh nền tảng và rung tâm của Năm Thánh, Bộ Phong Thánh cổ võ và tổ chức Hội Nghị về đề tài vừa nhắc trên đây. Trong diễn văn khai mạc, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh đề nghị nghiên cứu về vai trò của Thánh Thể trong đời sống các tín hữu, đã được Giáo Hội cất nhắc lên danh dự bàn thờ, để làm gương mẫu chung cho tất cả các tín hữu. Mọi người đếu hiểu rằng: Tiến trình của việc làm án của các dung mạo lỗi lạc, từ cấp bậc Chân Phước cho đến Hiển Thánh, thực sự được tập trung vào trọn cả đời sống của các ngài, qui hướng về Chúa Kitô, Ðấng hiện diện trong các môn đệ của Người, qua Bí Tích Thánh Thể. Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp: Ðối với các gương mẫu đức tin này, Thánh Thể không những là lương thực cần thiết của sự sống, nhưng còn trở nên như điểm tựa của con đường Tu Ðức và, do đó, của sứ vụ của các ngài trên thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page