Tin Tức và Thời Sự
ngày 1 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoạt động của Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, hiện đang viếng thăm Cuba

Hoạt động của Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, hiện đang viếng thăm Cuba.

 La Havana - 01.12.99 - Ðến thủ đô La Havana thứ Bẩy 27/11/1999 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã có một loạt tiếp xúc với các nhân vật cấp cao trong Giáo Hội và Chính Phủ Cuba. Cha Felix Peres Riera, Phó Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Cuba, cho biết: những tiếp xúc này sẽ cho Ðức Tổng Giám Mục đánh giá tình trạng của các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Cuba, sau gần hai năm chuyến thăm lịch sử của ÐTC tại quốc gia này.

 Thứ Ba (30.11.99), Lễ Thánh Anrê Tông Ðồ, Ngoại Trưởng Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong nhà thờ chính tòa La Havana và thứ Tư 01.12.99, ngày khai mạc Hội Nghị về Tông Huấn "Giáo hội tại Châu Mỹ", ngài đọc diễn văn về đề tài: "Quốc gia thế tục và sứ vụ của Giáo Hội".

 Nên nhớ lại: Tông Huấn "Giáo Hội tại Mỹ Châu" (Ecclesia in America) là thành quả của Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, diễn ra trong Nội Thành Vatican vào cuối năm 1997 và được ÐTC công bố tại Ðền Thánh Ðức Bà Guadalupe ở Mexico vào cuối tháng Giêng vừa qua năm nay 1999. Tham dự Hội Nghị về Tông Huấn có khoảng 150 học giả: giáo dân, tu sĩ nam, nữ, linh mục, Giám Mục, Hồng Y, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Về phía Chính Phủ, có Bà Caridad Diego phụ trách về Tôn Giáo vụ của Ðảng Cộng Sản Cuba.

 Trong 5 ngày viếng thăm Cuba, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran gặp Tổng Trưởng Ngoại Giao Cuba, ông Filipe Peres Roque. Còn việc gặp Chủ Tịch Fidel Castro, cho tới lúc này, chưa có tin gì được tiết lộ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page