Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Mêhicô tổ chức Ðại Hội Thánh Thể đầu tiên sau 75 năm

Giáo Hội Công Giáo Mêhicô tổ chức Ðại Hội Thánh Thể đầu tiên sau 75 năm.

(Zenit 14/11/99) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Giáo hội công giáo Mêhicô sẽ tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc đầu tiên sau 75 năm. Việc tổ chức đại hội thánh thể này đã bị đình chỉ trong giai đoạn giáo hội công giáo Mêhicô bị bách hại.

Ðức Cha Carlos Berlie, TGM Merida thuộc bang Yucatan, đã loan báo như trên trong khóa họp khoáng đại lần thứ 67 của HÐGM Mêhicô. Ðại hội thánh thể đầu tiên và duy nhất của giáo hội công giám Mêhicô diễn ra vào năm 1924, trước ngày cuộc bách hại tôn giáo bộc phát. Những năm sau đó là giai đoạn các nhà thờ công giáo bị đóng cửa, mọi hình thức sinh hoạt tôn giáo bị nghiêm cấm. Nhiều lm và tu sĩ Mêhicô đã bị cầm tù hay giết chết mà không cần xét xử, trong số này có lm Miguel Pro. Qua cái chết tử đạo, cha Miguel Pro đã trở thành biểu tượng của bách hại tôn giáo trên cả thế giới. Từ năm 1924, giáo hội công giáo Mêhicô chưa tổ chức Ðại Hội Thánh Thể thêm lần nào.

Theo ÐTGM Carlos Berlie, đại hội thánh thể toàn quốc kế tiếp sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5 năm 2000, trên 84 giáo phận ở Mêhicô. Số các giáo xứ tham gia ước lượng khoảng 7000. Cũng theo ÐTGM Berlie, đại hội thánh thể chủ yếu là sự biểu lộ lòng tôn thờ Chúa Kitô, Ðấng thực sự hiện diện trong Thánh Thể.

ÐTGM cho biết thêm, tuy các giáo phận và TGP có những phương tiện riêng và tự lập trong việc chọn lựa ngày tổ chức đại hội thánh thể của riêng mình, nhưng tựu chung ngày đại hội thánh thể toàn quốc sẽ được cử hành vào đầu tuần tháng 5. Ðịa điểm được chọn là Ðền Thờ Ðức Mẹ Guadalupe ở thủ đô Mêhicô.


Giáo Hội công giáo tại Cuba được sống trong bầu khí tự do và cởi mở hơn

Giáo Hội công giáo tại Cuba được sống trong bầu khí tự do và cởi mở hơn.

Tin CUBA (Apic 14 tháng 11/99): Hai năm sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại CUBA, ÐHY Jaime Ortega cho biết là ngài thõa mãn với những sự cởi mở mới được dành cho Giáo Hội tại Cuba. Bầu khí chung trở thành khoan dung hơn. Giáo Hội được hiện diện trong những phương tiện truyền thông xã hội; điều mà trước đây, Giáo Hội không bao giờ được hưởng.

Các giám mục Cuba được phát biểu ý kiến của mình trên đài phát thanh, truyền hình, và ngược lại các phương tiện truyền thông xã hội giờ đây cũng nhắc đến các giá trị kitô, chẳng hạn như giá trị của gia đình.

Kể từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba, tiến trình canh tân những tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước được từ từ thực hiện. Các thánh lễ được cử hành nơi công cộng, và Giáo Hội không còn bị bắt buộc phải hoạt động lén lúc nữa.

Tuy nhiên, trên bình diện giáo dục, Giáo Hội công giáo chưa được phép mở trường, và cũng chưa được phép dạy giáo lý nơi các trường công. Các linh mục và tu sĩ chưa được hoàn toàn tự do ra vào CUBA.


Back to Radio Veritas Asia Home Page