Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Ðức đến Roma viếng Tòa Thánh

ÐTC tiếp các Giám Mục Ðức đến Roma viếng Tòa Thánh.

Vatican - 11.11.99 - Sau chuyến viếng thăm Ấn Ðộ và Georgia, ngày thứ Tư 10/11/1999 không có buổi tiếp kiến chung, để ÐTC nghỉ lấy lại sức. Sáng thứ thứ Năm, 11.11.1999, ÐTC trở lại làm việc như thường. Ngài tiếp nhóm thứ nhất của Hội Ðồng Giám Mục Cộng Hòa Liên Bang Ðức, gồm 22 Giám Mục (trong số 60 vị trong toàn quốc) do Ðức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục giáo phận Koeln, hướng dẫn, đến Roma viếng Tòa Thánh theo Luật Ðịnh.

Và ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Janusz Bolonek, người Ba Lan, trước đây là Ðại Diện Tòa Thánh tại Rumani và Côte d'Ivoire, Burkina Faso và Niger, làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Uruguay, thay thế Ðức Giám Mục Francesco De Nittis.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ tòa nhà sụp đổ tại Foggia gây nên nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ tòa nhà sụp đổ tại Foggia gây nên nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản.

Vatican - 11.11.99 - Lúc 3 giờ sáng thứ Năm 11.11.1999, một tòa nhà 6 lầu trong Thành Phố Foggia, miền nam nước Ý, bị sụp đổ, gây nên nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản, cho tới lúc này vẫn chưa thể biết rõ con số thiệt hại của vụ sụp đổ bất ưng, và cũng chưa tìm ra lý do. Trong tòa nhà này có khoảng 30 gia đình trú cư. Trước tai nạn đau thương này, qua bức diện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano ký và gửi cho Ðức Cha D'Ambrosio, Tổng Giám Mục giáo phận Foggia, ÐTC xin Ðức Tổng Giám Mục thông báo cho các thân nhân và bạn hữu của các người qua đi lời chia buồn của ngài và sự thông công vào những đau khổ do tai nạn nặng nề này gây nên. Ngài cũng xin Ðức Tổng Giám Mục chuyển đến các nguời bị thương trong vụ này "tình liên đới đối với những đau khổ và những thiệt hại lớn lao gây nên bởi tai nạn khủng khiếp này". Trong khi bảo đảm lời cầu nguyện sốt sắng cho tất cả những ai qua đi vì tai nạn, ÐTC ca ngợi tất cả những ai bằng nhiều cách khác nhau đang hiến thân trong công việc cấp cứu. Sau cùng, ngài cầu xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Ðức Maria, Ðấng An ủi kẻ âu lo, ban ơn an ủi cho tất cả những ai đau khổ do hậu quả của cơn thử thách dữ dội như vậy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page