Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các tín hũu Philippines tranh đấu bảo vệ gia đình

Các tín hũu Philippines tranh đấu bảo vệ gia đình.

(Philippine Daily Inquirer 10/10/99) - Philippines (Manila) - Hôm thứ Bảy ngày 9/10/1999 vừa qua, Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo tại Philippines, hãy bảo vệ gia đình chống lại cái mà gọi là những thế lực đang hủy hại cơ cấu nền tảng của gia đình, của sự sống, qua những dự luật cho phép ly dị, phá thai, hôn nhân giữa hai người đồng phái tính và phá thai.

Trong bài giảng thánh lễ tại một nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế tại thủ đô Manila, Ðức Hồng Y Sin lên tiếng báo động trước điều mà ngài cho là một sự tấn công trực tiêp vào gia đình. Những dự luật do một số dân biểu trình lên quốc hội đặt gia đình vào một tình thế hết sức nguy hiểm. Thánh lễ do Ðức Hồng Y cử hành hôm thứ Bảy 9/10/99 được gọi là Buổi Cầu Nguyện để Bảo Vệ Gia Ðình. Trong bài giảng vị Tổng Giám Mục Manila đã nói như sau: "Chúng ta cần phải củng cố cơ cấu của gia đình. Trong vai trò của một tín hữu Kitô, và là con người, chúng ta không thể, không nên và không được lãnh đạm, dửng dưng trước những mối đe dọa nhắm vào các gia đình". Khoảng 2,000 người, gồm linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và các em học sinh, đã tham dự thánh lễ cầu nguyện. Bà Cory Aquino, cựu tổng thống Philippines, cũng có mặt để bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với những lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Sin.

Ðầu tuần vừa qua, ông Manuel Villar, chủ tịch quốc hội Philippines cho biết, quốc hội sẽ bắt đầu thảo luận về các dự luật hợp thức hóa phá thai, ly dị, hôn nhân giữa hai người cùng phái tính. Hội Ðồng Giám Mục Phililippines bày tỏ quyết tâm chống lại những dự luật vừa nói. Theo Ðức Hồng Y Sin, hôn nhân giữa hai người đồng phái tính không thể nào được hợp thức hóa, bởi vì người ta không thể nào thay thế được vai trò khác biệt, nhưng bổ túc cho nhau, của người cha và người mẹ. Phá thai, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, không có chỗ trong xã hội Philippine bởi vì mỗi một con người đều có quyền sống, và sự sống này bắt đầu từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Ly dị cũng không thể được hợp thức hóa, bởi vì sự kết hợp giữa hai người nam và nữ trong phép hôn phối, là bất khả phân li và không một ai hay nhà nước có quyền giải tán hôn nhân. Và Ðức Hồng Y Sin khẳng định, bất cứ dự luật nào chống gia đình, chống sự sống, đều chống lại định luật của tình yêu, và ngược lại. Tuy nhiên, ngài cũng cảnh giác các tín hữu, không nên ghét những dân biểu đưa ra các dự luật nói trên, nhưng trái lại hãy cầu nguyện cho những người ủng hộ các dự luật này, để qua đó, họ có thể đến gần với Thiên chúa, và tìm ra được ánh sáng trong bóng tối của con đường họ đang đi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page