Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sáng thứ Tư 29.09.99, ÐTC từ trại hè Castelgandolfo trở về Vatican

Sáng thứ Tư 29.09.99, ÐTC từ trại hè Castelgandolfo trở về Vatican.

Castelgandolfo - 28.09.99 - Sau hơn hai tháng tại Trại hè Castelgandolfo, sáng thứ Tư 29.09.99, ÐTC trở về Vatican vào lúc 10 giờ, để tiếp các đoàn hành hương.

Sáng thứ Ba (28.09.99) Ủy Ban hành chánh xã Castelgandolfo, do ông Thị Trưởng hướng dẫn, đã đến từ giã ÐTC. Trong diễn văn ngắn đọc cho Ủy Ban, ÐTC cảm ơn về những ngày lưu trú tại Castelgandolfo: những ngày mà ngài gọi là "an bình và bổ ích", trong bầu khí yêu thương và trong tình gia đình, làm cho ngài cảm thấy như ở trong chính nhà mình. ÐTC cảm ơn tất cả các nhân viên trong Ủy Ban về sự đóng góp cần thiết để đón tiếp trong những tháng vừa qua nhiều đoàn hành hương đến từ các miền khác nhau trên thế giới. Nhưng ngài cảm ơn cách riêng nhất là về tinh thần "thân mật, lịch sự" mà toàn dân Castelgandolfo đối với ngài từ trước tới giờ.

ÐTC nhắc đến Ðại Toàn Xá của Năm 2000. Ngài nói: "Tại đây sẽ không thiếu một sự náo nhiệt". Ngài ca ngợi Ủy Ban hành chánh đã trù liệu để đón mừng Năm Thánh và đón tiếp những đoàn hành hương sẽ đến gặp ngài tại đây trong năm này. Ngài cầu chúc cho toàn dân xã Castelgandolfo "sống đầy đủ Ðại Toàn Xá" và Ðại Toàn Xá làm cho cảm thấy ảnh hưởng tốt lành cả trong phẩm chất của các mối quan hệ xã hội.

Tiếp theo, ÐTC tiếp các lực lượng an ninh. Nhân danh cả các vị cộng tác của ngài và các người hành hương, ÐTC gửi lời chào biết ơn đến các lực lượng quân đội, các nhân viên cảnh sát, lực lượng Hiến binh ... tất cả dấn thân trong việc bảo đảm an ninh và bình thản cho tất cả xã, cách riêng trong những tháng ngài lưu trú tại Trại Hè. Với tất cả mọi người đến chào từ biệt, ÐTC nói: "Nếu mọi sự diễn tiến trong trật tự và bình an, dĩ nhiên đó là nhờ vào sự hiện diện và sự lo lắng liên lỉ của anh chị em".

Sau cùng ÐTC chào các Tu Sĩ nam nữ và nhân viên y tế. Vào lúc 17:45, ÐTC gặp các nhân viên làm việc tại Trại Hè và gia đình của họ. Cuộc gặp gỡ này như một ngày lễ của gia đình.


Ðại hội quốc gia Ý về Lòng Thương Xót Thiên Chúa

Ðại hội quốc gia Ý về Lòng Thương Xót Thiên Chúa.

Roma - 28.09.99 - Ðáp lại lời mời gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, một Ðại Hội quốc gia Ý sẽ được tổ chức tại Roma, trụ sở của Trung Tâm Tu Ðức cạnh nhà thờ Chúa Thánh Thần (kế bên Vatican) từ mồng 01 đến 3 tháng 10/1999 tới đây. Ðề tài của Ðại Hội là: Việc tôn sùng lòng thương xót Thiên Chúa trong viễn tượng Ðại Toàn Xá. Sứ điệp về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đã được trao cho Nữ Chân Phước Faustina Kowalska (1905-1938) và được phổ biến trên cả thế giới.

Ðã nhiều lần ÐTC Gioan Phaolô II lưu ý toàn Giáo Hội về sứ điệp này; lần sau cùng, trong chuyến viếng thăm Ba Lan, tại Cracovia ngày 5.06.1999, ngài nói: Anh chị em hãy thông truyền cho các thế hệ tương lai sứ điệp của Lòng Thương Xót Thiên Chúa; Người đã ưa thích lựa chọn thành phố này (Cracovia) để biểu lộ cho thế giới. Vào cuối thế kỷ 20 này, thế giới xem ra hơn lúc nào hết cần đến sứ điệp này. Anh chị em hãy mang sứ điệp này vào các thời đại mới như mầm của hy vọng và như bảo đảm của ơn cứu rỗi".

Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ nhân viên Y Tế, sẽ đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Jorge M. Medina Estevez, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh.

Ðại hội được chia thành ba phần và thảo luận về các khía cạnh khác nhau của việc tôn sùng Lòng thương xót Thiên Chúa: lịch sử và những đường hướng nền tảng - việc phổ biến việc tôn sùng này từ những lần hiện ra của Chúa Giêsu với Nữ Tu Faustina Kowalska năm 1931 cho đến nay và sau cùng vị trí của việc tôn sùng trong Thánh Kinh, Giáo Huấn của Ðức Gioan Phaolô II: những việc đang được thực hành và những viễn tượng của Ngàn Năm mớùi. Ngày bế mạc, Chúa Nhật mồng 3 tháng 10/1999, các vị tham dự Ðại Hội sẽ đến Quảng Trường Thánh Phêrô để đọc kinh Truyền Tin và nghe sứ điệp của ÐTC gửi trong dịp này.


Bế mạc khóa họp các vị đại diện Dòng Tên tại Roma

Bế mạc khóa họp các vị đại diện Dòng Tên tại Roma.

Roma - 28.09.99 - Trong vòng một tuần lễ, 98 vị đại diện Dòng Tên, đến từ các miền khác nhau trên thế giới, đã tụ họp tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Cha Peter Hans Kolvenbach, Bề Trên Tổng Quyền, để nghiên cứu tình hình chung của Dòng, căn cứ trên các bản tin địa phương khác nhau, bản tường trình của Bề Trên Tổng Quyền và những văn kiện của nhân sự Nhà Tổng Quyền. Cách riêng các vị đại diện đã nghiên cứu về: vấn đề huấn luyện nhân sự mới, huấn luyện liên tục - vấn đề cộng tác của người giáo dân - vấn đề cộng tác giữa các Tỉnh Dòng của Dòng Tên, như dấu hiệu của tình liên đới và hiệu nghiệm tông đồ.

Ngoài các vần đề chính trên đây, các vị đại diện cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác, như: đối thoại liên tôn - mối quan hệ đức tin-và-công bình, đức tin-và-văn hóa.

Trong khóa họp, sau khi nghiên cứu tình hình chung của Dòng, các vị đại diện cùng với Ban Tổng Quyền nhận thấy không cần phải triệu tập Tổng Công Hội toàn Dòng.

Ðại hội kết thúc hôm 24.09.99 vừa qua. Cha Peter Hans Kolvenbach, Bề Trên Tổng Quyền, cảm tạ Chúa về những dấu hiệu hy vọng xuất hiện ngày nay trong cộng đồng Dòng Tên: nỗ lực múc kín nơi nguồn mạch của con đường Tu Ðức Inhaxio - việc ý thức về giá trị tông đồ của cầu nguyện - việc phân biệt tích cực để hiểu biết những nhu cầu của Giáo Hội và thế giới - thành tín sâu xa nhận được nơi Thánh Inhaxio về việc "coi mình là những bạn đường (compagni) của Chúa Giêsu" trong chia sẻ Tình Yêu của Người, cách riêng và ưu tiên đối với các người nghèo khổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page