Tin Tức và Thời Sự
ngày 3 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Malawi đến Roma viếng Tòa Thánh

ÐTC tiếp các Giám Mục Malawi đến Roma viếng Tòa Thánh.

Castelgandolfo - 03.09.99 - Sau buổi tiếp kiến chung các Giám Mục Cộng Hòa Zambia, cũng tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp 7 Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Malawi, đến Roma "Ad Limina". Malawi một quốc gia nằm về phía Tây Nam Châu Phi, rộng 94,275 cây số vuông với 10 triệu rưởi dân cư, trong số này có 2 triệu rưởi người Công Giáo, được chia thành 7 giáo phận, 162 giáo xứ, do 250 Linh Mục hướng dẫn, với sự cộng tác của khoảng 700 Nữ Tu và 6,500 giáo lý viên.

Giáo Hội Malawi điều khiển khoảng 1,200 trường với 800 ngàn học sinh và 170 cơ sở xã hội-y tế. Ngoài Giáo Hội Công Giáo, còn có các Giáo Hội Tin Lành, chiếm khoảng 34%; Hồi Giáo: 16% và các tôn giáo địa phương: 20%. Malawi trước đây thuộc quyền bảo hộ Anh Quốc, được độc lập năm 1964 và năm 1966 gia nhập Khối Liên Hiệp Anh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page