Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhà lãnh đạo Argentina ủng hộ một nền dân chủ dựa trên các giá trị

Các nhà lãnh đạo Argentina ủng hộ một nền dân chủ dựa trên các giá trị.

(Zenit 24/08/99) - Argentina (Cordoba) - Khoảng 300 lãnh tụ nghiệp đoàn, nhà doanh nghiệp và giáo dân Argentina, xác định rằng, một nền dân chủ chân chính là nền dân chủ biết tôn trọng con người, Kitô giáo, các giá trị thiêng liêng và khách quan; trong khi một nền dân chủ dựa trên thuyết tương đối là nguyên nhân của nạn tham nhũng và sự tan rã của quốc gia.

Trong khóa họp cuối cùng của Hội Nghị Những Người Xây Dựng Xã Hội, tổ chức tại thành phố Cordoba của Argentina từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8/1999 vừa qua, các tham dự viên đồng ý với nhau rằng, người dân sẽ tín nhiệm nhiều hơn các thể chế dân chủ, khi nào các nhà lãnh đạo chính trị cam kết dấn thân thực hiện sự canh tân và dốc lòng từ bỏ việc chinh phục quyền lực như là mục tiêu tối hậu của họ, đồng thời biết chuẩn bị thực thi quyền lực chính trị mà họ đang nắm trong tay để xây dựng một xã hội trong đó mọi người cùng chung sống, phục vụ chính nghĩa của công lý và sự thật. Ðây là một cam kết đòi hỏi tấm lòng chân thành và sự dấn thân khắc khổ.

Trong bài giảng thánh lễ kết thúc hội nghị, Ðức Hồng Y Raul Primatesta, Tổng Giám Mục Cordoba và là chủ tịch ủy ban Mục Vụ Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Argentina, kêu gọi toàn thể giáo dân trong nước hãy bắt đầu một con đường tiến tới sự hiệp nhất xã hội và chính trị, đứng trước thời buổi khó khăn hiện nay của quốc gia, trước khi họ tự hủy diệt chính mình vì những quan điểm của riêng cá nhân. Theo Ðức Hồng Y Primatesta, cuộc khủng hoảng luân lý làm xáo trộn các hoạt động của con người, đang ảnh hưởng tới sự tồn tại và phẩm giá của họ. Tuy nhiên, nếu phẩm giá con người luôn được đặt trong tâm trí, thì cuộc khủng hoảng này không có nghĩa đây là thời điểm của sự hủy diệt, nhưng là thời điểm của hy vọng.


Ðức Tổng Giám Mục San Salvador kêu gọi mọi thành phần xã hội đối thoại

Ðức Tổng Giám Mục San Salvador kêu gọi mọi thành phần xã hội đối thoại.

(Zenit 24/08/99) - El Salvador (San Salvador) - Ðức Tổng Giám Mục Fernando Saenz Lacalle của tổng giáo phận thủ đô El Salvador vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ của tổng thống Francisco Flores và quốc hội hãy đưa ra các sáng kiến đối thoại để giải quyết nạn biểu tình đang xâu xé quốc gia.

Trong thời gian gần đây, hàng chục ngàn công nhân viên nhà nước, cựu binh sĩ quân đội đang đình công và xuống đường đòi chính phủ đáp ứng những đòi hỏi kinh tế và xã hội của người dân. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, cảnh sát El Salvador đã đụng độ với cựu thành viên của các tổ chức bán quân sự, đã phục vụ cho chính phủ trước đây, để đòi các quyền lợi. Có ít nhất hai người bị thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ này. Trong một thông cáo đọc trên đài phát thanh, tổng thống Francisco Flores nói rằng, ông sẽ không nhượng bộ trước thái độ bạo động của các nhóm này, và ông cũng không muốn thương lượng với những cựu thành viên của các tổ chức bán quân sự.

Trong lời kêu gọi của mình, Ðức Tổng Giám Mục Lacalle nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bắt đầu cuộc đối thoại, cho dù trước mắt hai bên chưa thể đạt tới một thỏa thuận nào. Tuy nhiên qua đối thoại, từ từ, mọi phe phái sẽ tìm ra được những thỏa thuận hầu giải quyết những vấn đề xã hội của El Salvador.


ÐTC bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta làm đặc sứ chủ tọa lễ nghi mừng kỷ niệm 400 năm Ðền Thánh Ðức Mẹ Mân Côi tại Bandel

ÐTC bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta làm đặc sứ chủ tọa lễ nghi mừng kỷ niệm 400 năm Ðền Thánh Ðức Mẹ Mân Côi tại Bandel.

Vatican - 24.08.99 - Thứ Ba 24.08.99, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Henri Sebastian D'Souza, Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta, làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 400 năm thành lập Ðền Thánh Ðức Mẹ Mân Côi ở Bandel, bên Ấn Ðộ, được tổ chức vào ngày 14 tháng 11/1999 tới đây. Việc cử một Vị Tổng Giám Mục làm Ðặc Sứ là một sự kiện rất họa hiếm. Theo thường lệ, ÐTC vẫn cử một Vị Hồng Y làm đặc sứ của ngài.

Ngày 26 tháng 7/1999 vừa qua, Ðức Cha D'Souza là người lập Tòa Án giáo phận, để khởi sự việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, qua đời tháng Chín năm 1997. Ðức Tổng Giám Mục tuyên bố: công việc làm án trên cấp bậc giáo phận có thể hoàn tất trong vòng ba hay bốn tháng. Sau đó, tất cả các hồ sơ sẽ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma.


ÐTC cử Ðức Hồng Y Roger Etchegaray làm đặc sứ chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 200 năm qua đời của Ðức Pio VI (1775-1799)

ÐTC cử Ðức Hồng Y Roger Etchegaray làm đặc sứ chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 200 năm qua đời của Ðức Pio VI (1775-1799).

Vatican - 24.8.99 - Trong thư bổ nhiệm Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, làm đặc sứ chủ tọa các lễ nghi kính nhớ 200 năm qua đời của Ðức Pio VI (1775-1799) tại Valence (bên Pháp), ÐTC đã viết như sau: Một Vị Giáo Hoàng cách đây 2 thế kỷ đã quản trị Giáo Hội Chúa Kitô với trung thành và khôn ngoan, qua đời nơi lưu đầy, trong lúc cầu nguyện cho các kẻ thù địch của mình, sau biết bao đau khổ và sau gần 25 năm trên Tòa Phêrô. Các lễ nghi kính nhớ sẽ được cử hành tại thành phố Valence vào Chúa Nhật 29 tháng 8/1999 tới đây. Nên nhớ lại: Khi Napoléon Bonaparte và binh sĩ của Ông tiến sang Nước Ý, chiếm Thành Phố Roma, tuyên bố Cộng Hòa Roma, Ðức Pio VI bị tước lột khỏi mọi quyền hành trần thế. Sau đó ngài bị điệu đến Siena, rồi đến Nhà Dòng Certosa di Firenze, sau cùng bị đầy tại Valence năm 1799; tại đây ngài bị coi là người tù của Nhà Nước. Bị tiêu hao vì những khổ cực thể xác và tinh thần, Ðức Pio VI qua đời sau ít tuần lễ tại Valence. Theo lệnh của Napoléon, thi hài của ngài được chuyển về Roma. Nhân dịp cử hành các lễ nghi kỷ niệm 200 năm qua đời của Vị Giáo Hoàng anh hùng này, ÐTC xin Ðức Hồng Y Ðặc Sứ nhắc lại rất nhiều đau khổ Ðức Pio VI đã phải chịu, nhưng luôn luôn với tâm hồn can đảm; đồng thời ngài cũng xin Ðức Tổng Giám Mục đặc sứ chuyển đến các tín hữu của Giáo Phận Valence lời chào thăm thân mến của ngài, cũng như đến tất cả Nước Pháp, quốc gia Công Giáo đáng tôn trọng. ÐTC viết thêm: Ðây là cơ hội thuận tiện để đề cao lòng yêu mến và chứng tá cao cả của biết con cái của quốc gia này đã tỏ ra nhất là trong thời kỳ Cách mạng Pháp, dưới chính Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio VI, khi các tín hữu này phải chịu những cuộc bách hại vì thù ghét đạo Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page