Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Năm 2000 dự báo tầm nhìn mới cho Giáo Hội Thái Lan

Năm 2000 dự báo tầm nhìn mới cho Giáo Hội Thái Lan.

Tin BANGKOK (UCAN 18/08/99) -- Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan đang đặt nền móng cho một kế hoạch mục vụ trong 10 năm và đã cho tiến hành một điều tra khảo sát rộng rãi để người Công Giáo toàn quốc có điều kiện đóng góp ý kiến. Theo Ðức Cha George Yod Phimphisan, giáo phận Udon Thani, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan, kế hoạch 10 năm là một trong những hoạt động mà Hội Ðồng Giám Mục đã lên kế hoạch để mừng Năm Thánh 2000. Vị giám mục Dòng Chúa Cứu Thế chủ tọa phiên họp đầu tiên ngày 21-07-99 của một tiểu ban bao gồm khoảng 20 giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, với nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch. Sư huynh Thinnaratana Komkris cho biết tiểu ban sẽ tổ chức các cuộc họp vào tháng 10 năm nay 1999, và vào tháng 4 năm 2000 với sự tham gia của khoảng 160 người bao gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc 10 giáo phận trên cả nước. Theo vị sư huynh dòng Montfort St. Gabriel, kế hoạch 10 năm trước đây kể từ 1988 đã dành ưu tiên cho hoạt động mục vụ hơn là lên một kế hoạch tổng thể cho Giáo Hội. Sư huynh cho biết thêm sẽ có thêm các đại biểu của những tổ chức Giáo Hội toàn quốc tham gia soạn thảo kế hoạch cho 10 năm tới. Sư huynh còn cho biết thêm rằng: nhằm khuyến khích cho sự góp ý rộng rãi, Ðại Học Quản Trị Kinh Doanh Ðức Mẹ Lên Trời do các sư huynh dòng Monfort điều hành đã thăm dò ý kiến các linh mục, tu sĩ và các cán bộ giáo dân cấp toàn quốc, những giáo dân khác và người ngoài Công Giáo có tham gia với Giáo Hội Công Giáo. Sư huynh cho biết tiểu ban đang nghiên cứu 7,750 bản trả lời từ nhiều nơi gởi về. Sư huynh nói rằng nội dung của kế hoạch 10 năm sẽ bao gồm một tóm lược về tầm nhìn, nhiệm vụ và các mục tiêu của Giáo Hội Thái Lan. Nội dung còn liệt kê các tổ chức Công Giáo và một sơ đồ tổ chức, những hướng dẫn lề lối làm việc, truyền thông và lượng giá nhằm bảo đảm cho nhân sự Giáo Hội trong từng giáo phận đều được tham gia. Kế hoạch còn bao gồm các tư liệu về Giáo Hội Thái Lan, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu năm 1998 và tông huấn về Thượng Hội Ðồng mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ công bố tại Châu Á vào tháng 11/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page